Nhiều nhà đò chùa Hương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách

HƯƠNG MAI - THIỆN NHÂN |

Nhiều nhà đò, tiểu thương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách tại chùa Hương (Hà Nội) vào ngày 16.2 tới.

Di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) sẽ đón khách trở lại từ ngày 16.2 sau gần 20 ngày tạm dừng khai hội để phòng dịch Covid-19. Nhiều chuyến đò đang hối hả chuẩn bị đồ để chờ ngày phục vụ du khách.
Di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) sẽ đón khách trở lại từ ngày 16.2 sau gần 20 ngày tạm dừng khai hội để phòng dịch COVID-19. Nhiều nhà đò, tiểu thương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách.
Ngay sau khi có thông tin kế hoạch mở cửa trở lại, nhiều chuyến đò chở hàng hóa của người dân đã ùn ùn đổ vào trong.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 9.2, ngay sau khi có thông tin kế hoạch mở cửa trở lại, nhiều chuyến đò chở hàng hóa của người dân đã ùn ùn đổ vào trong.
Lượng hàng lớn được di chuyển vào trong để phục vụ người dân du lịch tham quan.
Lượng hàng lớn được di chuyển vào trong để phục vụ người dân du lịch tham quan.
Công tác dọn dẹp tại bến thuyền suối Yến được người dân thực hiện khẩn trương để du khách không bị trơn trượt khi di chuyển
Công tác dọn dẹp tại bến thuyền suối Yến được người dân thực hiện khẩn trương để du khách không bị trơn trượt khi di chuyển.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, một chủ đò ở suối Yến cho biết, khi hay tin chùa Hương mở cửa trở lại, gia đình đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị hạ thuỷ thuyền xuống suối Yến và lau dọn ghế ngồi trên thuyền.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, một chủ đò ở suối Yến cho biết, khi hay tin chùa Hương mở cửa trở lại, gia đình đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị hạ thuỷ thuyền xuống suối Yến và lau dọn ghế ngồi trên thuyền.
Theo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), chùa Hương không tổ chức lễ hội mà chỉ phục vụ đón khách tham quan. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, tránh tình trạng tập trung đông đúc khi diễn ra lễ hội như những năm trước.
Theo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), chùa Hương không tổ chức lễ hội mà chỉ phục vụ đón khách tham quan. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, tránh tình trạng tập trung đông đúc khi diễn ra lễ hội như những năm trước.
Những con thuyền cuối cùng đã được hạ thuỷ trước giờ đón khách ở Chùa Hương
Những con thuyền cuối cùng đã được hạ thuỷ trước giờ đón khách ở chùa Hương.
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn chia sẻ cảm xúc rất vui mừng khi chùa Hương sắp được mở cửa đón khách trở lại. Theo ông Hiển, hiện phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã được ban hành cụ thể.
Theo Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã được ban hành cụ thể.
Theo ông Hiển, lực lượng tham gia phục vụ tại 3 cổng trạm hoạt động 24/24 chia thành 4 kíp (mỗi kíp 8-10 người) tăng cường vào ngày nghỉ khi số lượng khách tăng.
Lực lượng tham gia phục vụ tại 3 cổng trạm hoạt động 24/24 chia thành 4 kíp (mỗi kíp 8-10 người) tăng cường vào ngày nghỉ khi số lượng khách tăng.
Khi phát hiện ca nghi ngờ tiến hành cách ly y tế tại phòng cách ly ở Trạm y tế xã Hương Sơn và phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn.
Khi phát hiện ca nghi ngờ tiến hành cách ly y tế tại phòng cách ly ở Trạm y tế xã Hương Sơn và phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn.
Hội chùa Hương hàng năm được tổ chức lễ khai hội vào mùng 6 tháng giêng. Đây là lễ hội có quy mô và thời gian tổ chức dài nhất miền Bắc, từ đầu tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch.
Hội chùa Hương hàng năm được tổ chức lễ khai hội vào mùng 6 tháng Giêng. Đây là lễ hội có quy mô và thời gian tổ chức dài nhất miền Bắc, từ đầu tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch.

HƯƠNG MAI - THIỆN NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Chùa Hương có thể mở cửa trở lại?

Hương Mai |

Lễ hội chùa Hương có thể mở vào giữa tháng 2. Ban Quản lý Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn cũng đã lên phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ du khách vào tham quan di tích, thắng cảnh.

Hà Nội đồng ý cho mở cửa chùa Hương phục vụ đón khách tham quan

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố đã cho phép huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Lý do huyện Mỹ Đức đề nghị Hà Nội cho phép chùa Hương mở cửa đón du khách

Vương Trần |

Hà Nội - Huyện Mỹ Đức đang xin ý kiến thành phố Hà Nội cho phép mở cửa đón khách vào thăm quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lễ hội Chùa Hương có thể mở cửa trở lại?

Hương Mai |

Lễ hội chùa Hương có thể mở vào giữa tháng 2. Ban Quản lý Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn cũng đã lên phương án chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ du khách vào tham quan di tích, thắng cảnh.

Hà Nội đồng ý cho mở cửa chùa Hương phục vụ đón khách tham quan

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố đã cho phép huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Lý do huyện Mỹ Đức đề nghị Hà Nội cho phép chùa Hương mở cửa đón du khách

Vương Trần |

Hà Nội - Huyện Mỹ Đức đang xin ý kiến thành phố Hà Nội cho phép mở cửa đón khách vào thăm quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).