Nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng tại TPHCM hoạt động trở lại

Thanh Vũ |

Nhiều thương hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) nổi tiếng tại TPHCM đã hoạt động trở lại. Tất cả cơ sở này chỉ bán cho khách đặt mua thông qua ứng dụng giao hàng trực tiếp.
 
Cửa hàng bún đậu mắm tôm Tiến Hải Quán trên đường Nguyễn Tri Phương (Quận 10) khẩn trương chuẩn bị đơn hàng cho khách đã đặt trước. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và các quy định liên quan công tác phòng, chống dịch.
Bảng hiệu Highlands Coffee đã sáng đèn trở lại. Shipper chỉ nhận hàng qua chiếc bàn được cửa hàng bố trí sẵn để đảm bảo 5K.
Bảng hiệu Highlands Coffee (dường Tôn Dật Tiên, Quận 7) đã sáng đèn trở lại.
Một số chuỗi cho biết mới mở ít ngày nên chưa thể đánh giá nhiều, nhưng nhìn chung số lượng đơn hàng tương đối tốt. Mặc dù vậy, việc giao hàng do các đối tác đảm nhiệm còn gặp khó khăn.
Một số chuỗi cho biết mới mở ít ngày nên chưa thể đánh giá nhiều, nhưng nhìn chung số lượng đơn hàng tương đối tốt. Mặc dù vậy, việc giao hàng vẫn còn gặp khó khăn, nhất là việc tìm kiêm shipper đảm nhận đơn hàng.
Chi nhánh Starbucks Panorama (đường Trần Văn Trà, Quận 7) mở bán trở lại từ ngày 23.9. Nhân viên tại đây cho biết,  lượng đơn mỗi ngày đạt 40-50 ly. Việc mở bán trở lại nhằm mục đích làm nóng thương hiệu chứ các cửa hàng vẫn chưa đặt chỉ tiêu doanh số.
Chi nhánh Starbucks Panorama (đường Trần Văn Trà, Quận 7) mở bán trở lại từ ngày 23.9. Cửa hàng này hoạt động từ 7h - 17h mỗi ngày và chỉ phục vụ qua hệ thống giao hàng Grab & ShopeeFood.

Để phục vụ cho việc mở cửa trở lại, toàn bộ nhân viên của các cơ sở này phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và thực hiện “3 tại chỗ” tại nơi làm việc.
Toàn bộ nhân viên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa trở lại phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và thực hiện “3 tại chỗ” tại nơi làm việc cho đến khi có thông báo mới.
Ghi nhận tại một số cửa hàng, các shipper được hướng dẫn đứng ngoài rào chắn, xếp hàng trật tự.
Ghi nhận tại một số cửa hàng, shipper được hướng dẫn đứng ngoài rào chắn, xếp hàng trật tự. Đại diện cửa hàng trà sữa trên đường Trần Văn Trà (Quận 7) cho biết, lượng đơn mỗi ngày đạt 40-50 ly. Việc mở bán trở lại nhằm mục đích làm nóng thương hiệu nên các cửa hàng vẫn chưa đặt chỉ tiêu doanh số.
Anh Nguyễn Hoàng Tấn (ngụ Quận 7) cho biết: “Từ ngày shipper được chạy liên quận thì lượng đơn hàng tôi nhận được cũng tăng. Dù nhiều cửa hàng đã mở lại nhưng không nhiều. Vì vậy, quãng đường tôi di chuyển đến điểm nhận hàng cũng có phần xa hơn“.
Anh Nguyễn Hoàng Tấn (ngụ Quận 7) cho biết: “Từ ngày shipper được chạy liên quận thì lượng đơn hàng tôi nhận được cũng tăng. Dù các cửa hàng có thương hiệu đã mở lại nhưng không nhiều. Vì vậy, quãng đường tôi di chuyển đến điểm nhận hàng cũng có phần xa hơn“.
Bên cạnh đó, vài cơ sở kinh doanh có thương hiệu nổi tiếng như Kichi Kichi...
Bên cạnh đó, vài cơ sở kinh doanh có thương hiệu nổi tiếng như Kichi-Kichi...
...và Texas Chicken vẫn đóng cửa im lìm.
...và Texas Chicken vẫn đóng cửa im lìm.
Khi chưa thể cân đong bài toán lời, lỗ thì đóng cửa vẫn là giải pháp an toàn của nhiều cửa hàng ăn uống có quy mô lớn.
Khi chưa thể cân đong bài toán lời, lỗ thì đóng cửa vẫn là giải pháp an toàn của nhiều cửa hàng ăn uống có quy mô lớn.
Nhiều cơ sở vẫn lo ngại nhiều vấn đề khi hoạt động trở lại. Thiếu nhân sự và tài xế giao hàng, chi phí tăng do xét nghiệm định kỳ và phải thực hiện “3 tại chỗ” là những “bài toán” nan giải dành cho các doanh nghiệp muốn kinh doanh trở lại trong tình hình dịch COVID-19.
Nhiều cơ sở vẫn lo ngại nhiều vấn đề khi hoạt động trở lại. Thiếu nhân sự và tài xế giao hàng, chi phí tăng do xét nghiệm định kỳ và phải thực hiện “3 tại chỗ” là những “bài toán” nan giải dành cho các doanh nghiệp muốn kinh doanh trở lại trong tình hình dịch COVID-19.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát trước ngày 30.9

MINH QUÂN |

Dự kiến trước ngày 30.9, TPHCM sẽ gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát để chuẩn bị bước sang giai đoạn "bình thường mới" từ ngày 1.10. Riêng các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ TPHCM vẫn sẽ được duy trì.

TPHCM đã có 187.078 người mắc COVID-19 khỏi bệnh xuất viện

Huyền Trân |

Ngày 25.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, số trường hợp mắc COVID-19 xuất viện trong ngày 24.9 là 3.607 người, tính cả số ca xuất viện cộng dồn đến nay là 187.078 người.

Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm sẽ khó cho kết quả đúng

NGỌC LÊ |

TPHCM đã có yêu cầu shipper tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, sau khi hoàn thành việc xét nghiệm, các shipper gửi kết quả cho doanh nghiệp. Trước vấn đề này, nhiều tài xế công nghệ (shipper) vẫn lo ngại gặp khó khi tự lấy mẫu xét nghiệm.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

TPHCM dự kiến gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát trước ngày 30.9

MINH QUÂN |

Dự kiến trước ngày 30.9, TPHCM sẽ gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát để chuẩn bị bước sang giai đoạn "bình thường mới" từ ngày 1.10. Riêng các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ TPHCM vẫn sẽ được duy trì.

TPHCM đã có 187.078 người mắc COVID-19 khỏi bệnh xuất viện

Huyền Trân |

Ngày 25.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, số trường hợp mắc COVID-19 xuất viện trong ngày 24.9 là 3.607 người, tính cả số ca xuất viện cộng dồn đến nay là 187.078 người.

Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm sẽ khó cho kết quả đúng

NGỌC LÊ |

TPHCM đã có yêu cầu shipper tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, sau khi hoàn thành việc xét nghiệm, các shipper gửi kết quả cho doanh nghiệp. Trước vấn đề này, nhiều tài xế công nghệ (shipper) vẫn lo ngại gặp khó khi tự lấy mẫu xét nghiệm.