Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng tắc dài trước thềm Tết Nguyên đán

Lương Hà |

Những ngày giáp Tết, người dân Hải Phòng ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến đường phố trung tâm, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc.

 
 
Cận kề Tết Nguyên đán 2023, các ngả đường khu vực trung tâm TP Hải Phòng thường xuyên quá tải phương tiện, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, tại các đường khu vực có chợ hoa, hay các tuyến đường như Mê Linh, Cát Cụt, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn... ken đặc các phương tiện tham gia giao thông, nhất là các khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều tối. Ảnh: Lương Hà
 
Nhiều người vô cùng sốt ruột vì phải đi đón con, để con gái đứng hơn 30 phút chờ bố ở cổng trường trong thời tiết rét mướt, anh Lê Mạnh Cường (quận Lê Chân) - cho biết: “Từ nhà tôi đến trường của cháu nay phải đi mất 30 phút, dù ngày thường chỉ đi mất có 5 phút”. Ảnh: Lương Hà
 
 
 
Nhiều chủ phương tiện không ngại va chạm để có thể di chuyển được lên phía trước. Ảnh: Lương Hà
 
 
Tranh thủ khi không di chuyển được, nhiều người bỏ điện thoại ra sử dụng. Ảnh: Lương Hà
 
 
Khu vực nút giao Mê Linh - Hồ Sen - Tô Hiệu mặc cho đèn đỏ có tín hiệu, người dân vẫn cố gắng lách qua, khiến tuyến đường càng ùn tắc. Ảnh: Lương Hà
 
 
Trên tuyến đường Tô Hiệu, Mê Linh… nhiều ô tô lấn hết làn đường dành cho xe máy. Còn những chiếc xe máy bị kẹt giữa hàng loạt ô tô luôn tìm đủ mọi cách, luồn lách để thoát khỏi điểm ùn tắc khiến giao thông ở đây trở nên hỗn loạn. Ảnh: Lương Hà
Xe cấp cứu bị tắc kẹt trong đường Mê Linh.
Xe cấp cứu bị tắc kẹt trong đường Mê Linh. Ảnh: Lương Hà
Người dân trên phố Hàng Mã quá quen với việc giao thông ùn tắc bất kể giờ nào trong những ngày giáp Tết. “Tình trạng ùn tắc giao thông bất kể giờ giấc, thậm chí giữa trưa như hôm nay đối với một số người dân là điều bất thường nhưng với người dân sống lâu ở Hà Nội thì đã quen và coi đó trở thành điều bình thường. Vì cứ đến những ngày giáp Tết, người dân khắp nơi đổ ra đường đi mua sắm hoặc đi thăm thân, biếu quà“, bà Nguyễn Phương Mai chia sẻ.
Người dân có nhà trên đường Mê Linh quá quen với việc giao thông ùn tắc vào giờ cao điểm hàng ngày. “Tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là giờ tan tầm ở tuyến đường này là thường xuyên, thậm chí giữa trưa như hôm nay đối với một số người dân là điều bất thường nhưng với chúng tôi điều này bình thường" - bà Mai chia sẻ. Ảnh: Lương Hà
 
 
 
Nhiều người lựa chọn di chuyển người chiều để có thể thoát ra được khu vực tắc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Ảnh: Lương Hà
 
Các  phương tiện xe con đậu đỗ ngay ven đường, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Lái xe taxi cũng rất mệt mỏi vì ùn tắc kéo dài, trong khi có nhiều cuộc gọi mà không thể đến đón khách được, bị trách móc. Anh Nguyễn Văn Quang - một lái xe taxi ở  quận Ngô Quyền - cho hay, có khách hẹn anh ở Mê Linh để đưa ra bến xe Vĩnh Niệm mà nhích mãi từng cm thế này, không biết đến bao giờ. Ảnh: Lương Hà
 
Người dân TP Cảng đi sắm những cành đào, cây quất phục vụ cho nhu cầu trưng bày ngày Tết. Dù đã chọn những cành đào, cây quất ưng ý, song họ cũng rất khó khăn khi tìm đủ mọi cách “đánh vật” với giao thông để về nhà. Ảnh: Lương Hà
Lực lượng chức năng tiến hành điều tiết giao thông nút giao Mê Linh - Hai Bà Trưng.
Lực lượng chức năng tiến hành điều tiết giao thông nút giao Mê Linh - Hai Bà Trưng. Ảnh: Lương Hàa
 
 
Nhiều tuyến đường, người dân dừng đỗ xe ngay ven đường để mua đồ, cũng gây ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Lương Hà
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Làng cá chép đỏ Hải Phòng tất bật phục vụ ngày ông Công, ông Táo

Lương Hà |

Vào những ngày cận Tết, người dân Làng nghề nuôi cá chép đỏ Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng lại tất bật thu hoạch hàng chục tấn cá chép đỏ cung cấp ra thị trường cả nước để các gia đình chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo.

Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng

Lương Hà |

Các con phố ở Hải Phòng đã xuất hiện những gốc đào rừng cổ thụ được đưa từ Sơn La, Mộc Châu, Sapa,... về rao bán với giá vài chục triệu đồng/cây dịp Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Làng cá chép đỏ Hải Phòng tất bật phục vụ ngày ông Công, ông Táo

Lương Hà |

Vào những ngày cận Tết, người dân Làng nghề nuôi cá chép đỏ Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng lại tất bật thu hoạch hàng chục tấn cá chép đỏ cung cấp ra thị trường cả nước để các gia đình chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo.

Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng

Lương Hà |

Các con phố ở Hải Phòng đã xuất hiện những gốc đào rừng cổ thụ được đưa từ Sơn La, Mộc Châu, Sapa,... về rao bán với giá vài chục triệu đồng/cây dịp Tết Nguyên đán 2023.