Nhiều phụ huynh dẫn con đi chơi Thảo Cầm Viên khi mở cửa hoạt động trở lại

Anh Tú |

TPHCM - Sáng cuối tuần 6.11, nhiều phụ huynh dắt theo các em nhỏ đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn vui chơi, thăm các con thú sau nhiều tháng nơi này đóng cửa phòng chống dịch.


Sau gần 5 tháng đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thảo cầm viên Sài Gòn chính thức mở cửa đón khách trở lại.
Sau gần 5 tháng đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thảo cầm viên Sài Gòn chính thức mở cửa đón khách trở lại.
Ghi nhận vào sáng 6.11, nhiều gia đình đưa trẻ em đến Thảo Cầm Viên vui chơi sau thời gian dài ở nhà phòng, chống dịch. Hầu hết các em nhỏ được cha mẹ trang bị khẩu trang kỹ lưỡng khi đi tham quan. Do là ngày cuối tuần nên,  lượng người đổ về Thảo cầm viên khá đông. Ghi nhận vào sáng 6.11, nhiều gia đình đưa trẻ em đến Thảo Cầm Viên vui chơi sau thời gian dài ở nhà phòng, chống dịch. Hầu hết các em nhỏ được cha mẹ trang bị khẩu trang kỹ lưỡng khi đi tham quan. Do là ngày cuối tuần nên,  lượng người đổ về Thảo cầm viên khá đông. Ghi nhận vào sáng 6.11, nhiều gia đình đưa trẻ em đến Thảo Cầm Viên vui chơi sau thời gian dài ở nhà phòng, chống dịch. Hầu hết các em nhỏ được cha mẹ trang bị khẩu trang kỹ lưỡng khi đi tham quan. Do là ngày cuối tuần nên, lượng người đổ về Thảo cầm viên khá đông.
Ghi nhận vào sáng 6.11, nhiều gia đình đưa trẻ em đến Thảo Cầm Viên vui chơi sau thời gian dài ở nhà phòng, chống dịch. Hầu hết các em nhỏ được cha mẹ trang bị khẩu trang kỹ lưỡng khi đi tham quan. Do là ngày cuối tuần nên, lượng người đổ về Thảo cầm viên khá đông.
Trước khi vào tham quan, du khách phải thực hiện khai báo y tế điện tử, đo thân nhiệt...
Du khách đến đây cần phải khai báo y tế, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày hoặc là F0 có giấy xác nhận khỏi bệnh. Trước khi vào cổng, du khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt và được nhân viên nhắc nhở tuân thủ quy định 5K.
 
Đưa con trai đi chơi từ sớm, anh Trần Mão (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết: "Thời gian dịch bệnh cháu chỉ quanh quẩn ở nhà rất tù túng. Vì vậy, khi nghe tin Thảo cầm viên Sài Gòn mở cửa, tôi đã tranh thủ rủ đưa cháu đến đây vui chơi 1 ngày. Không gian của Thảo cầm viên Sài Gòn rất trong mát, gần gũi thiên nhiên nên ai đến đây cũng thấy vui vẻ và thoải mái, các cháu cũng thích thú khi được ngắm nhìn rất nhiều loài động vật như: khỉ, voi, chim công, cá sấu...".
Nhiều trẻ nhỏ thích thú khi được chơi đùa cùng các loài động vật ở đây.
Nhiều trẻ nhỏ thích thú khi được chơi đùa cùng các loài động vật ở đây.
Nhiều trẻ nhỏ thích thú khi lần đầu được gần gũi chơi đùa cùng các chú cừu và dê.
Cách đó không xa, khu vực nuôi giữ các loài chim như hồng hạc, công, trĩ... cũng nhộn nhịp du khách tới tham quan.
Cách đó không xa, khu vực nuôi giữ các loài chim như hồng hạc, công, trĩ... cũng nhộn nhịp du khách tới tham quan.
Chị Nhi (ngụ Quận 7) là một trong những du khách đến Thảo cầm viên từ sáng sớm. Tới 9h sáng chị đưa con về khi thấy nơi đây bắt đầu đông đúc hơn.  “Tôi tranh thủ đưa con đi chơi sớm hơn vì sợ tới trưa nhiều phụ huynh đến tham quan đông đúc sẽ không an toàn“, người phụ nữ chia sẻ. Gia đình chị Quỳnh Nhi (ngụ Bình Chánh) là một trong những du khách đến Thảo cầm viên từ sáng sớm. “Lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí trong lành, nhiều cây xanh mát mẻ như thế này. Khách cũng không đông, nên tôi khá an toàn. Cảm giác như lấy lại được sức sống, năng lượng sau một thời gian gò bó ở nhà”, chị Nhi chia sẻ.
Gia đình chị Quỳnh Nhi (ngụ Bình Chánh) là một trong những du khách đến Thảo cầm viên từ sáng sớm. “Lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí trong lành, nhiều cây xanh mát mẻ như thế này. Khách cũng không đông, nên tôi khá an toàn. Cảm giác như lấy lại được sức sống, năng lượng sau một thời gian gò bó ở nhà”, chị Nhi chia sẻ.
Một chú công tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thường xuyên xòe đuôi, tương tác với khách tham quan.
Một chú công tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thường xuyên xòe đuôi, tương tác với khách tham quan.
Một số khu vực như chuồng voi, hà mã, khu vui chơi tập trung nhóm khách nhưng không đáng kể so với những thời điểm bình thường trước đây.
Một số khu vực như chuồng voi, hà mã, khu vui chơi tập trung nhóm khách nhưng không đáng kể so với những thời điểm bình thường trước đây.
Càng về trưa lượng khách đổ về ngày một đông đúc.
Càng về trưa lượng khách đổ về ngày một đông hơn.
Một số hoạt động dịch vụ bên trong Thảo cầm viên đã bắt đầu hoạt động trở lại phục vụ du khách như xe nhún, tàu bay điện...
Một số hoạt động dịch vụ bên trong Thảo cầm viên đã bắt đầu hoạt động trở lại phục vụ du khách như xe nhún, tàu bay điện...
Các trẻ em vui chơi thư giãn bên gia đình.
Các trẻ em vui chơi thư giãn bên gia đình.
Các trẻ em vui chơi thư giãn bên gia đình.

