Nhiều sạp hàng ở chợ Bến Thành "kẹt khách", mua bán nhộn nhịp

NGỌC LÊ |

TPHCM -  Sau 2 năm "thoi thóp" vì dịch COVID-19, hiện nay chợ Bến Thành - một trong những ngôi chợ nổi tiếng nhất TPHCM, lượng khách đến đang tăng nhanh trở lại, hoạt động buôn bán trở nên nhộn nhịp hơn.
 
Theo ghi nhận, mặc dù là ngày trong tuần nhưng từ sáng sớm lượng khách tới chợ Bến Thành khá đông đúc.
 
Các tiểu thương tất bật đón khách, khoảng 80-90% các quầy sạp trong chợ đã mở cửa trở lại.
 
Lượng khách trong và ngoài nước đến chợ ngày một đông, điều này cũng giúp tình hình kinh doanh tại chợ trở nên sôi động hơn.
 
Lượng khách tập trung ở các gian hàng ăn uống, quà lưu niệm, đồ khô,... Anh Đặng Hữu Toàn - chủ sạp ăn uống 1076 chia sẻ: "Khoảng 1-2 tháng trở lại đây lượng khách tới chợ tăng mạnh, nhiều khung giờ không có chỗ ngồi cho khách ăn uống. Khách nhộn nhịp khiến chúng tôi rất phấn khởi, các bạn hàng giờ ai cũng bán tới tối không còn cảnh tầm chiều là dọn hàng như trước đây".
 
Khu vực ăn uống tập trung đông khách nhất, các quầy hàng kín khách. Những món ăn Việt Nam như bún, phở, bánh cuốn… được nhiều khách lựa chọn.
 
Bên cạnh việc khuyến mãi, các tiểu thương tại chợ Bến Thành cũng liên tục thay đổi mẫu mã hàng hóa mới để kích thích sức mua của du khách khi đến đây.
 
"Tôi đã từng đến chợ Bến Thành cách đây vài năm, giờ tôi trở lại mọi thứ vẫn vậy, khách cũng khá đông đúc, giá cả vừa phải không quá đắt đỏ" - Bà Nguyễn Mỹ Dung - du khách từ Hà Nội cho hay.
 
Trao đổi với Lao Động, đại diện BQL chợ Bến Thành cho biết từ 1.400 -1.600 lượt/ngày, riêng những ngày cuối tuần lượng khách khoảng 3.000 lượt/ngày, khách quốc tế chiếm khoảng 60%. Khách tới chợ cũng ngày một đông hơn, nhất là vào dịp cao điểm hè.
 
Lượng khách tăng cao đã giúp mãi lực chợ tăng mạnh.
 
Ngành du lịch TPHCM 7 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu phục hồi mạnh mẽ, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 40,3%, dịch vụ lữ hành tăng 72,4%. Sở Du lịch TPHCM cho biết, tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 49.681 tỉ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Chợ Bến Thành tấp nập khách quốc tế đến mua sắm cuối tuần

Anh Tú |

Chợ Bến Thành - một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của TPHCM, đã nhộn nhịp khách trở lại. Mỗi ngày chợ đón khoảng 2.000 lượt khách, chiếm một nửa là khách quốc tế.

Chợ Bến Thành hồi sinh sau thời gian dài "thoi thóp"

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng khách ghé đến chợ Bến Thành tăng mạnh. Mỗi ngày, có khoảng 1.400 - 1.600 lượt khách. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho tiểu thương sau thời gian dài mãi lực gần như bằng 0.

Cận cảnh chợ Bến Thành trước khi trùng tu cải tạo

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Sau hơn 100 năm tồn tại, chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM đã có dấu hiệu xuống cấp. Trước tình hình đó, UBND TPHCM đã thống nhất phương án trùng tu cải tạo chợ Bến Thành theo hướng giữ nguyên kiến trúc biểu tượng là tháp đồng hồ và bốn cổng chính. Đồng thời, nâng mái, vươn mái để lấy sáng và lợp mái ngói thay tôn…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chợ Bến Thành tấp nập khách quốc tế đến mua sắm cuối tuần

Anh Tú |

Chợ Bến Thành - một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của TPHCM, đã nhộn nhịp khách trở lại. Mỗi ngày chợ đón khoảng 2.000 lượt khách, chiếm một nửa là khách quốc tế.

Chợ Bến Thành hồi sinh sau thời gian dài "thoi thóp"

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng khách ghé đến chợ Bến Thành tăng mạnh. Mỗi ngày, có khoảng 1.400 - 1.600 lượt khách. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho tiểu thương sau thời gian dài mãi lực gần như bằng 0.

Cận cảnh chợ Bến Thành trước khi trùng tu cải tạo

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Sau hơn 100 năm tồn tại, chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM đã có dấu hiệu xuống cấp. Trước tình hình đó, UBND TPHCM đã thống nhất phương án trùng tu cải tạo chợ Bến Thành theo hướng giữ nguyên kiến trúc biểu tượng là tháp đồng hồ và bốn cổng chính. Đồng thời, nâng mái, vươn mái để lấy sáng và lợp mái ngói thay tôn…