Nhiều quán ăn, uống đường phố ở Hải Phòng vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Ngày 19.7, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 4798/UBND-VX, trong đó, yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn, uống đường phố để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong sáng 20.7, nhiều hàng, quán vỉa hè vẫn "bất chấp" hoạt động....

Sáng 20.7, ghi nhận của PV Lao Động, trên tuyến đường Lương Khánh Thiện (Ngô Quyền), nhiều quán bán đồ ăn sáng vẫn kê bàn ghế ra vỉa hè, phục vụ khách tại chỗ. Người bán hàng không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh Đặng Luân
Một hàng bánh đa trên phố Lương Khánh Thiện vẫn hoạt động, sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn, uống đường phố. Ảnh Đặng Luân
Người dẫn vẫn tụ tập trà đá, ăn sáng trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh Đặng Luân
Nhiều hàng trà đá, giải khát phố Văn Cao vẫn bày bán, kê bàn ghế vỉa hè đón khách.
Dọc phố Nguyễn Bình (Ngô Quyền), nhiều hàng ăn sáng vẫn hoạt động.
Ngay giữa trung tâm thành phố, hàng ăn sáng ở vỉa hè đường Trần Phú (Ngô Quyền) vẫn mở đón khách ăn tại chỗ.
Cùng với chỉ đạo dừng hoạt động hàng ăn, uống đường phố để phòng, chống dịch, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động vườn hoa, công viên; không tụ tập quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện từ 19.7. Người dân thành phố không ra khỏi nhà sau 22h, trừ trường hợp đặc biệt hoặc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.... Ảnh Đặng Luân
Cùng với chỉ đạo dừng hoạt động hàng ăn, uống đường phố để phòng, chống dịch, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động vườn hoa, công viên; không tụ tập quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện từ 19.7. Người dân thành phố không ra khỏi nhà sau 22h, trừ trường hợp đặc biệt hoặc thực hiện nhiệm vụ theo quy định... Ảnh Đặng Luân
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống đường phố từ ngày 19.7

Mai Chi |

Hải Phòng quyết định dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống đường phố, đóng cửa vườn hoa công viên, không ra khỏi nhà sau 22h, dừng hoạt động vận tải khách chiều đi/về Hà Nội, người từ Hà Nội về Hải Phòng phải có xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng…

Hải Phòng tìm người trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố ngày 12.7

Mai Dung |

Tối 17.7, Sở Y tế Hải Phòng ban hành thông báo khẩn tìm người đến 5 điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống đường phố từ ngày 19.7

Mai Chi |

Hải Phòng quyết định dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống đường phố, đóng cửa vườn hoa công viên, không ra khỏi nhà sau 22h, dừng hoạt động vận tải khách chiều đi/về Hà Nội, người từ Hà Nội về Hải Phòng phải có xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng…

Hải Phòng tìm người trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố ngày 12.7

Mai Dung |

Tối 17.7, Sở Y tế Hải Phòng ban hành thông báo khẩn tìm người đến 5 điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.