Nhiều trường học bỏ hoang, huyện muốn giải quyết nhưng vướng nhiều thủ tục

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Hiện tại, nhiều trường học ở các huyện của tỉnh Thanh Hóa bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí và mất mỹ quan. Theo lãnh đạo một số huyện, dù địa phương rất muốn giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, trong thời gian ngắn là không thể, vì phải trải qua rất nhiều quy trình, thủ tục.

Theo ghi nhận của Lao Động, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khá nhiều trường học bị bỏ hoang nhiều năm, nay đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, nhếc nhác và lãng phí.
Theo ghi nhận của Lao Động, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khá nhiều trường học bị bỏ hoang nhiều năm, nay đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, trông nhếch nhác và lãng phí.
Cụ thể, tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), Trường THPT Đinh Chương Dương, nằm ngay mặt đường lớn của thị trấn này, nhưng hơn 3 năm nay, ngôi trường này trong tình trạng bỏ hoang, không có người quản lý.
Cụ thể, tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), Trường THPT Đinh Chương Dương, nằm ngay mặt đường lớn của thị trấn này, nhưng hơn 3 năm nay, ngôi trường này trong tình trạng bỏ hoang, không có người trông coi.
Bên trong khuôn viên cỏ dại mọc kín sân trường.
Bên trong khuôn viên cỏ dại mọc kín sân trường.
 
 
Nhưng mái tôn của dãy nhà tầng và cấp 4 đều bị lấy trộm đi.
 
Không chỉ Trường THPT Đinh Chương Dương, Trường Mầm non thị trấn Hậu Lộc (cách đó vài trăm mét) cũng trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại bủa vây.
Cây cối mọc vươn vào phòng học.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, đúng là trên địa bàn có 2 ngôi trường nhiều năm nay để hoang. Nguyên nhân là do thực hiện đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”, Trường THPT Đinh Chương Dương thuộc diện trường bán công nên dôi dư. Các học sinh ở trường này được chuyển đến học ở các trường công lập khác trên địa bàn huyện.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, đúng là trên địa bàn có 2 ngôi trường nhiều năm bị bỏ hoang, hiện tại địa phương đã làm thủ tục trình huyện để hoàn thiện kế hoặch, nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường này sang việc khác.
"Riêng đối với Trường Mầm non thị trấn Hậu Lộc, do cơ sở vật chất xuống cấp, nên địa phương đã chuyển học sinh đến một điểm trường khác, cơ sở tốt hơn. Hiện tại, cả 2 trường cấp 3 và mầm non bỏ hoang trên địa bàn, thị trấn đã làm thủ tục trình huyện để hoàn thiện kế hoạch, nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường này sang việc khác.
 
Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho hay, sau khi triển khai đề án sáp nhập trường của tỉnh, các trường này trở nên dôi dư. Tuy nhiên, đây là tài sản công, nên huyện đang rà soát để đưa vào kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và cần phải trải qua nhiều quy trình, thủ tục.
“Trước đó, do thị trấn Hậu Lộc quản lý kém nên xảy ra mất một số tài sản trong trường, đặc biết là Trường TPPT Đinh Chương Dương. Đây là tài Nhà nước, còn giá trị và huyện cũng rất mong muôn giải quyết sớm vẫn đề này, tuy nhiên, phải trải qua rất nhiều quy trình, thủ tục” - ông Hoàng cho biết.
“Trước đó, do thị trấn Hậu Lộc quản lý kém nên xảy ra mất một số tài sản trong trường, đặc biệt là Trường THPT Đinh Chương Dương. Đây là tài sản Nhà nước, còn giá trị và huyện cũng rất mong muốn giải quyết sớm vấn đề này, tuy nhiên, cần phải có thời gian, hoàn thiện nhiều thủ tục” - ông Hoàng cho biết.
Nhiều người dân tại thị trấn Hậu Lộc cũng cho biết thêm, Trường THPT Đinh Chương Dương đã có cách đây hơn 20 năm, hàng chục nghìn học sinh trưởng thành từ ngôi trường này. Tuy nhiên, hơn 3 năm nay trường bỏ hoang, bục giảng trơ trọi, phòng ốc toang hoang, trông xót xa và lãng phí.
Nhiều người dân tại thị trấn Hậu Lộc cũng cho biết thêm, Trường THPT Đinh Chương Dương đã có cách đây hơn 20 năm, hàng chục nghìn học sinh trưởng thành từ ngôi trường này. Tuy nhiên, hơn 3 năm nay trường bỏ hoang, bục giảng trơ trọi, phòng ốc toang hoang, trông xót xa và lãng phí.
Nhiều người dân ở thị trấn Hậu Lộc cũng cho biết thêm, Trường THPT Đinh Chương Dương đã có cách đây hơn 20 năm, hàng chục nghìn học sinh trưởng thành từ ngôi trường này. Tuy nhiên, hơn 3 năm nay trường bỏ hoang, bục giảng trơ trọi, phòng ốc tan hoang, trông xót xa và lãng phí.
Không chỉ huyện Hậu Lộc, tại huyện Hoằng Hóa cũng có tình trạng tương tự, hai ngôi trường là Trường THPT Lưu Đình Chất và Trường THPT Lê Viết Tạo cũng đang bỏ hoang, cơ sở xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.
Không chỉ huyện Hậu Lộc, tại huyện Hoằng Hóa cũng có tình trạng tương tự, hai ngôi trường là Trường THPT Lưu Đình Chất và Trường THPT Lê Viết Tạo cũng đang bỏ hoang, cơ sở xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.
Theo UBND huyện Hoằng Hóa cho hay, địa phương đang làm kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 2 ngôi trường này, tránh tình trạng để lâu công trình xuống cấp, gây lãng phí tài sản công.
Theo UBND huyện Hoằng Hóa cho hay, sau khi triển khai đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”, địa phương đã dôi dư 2 trường là Trường THPT Lưu Đình Chất và Trường THPT Lê Viết Tạo. Hiện tại, huyện đang làm kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 2 ngôi trường này, tránh tình trạng để lâu công trình xuống cấp, gây lãng phí tài sản công.

Theo Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, trước đó, toàn tỉnh có 101 trường THPT, sau khi sáp nhập còn 88 trường, giảm 13 trường, hiện trên địa bàn có 8 trường THPT thuộc diện dôi dư. Đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục chuyển giao 6 trường cho các địa phương quản lý, sử dụng; còn lại 2 trường là Trường THPT Lưu Đình Chất (huyện Hoằng Hóa) và Trường THPT Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định) do vướng một vài thủ tục nên chưa được bàn giao.

Sau khi bàn giao xong, các huyện có trách nhiệm tiếp nhận tài sản nhà đất và lên kế hoạch chuyển đổi hoặc sử dụng hợp lý, tránh tình trạng để lãng phí.

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nơm nớp lo sợ khi ở dưới trạm thu phát Gtel Mobile bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) có trụ sở tại Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng thuê đất của nhiều hộ dân tại Quảng Trị lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động. Nhưng khi ngừng hoạt động, công ty không thanh toán chi phí thuê đất, không duy tu bảo dưỡng, không tháo dỡ trạm và bỏ hoang.

Những dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Hà Nội: Hậu quả của sự thiếu kiểm soát, xử lý

Cao Nguyên |

Hàng trăm dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai xảy ra nhiều năm khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, nhiều dự án được giao đất ở vị trí đắc địa, vị trí vàng nhưng cũng đang đắp chiếu, bỏ hoang. Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của HĐND TP.Hà Nội.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nơm nớp lo sợ khi ở dưới trạm thu phát Gtel Mobile bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) có trụ sở tại Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng thuê đất của nhiều hộ dân tại Quảng Trị lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động. Nhưng khi ngừng hoạt động, công ty không thanh toán chi phí thuê đất, không duy tu bảo dưỡng, không tháo dỡ trạm và bỏ hoang.

Những dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Hà Nội: Hậu quả của sự thiếu kiểm soát, xử lý

Cao Nguyên |

Hàng trăm dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai xảy ra nhiều năm khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, nhiều dự án được giao đất ở vị trí đắc địa, vị trí vàng nhưng cũng đang đắp chiếu, bỏ hoang. Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của HĐND TP.Hà Nội.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.