Nhiều quán cơm gần Bệnh viện K đóng cửa: Dù tốn kém chúng tôi vẫn chấp nhận

Vương Trần - Văn Thắng |

Theo Chỉ thị số 42 của UBND TP.Hà Nội, khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phải tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hóa. Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, ngay trong chiều 11.5, hàng loạt hàng quán quanh khu vực này đã tạm ngừng hoạt động, nhiều hộ kinh doanh chia sẻ: "Dù tốn kém nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận để chống dịch COVID-19".

Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Nội hiện đang bị phong toả và cách ly đối với các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà,... sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19.
Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Nội hiện đang bị phong toả và cách ly đối với các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà,... sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19.
Cơ sở y tế này đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phong toả, cách ly y tế để thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19, tránh tình trạng lây lan trong cộng đồng.
Cơ sở y tế này đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phong toả, cách ly y tế để thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19, tránh tình trạng lây lan trong cộng đồng.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, khu vực xung quanh Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội) hiện cũng thuộc khu vực cách ly. Người dân phải tạm ngừng các hoạt động kinh doanh buôn bán để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, khu vực xung quanh Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội) hiện cũng thuộc khu vực cách ly. Người dân phải tạm ngừng các hoạt động kinh doanh buôn bán để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.
Theo Chỉ thị 42 của UBND thành phố Hà Nội, khu vực xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và các bệnh viện khi xuất hiện ở dịch thì phải tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hóa.
Theo Chỉ thị 42 của UBND thành phố Hà Nội, khu vực xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và các bệnh viện khi xuất hiện ổ dịch thì phải tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hóa.
Hàng loạt quán ăn, cơ sở kinh doanh ăn uống đã thực hiện việc tạm ngừng hoạt động. Chị Nguyễn Thị Dịu - Chủ một quán ăn gần cổng Bệnh viện K cho biết: “Việc tạm ngừng hoạt động rõ ràng ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của các cửa hàng. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận thực hiện mong bệnh dịch sớm được đẩy lùi. Khi đó, mọi người mới có thể yên tâm làm ăn được“.
Hàng loạt quán ăn, cơ sở kinh doanh ăn uống đã thực hiện việc tạm ngừng hoạt động. Chị Nguyễn Thị Dịu - Chủ một quán ăn gần cổng Bệnh viện K cho biết: “Việc tạm ngừng hoạt động rõ ràng ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của các cửa hàng. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận thực hiện mong bệnh dịch sớm được đẩy lùi. Khi đó, mọi người mới có thể yên tâm làm ăn được“.
Quanh khu vực Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào chắn barie có lực lượng chức năng túc trực.
Quanh khu vực Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào chắn barie có lực lượng chức năng túc trực.
Để đảm bảo nhu cầu sử dụng nhu yếu phẩm cần thiết, nhiều gia đình đã được người thân hỗ trợ gửi hàng hoá, đồ tiêu dùng từ bên ngoài vào.
Để đảm bảo nhu cầu sử dụng nhu yếu phẩm cần thiết, nhiều gia đình đã được người thân hỗ trợ gửi hàng hoá, đồ tiêu dùng từ bên ngoài vào.
Hàng loạt hàng quán trong trạng thái “đóng cửa im lìm“.
Hàng loạt hàng quán trong trạng thái “đóng cửa im lìm“.
Ông Nguyễn Văn Nam (51 tuổi) - kinh doanh cửa hàng phở gần Bệnh viện K cho biết: “Cửa hàng chúng tôi đã tạm ngừng phục vụ từ cách đây 3 hôm, tạm dừng kể cả việc bán mang về. Chúng tôi chỉ mong mau hết thời gian cách ly để có thể hoạt động trở lại“.
Ông Nguyễn Văn Nam (51 tuổi) - kinh doanh cửa hàng phở gần Bệnh viện K cho biết: “Cửa hàng chúng tôi đã tạm ngừng phục vụ từ cách đây 3 hôm, tạm dừng kể cả việc bán mang về. Chúng tôi chỉ mong mau hết thời gian cách ly để có thể hoạt động trở lại“.
Chỉ thị 42 mới đây của UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu, các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tôi thiểu 2m. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về.
Chỉ thị 42 mới đây của UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu, các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về.
Được biết, hiện nay, mỗi ngày, lực lượng chức năng xã Tân Triều đang hỗ trợ 150 suất cơm tới các hộ dân thuộc khu vực cách ly quanh bệnh viện K.
Được biết, hiện nay, mỗi ngày, lực lượng chức năng xã Tân Triều đang hỗ trợ 150 suất cơm tới các hộ dân thuộc khu vực cách ly quanh bệnh viện K.
Vương Trần - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Bệnh viện K: Dù dịch đến bất ngờ, chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó

Hồng Nhật |

Sau khi Bệnh viện K phát hiện ca dương tính với COVID-19 vào ngày 7.5, các biện pháp phòng chống dịch tại đây đã được kích hoạt. Bên cạnh điều trị cho các bệnh nhân cách ly, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngoại trú cũng được các bác sĩ quan tâm sát sao.

Hà Nội: Phật tử chùa Phúc Long nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K

Hải Nguyễn |

Phật tử, ni sư chùa Phúc Long dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị hàng trăm suất cơm từ thiện tặng những người đang bị cách ly tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp.

Hà Nội: 2 người dương tính SARS-CoV-2, đều liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K

Thùy Linh |

Sáng 11.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã công bố 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới. Cả 2 trường hợp đều liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bác sĩ Bệnh viện K: Dù dịch đến bất ngờ, chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó

Hồng Nhật |

Sau khi Bệnh viện K phát hiện ca dương tính với COVID-19 vào ngày 7.5, các biện pháp phòng chống dịch tại đây đã được kích hoạt. Bên cạnh điều trị cho các bệnh nhân cách ly, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngoại trú cũng được các bác sĩ quan tâm sát sao.

Hà Nội: Phật tử chùa Phúc Long nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K

Hải Nguyễn |

Phật tử, ni sư chùa Phúc Long dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị hàng trăm suất cơm từ thiện tặng những người đang bị cách ly tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp.

Hà Nội: 2 người dương tính SARS-CoV-2, đều liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K

Thùy Linh |

Sáng 11.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã công bố 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới. Cả 2 trường hợp đều liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.