Theo đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết trong ngày đầu tiên hoạt động 5.11, Thảo Cầm Viên đã đón hơn 1.300 du khách, tăng hơn 20% so với những ngày thường trước dịch.
Theo đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, trong ngày đầu tiên hoạt động 5.11, Thảo Cầm Viên đã đón hơn 1.300 du khách, tăng hơn 20% so với những ngày thường trước dịch.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Lao động ở Thảo Cầm Viên: "Mong nhất là khách đông để có thêm thu nhập"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trước việc Thảo Cầm Viên chính thức được mở cửa đón khách trở lại vào ngày 5.11, công nhân viên ở đây hết sức phấn khởi vui mừng, ai nấy đều kỳ vọng Thảo Cầm Viên sẽ sớm đông khách trở lại để những tháng cuối năm họ sẽ có thu nhập tốt hơn.

Nhân viên Thảo Cầm Viên gấp rút dọn dẹp chuẩn bị mở cửa đón khách ngày 5.11

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sau hơn 5 tháng đóng cửa dừng hoạt động, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở của trở lại vào ngày 5.11. Những ngày này đội ngũ công nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ai nấy đều tất bật với công việc dọn dẹp, cải tạo cảnh quan để chuẩn bị tốt nhất cho ngày mở cửa đón khách trở lại.

Cây cổ thụ bật gốc, đè sập tường và chuồng thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Anh Tú |

Đến chiều tối 9.10, nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM vẫn đang phối hợp với nhân viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn xử lý sự cố cây cổ thụ bật gốc, đè sập chuồng thú trong Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động ở Thảo Cầm Viên: "Mong nhất là khách đông để có thêm thu nhập"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trước việc Thảo Cầm Viên chính thức được mở cửa đón khách trở lại vào ngày 5.11, công nhân viên ở đây hết sức phấn khởi vui mừng, ai nấy đều kỳ vọng Thảo Cầm Viên sẽ sớm đông khách trở lại để những tháng cuối năm họ sẽ có thu nhập tốt hơn.

Nhân viên Thảo Cầm Viên gấp rút dọn dẹp chuẩn bị mở cửa đón khách ngày 5.11

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sau hơn 5 tháng đóng cửa dừng hoạt động, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở của trở lại vào ngày 5.11. Những ngày này đội ngũ công nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ai nấy đều tất bật với công việc dọn dẹp, cải tạo cảnh quan để chuẩn bị tốt nhất cho ngày mở cửa đón khách trở lại.

Cây cổ thụ bật gốc, đè sập tường và chuồng thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Anh Tú |

Đến chiều tối 9.10, nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM vẫn đang phối hợp với nhân viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn xử lý sự cố cây cổ thụ bật gốc, đè sập chuồng thú trong Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM.