Nhiều người dân bỏ quên quy định 5K khi ra ngoài đường

Nhóm PV |

Đường phố Hà Nội đợt nghỉ lễ thưa thớt, vì vậy nhiều người dân chủ quan không đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế khi ra đường và ở các nơi công cộng.

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 kéo dài, người dân có kế hoạch đi chơi và về quê khiến đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn những ngày thường.
Nhờ sự tuyên truyền rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng và những quy định nghiêm ngặt của Chính phủ, phần lớn người dân đã có ý thức trang bị khẩu trang để bảo vệ bản thân khi ra đường.
Tuy nhiên, không khó để bắt gặp những trường hợp chủ quan không mang theo khẩu trang khi ra đường. Những người này cho rằng đường vắng và thoáng nên việc đeo khẩu trang là không cần thiết. Khi được hỏi, chị Đào Thị Lan ở Cầu Giấy cho biết: "Tôi chỉ ra đường một lúc, thấy đường vắng, không khí trong lành nên cũng quên không mang theo khẩu trang".
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người dân hạn chế tụ tập trong dịp nghỉ lễ Bộ Y tế kêu gọi người dân không được chủ quan, lơ là, đồng thời thực hiện tốt khuyến cáo 5K trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng như quy định.
Nhiều người lựa chọn quán cà phê để tụ tập, nói chuyện với bạn bè trong những ngày nghỉ.
Nhiều người không ngồi giãn cách theo đúng quy định.
Quy định 5K của Bộ Y tế khó có thể được đảm bảo trong những trường hợp như thế này.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch, sau thời gian nghỉ lễ, lượng người đổ về Hà Nội sẽ rất đông nên cần siết chặt quy định 5K của bộ Y tế.
Một nhóm bạn trẻ vô tư không mang khẩu trang. Bạn Nguyễn Thu Trang ở Đống Đa cho biết: "Mấy hôm nay thấy Hà Nội vắng người nên tôi không mang theo khẩu trang khi ra đường. Nếu thấy tình hình dịch phức tạp hơn thì tôi sẽ chú ý đeo khẩu trang khi ra đường và khi tụ tập với bạn bè".
Nhiều quán trà đá vỉa hè, người dân vẫn tụ tập và không mang theo khẩu trang.
Một nhóm sinh viên đi chụp ảnh kỷ yếu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm không mang theo khẩu trang và đảm bảo quy định giãn cách.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu ngày 2.5 vắng khách, vẫn duy trì kiểm soát khẩu trang

Thành An |

Sáng ngày 2.5, lượng khách xuống tắm biển tại Vũng Tàu đã ít hơn hẳn so với 2 ngày lễ trước đó. Tuy nhiên, UBND thành phố vẫn duy trì các chốt kiểm soát và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Nhân viên tuân thủ quy định 5K để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp

Lâm Thế |

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) có hơn 1.200 cán bộ, công nhân viên. Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được nâng cao.

Tin văn hóa trong tuần: Yêu cầu chùa Tam Chúc chấp hành quy định 5K

Hạ Âu |

Bản tin văn hóa - giải trí tuần qua gây chú ý với nhiều sự kiện nổi bật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vũng Tàu ngày 2.5 vắng khách, vẫn duy trì kiểm soát khẩu trang

Thành An |

Sáng ngày 2.5, lượng khách xuống tắm biển tại Vũng Tàu đã ít hơn hẳn so với 2 ngày lễ trước đó. Tuy nhiên, UBND thành phố vẫn duy trì các chốt kiểm soát và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Nhân viên tuân thủ quy định 5K để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp

Lâm Thế |

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) có hơn 1.200 cán bộ, công nhân viên. Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được nâng cao.

Tin văn hóa trong tuần: Yêu cầu chùa Tam Chúc chấp hành quy định 5K

Hạ Âu |

Bản tin văn hóa - giải trí tuần qua gây chú ý với nhiều sự kiện nổi bật.