Nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong lễ hội rước pháo đầu xuân làng Đồng Kỵ

Thạch Thảo |

Trong bầu không khí Tết còn náo nức khắp nơi, lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) vào mùng 4 Tết sớm đã trở thành tâm điểm thu hút cho nhiều khách du xuân trong rất nhiều năm qua. Đây là một trong những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.
Hội rước pháo thu hút hàng nghìn người dân tham gia đón chào. Trong đó có rất nhiều khách thập phương và cả những du khách nước ngoài. Đây còn là một trong những lễ hội diễn ra sớm nhất tại tỉnh miền Bắc (thường vào mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết)
Hội rước pháo thu hút hàng nghìn người dân tham gia đón chào. Trong đó có rất nhiều khách thập phương và cả những du khách nước ngoài. Đây còn là một trong những lễ hội diễn ra sớm nhất tại tỉnh miền Bắc (thường vào mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết)
Tham gia đoàn rước là các đội múa lân, rước kiệu, rước Pháo Nhất, Pháo Nhì và cả những cao niên trong làng với nhiệm vụ đóng vai các “quan ông”, “quan bà”
Tham gia đoàn rước là các đội múa lân, rước kiệu, rước Pháo Nhất, Pháo Nhì và cả những cao niên trong làng với nhiệm vụ đóng vai các “quan ông”, “quan bà”
Đội rước hoa
Đội rước hoa
“Quan ông” đánh trống
“Quan ông” đánh trống
Các vị “quan bà”
Các vị “quan bà”
Trung tâm của lễ rước là Pháo Nhất (dài 6m) và Pháo Nhì (5,8m) được khênh rước bởi hơn 60 trung niên (thường trên 30 tuổi).
Trung tâm của lễ rước là Pháo Nhất (dài 6m) và Pháo Nhì (5,8m) được khênh rước bởi hơn 60 trung niên (thường trên 30 tuổi).
Vừa đi, đoàn rước vừa dừng lại để hò reo, múa lân và nhảy múa để thể hiện sự sung túc, no đủ.
Vừa đi, đoàn rước vừa dừng lại để hò reo, múa lân và nhảy múa để thể hiện sự sung túc, no đủ.
Theo Tiến (18 tuổi) – một thành viên trong đội múa lân chia sẻ: “Em rất vui vì được tham dự và là một phần trong lễ hội. Chúng em sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy lễ hội truyền thống này của quê hương mình”
Tiến (18 tuổi) – một thành viên trong đội múa lân chia sẻ: “Em rất vui vì được tham dự và là một phần trong lễ hội. Chúng em sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy lễ hội truyền thống này của quê hương mình”
 
 
Trẻ em cũng tập tành múa lân
Trẻ em cũng tập tành múa lân
Lũ trẻ thích thú khi thấy đoàn rước đi qua.
Lũ trẻ thích thú khi thấy đoàn rước đi qua.
Vị quan đám nhảy múa trong sự hò reo náo nhiệt. Theo ông Vịnh (Ban tổ chức lễ hội) chia sẻ: “Hình ảnh quan đám tượng trưng cho những vị tướng  lĩnh thắng trận đang mở tiệc khao quân để thể hiện sự yên bình, no ấm. Và trong tiệc khao quân thì các ngài sẽ cho đốt pháo mừng”.
Vị quan đám nhảy múa trong sự hò reo náo nhiệt. Theo ông Vịnh (Ban tổ chức lễ hội) chia sẻ: “Hình ảnh quan đám tượng trưng cho những vị tướng lĩnh thắng trận đang mở tiệc khao quân để thể hiện sự yên bình, no ấm. Và trong tiệc khao quân thì các ngài sẽ cho đốt pháo mừng”.
Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ ngày một mở rộng và được người dân nơi đây gìn giữ như một nét đẹp trong văn hóa của địa phương cũng như của cả dân tộc Việt.
Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ ngày một mở rộng và được người dân nơi đây gìn giữ như một nét đẹp trong văn hóa của địa phương cũng như của cả dân tộc Việt.
Thạch Thảo
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.