Nhìn lại hành trình ông Joe Biden tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Cát Tường - Linh Chi |

Gần 20 tháng kể từ ngày thông báo ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden đã chính thức đắc cử sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 (giờ Mỹ).

Ngày 25.4.2019, cựu Phó Tổng thống Joe Biden thông báo ra tranh cử sau nhiều tháng lưỡng lự. Trước đó, ông thất bại hai lần trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong các năm 1988 và 2008.

Ngày 9.6.2020, ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang Tây Virginia và Georgia trước khi được đề cử chính thức là đại diện của đảng Dân chủ tranh cử vào Nhà Trắng.

Ngày 12.8, ứng viên Joe Biden đã chính thức thông báo lựa chọn Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ngày 29.9, ông Joe Biden và Tổng thống Donald Trump có phiên tranh luận đầu tiên. Hai bên trao đổi về 6 chủ đề gồm: Hồ sơ của 2 ứng viên; Đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao; COVID-19; Nền kinh tế; Sắc tộc và bạo lực ở Mỹ; Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Trong suốt nhiều giờ tranh luận, 2 ứng cử viên tổng thống liên tục cắt lời đối phương.

Ngày 22.10, cuộc tranh luận thứ hai diễn ra trật tự và đúng chất. 6 chủ đề bàn luận gồm: Chống COVID-19, Gia đình Mỹ, Sắc tộc ở Mỹ, Biến đổi khí hậu, An ninh quốc gia, Lãnh đạo.

Sáng 3.11, hàng chục triệu người dân Mỹ đã đi bầu cử Tổng thống năm 2020. Các cử tri tới đăng ký thông tin, sau đó lựa chọn những chiếc máy trống để bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden. Tại Minneapolis, Minnesota, các máy bỏ phiếu được bố trí giãn cách 2 mét.

Ngày 4.11, công tác kiểm phiếu ở bang Michigan vẫn diễn ra vô cùng gấp rút. Đã có 94% số phiếu ở bang này được kiểm đếm và ứng viên Joe Biden tạm vượt qua đối thủ Donald Trump khoảng 0,2% phiếu bầu.

Sáng 7.11, hàng loạt hãng tin lớn như Fox News, CNN, ABC News, AP, New York Times, NBC News, Washington Post đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Tối ngày 7.11, ông Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc. Chính trị gia 77 tuổi tuyên bố sẽ thành lập nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 với sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu.

Ngày 10.11, ekip tranh cử của Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận liên quan đến các phiếu bầu tại bang Pennsylvania.

Ngày 16.11, ông Joe Biden tiếp tục kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump hợp tác để chuyển giao quyền lực.

Ngày 8.12, ông Biden hứa cung cấp 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu ông nhậm chức. Ngoài ra, ông tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nhằm chặn đà lây lan của đại dịch cho đến khi chương trình tiêm chủng được mở rộng hơn nữa. Cùng với đó là ưu tiên đưa học sinh trở lại trường học an toàn.

Ngày 14.12, toàn bộ 538 đại cử tri các bang đã chính thức đi bầu tổng thống Mỹ. Kết quả cuối cùng, ông Joe Biden chính thức đắc cử khi giành được 306 phiếu đại cử tri và ông Donald Trump giành 232 phiếu đại cử tri.

Phát biểu sau khi chính thức đắc cử, ông Joe Biden nói: “Trong cuộc chiến vì linh hồn nước Mỹ, dân chủ đã thắng thế. Người dân đã bỏ phiếu. Niềm tin vào chính quyền vẫn giữ vững. Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử vẫn nguyên vẹn. Và bây giờ là lúc lật sang trang mới. Để đoàn kết. Để hàn gắn“.

Cát Tường - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden: "Tôi thắng bầu cử Mỹ ở Georgia ba lần"

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho rằng bản thân như "thắng Georgia ba lần" khi bang này liên tục được kiểm phiếu lại.

Đại cử tri 96 tuổi đi bỏ phiếu cho ông Joe Biden và Donald Trump

Linh Chi - Cát Tường |

Ngày 14.12 (giờ Mỹ), 538 đại cử tri các bang đã chính thức đi bầu tổng thống Mỹ. Kết quả cuối cùng, ông Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri và ông Donald Trump giành 232 phiếu đại cử tri.

Ông Joe Biden có động thái đầu tiên sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ

Linh Chi - Cát Tường |

Ông Joe Biden và phu nhân đã phát biểu tại Nhà hát Queen (Wilmington, Delaware) sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 (giờ Mỹ).

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Những tuyến tàu điện ngầm kỳ lạ trên thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sân ga tàu điện ngầm ở Romania rộng chưa đầy một mét; tàu điện ngầm ở Vienna không có cửa quay; tàu điện ngầm ở Đan Mạch không có tài xế vì lý do kinh tế.

Dự báo thời tiết 13.2: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón gió mùa đông bắc

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 29 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C.

Man United vượt mặt Man City, lên top 2 Premier League

Chi Trần |

Chiến thắng quan trọng trước Leeds giúp Man United tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong cuộc sống, khó có ai dám khẳng định rằng mình không có những phút giây rung động ngoài vợ, ngoài chồng. Bởi nếu sống chân thực với cảm xúc của mình, với bản năng của mình thì những rung động tình cảm là điều dễ xảy ra nhất. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng: làm thế nào để có thể tránh được những cảm xúc ấy. Quả thực không hề dễ một chút nào bởi đó là cảm xúc là tình cảm chứ không phải là lý trí hay sự toan tính...

Ông Joe Biden: "Tôi thắng bầu cử Mỹ ở Georgia ba lần"

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho rằng bản thân như "thắng Georgia ba lần" khi bang này liên tục được kiểm phiếu lại.

Đại cử tri 96 tuổi đi bỏ phiếu cho ông Joe Biden và Donald Trump

Linh Chi - Cát Tường |

Ngày 14.12 (giờ Mỹ), 538 đại cử tri các bang đã chính thức đi bầu tổng thống Mỹ. Kết quả cuối cùng, ông Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri và ông Donald Trump giành 232 phiếu đại cử tri.

Ông Joe Biden có động thái đầu tiên sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ

Linh Chi - Cát Tường |

Ông Joe Biden và phu nhân đã phát biểu tại Nhà hát Queen (Wilmington, Delaware) sau cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12 (giờ Mỹ).