Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM phục vụ tại chỗ dù chưa được phép

Thanh Vũ |

Nhiều quán ăn, cà phê tại TPHCM vẫn phục vụ khách tại chỗ dù chưa được UBND thành phố cho phép.
Ghi nhận trong sáng 14.10, dù TPHCM chưa có chủ trương cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ nhưng vẫn có nhiều nơi phớt lờ điều này. Hình ảnh ghi nhận tại một quắn phở trên đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân).
Ghi nhận trong sáng 14.10, dù TPHCM chưa có chủ trương cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ nhưng vẫn có nhiều nơi phớt lờ. Hình ảnh ghi nhận tại một quán phở trên đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân).
Hiện tại, các cơ sở kinh doanh ăn uống phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn phòng dịch và chỉ được bán cho khách mang đi.
Hiện tại, các cơ sở kinh doanh ăn uống phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn phòng dịch và chỉ được bán cho khách mua mang đi.
 
Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương, các loại hình có đủ điều kiện an toàn thì được mở lại, các loại hình có khả năng gây ra nhiều rủi ro thì phải tính toán.
Một quán cà phê trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) có lượng người tập trung khác đông.
Một quán cà phê trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) có lượng người tập trung khá đông. Xe đậu kín trước cửa quán.
 
Những người ngồi trong quán cà phê không tuân thủ quy định phòng dịch.
Cảnh đông đúc ở một quán cà phê tại Phường 5 (Quận 8).
Cảnh đông đúc ở một quán cà phê tại Phường 5 (Quận 8).
Theo ghi nhận trong sáng 14.10, đa số các cơ sở kinh doanh ăn uống vẫn chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch của UBND TPHCM khi bán hàng cho khách mua mang đi.
Ngoài các nơi vẫn phớt lờ, đa số các cơ sở kinh doanh ăn uống vẫn chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch của UBND TPHCM khi bán hàng cho khách mua mang đi.
Trước đó, Quận 7 là địa phương đầu tiên gửi đề xuất phương án cho thí điểm mở dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng chưa được UBND TPHCM chấp thuận. Hoạt động ăn uống tại chỗ là hoạt động tập trung đông người nên tới thời điểm hiện nay thành phố chưa có chủ trương mở lại.
Trước đó, Quận 7 là địa phương đầu tiên gửi đề xuất phương án cho thí điểm mở dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng chưa được UBND TPHCM chấp thuận. Hoạt động ăn uống tại chỗ là hoạt động tập trung đông người nên tới thời điểm hiện nay thành phố chưa có chủ trương mở lại.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cháy ở quận 7, ít nhất 2 ô tô bị thiêu rụi

Chân Phúc |

Ít nhất 2 chiếc xe ô tô đã bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra vào tối ngày 13.10 tại quận 7, TPHCM.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói về việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đối với các chuyên gia, người lao động ở TPHCM lưu thông vào Đồng Nai được lưu thông bằng xe ôtô cá nhân từ 4 - 9 chỗ hoặc bằng xe ôtô đưa đón từ 10 chỗ trở lên. Đồng Nai chỉ không đồng ý cho người lao động, chuyên gia lưu thông vào Đồng Nai bằng các phương tiện xe cá nhân như xe môtô, xe gắn máy.

Quy định mới về lưu thông đối với ôtô chở NLĐ giữa Bình Dương với TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.10, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cho biết, đơn vị vừa có hướng dẫn về việc lưu thông đối với người lao động, chủ doanh nghiệp di chuyển bằng xe ôtô từ Bình Dương đến TPHCM và ngược lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Cháy ở quận 7, ít nhất 2 ô tô bị thiêu rụi

Chân Phúc |

Ít nhất 2 chiếc xe ô tô đã bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra vào tối ngày 13.10 tại quận 7, TPHCM.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói về việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đối với các chuyên gia, người lao động ở TPHCM lưu thông vào Đồng Nai được lưu thông bằng xe ôtô cá nhân từ 4 - 9 chỗ hoặc bằng xe ôtô đưa đón từ 10 chỗ trở lên. Đồng Nai chỉ không đồng ý cho người lao động, chuyên gia lưu thông vào Đồng Nai bằng các phương tiện xe cá nhân như xe môtô, xe gắn máy.

Quy định mới về lưu thông đối với ôtô chở NLĐ giữa Bình Dương với TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.10, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cho biết, đơn vị vừa có hướng dẫn về việc lưu thông đối với người lao động, chủ doanh nghiệp di chuyển bằng xe ôtô từ Bình Dương đến TPHCM và ngược lại.