Nhiều lần xử lý, chợ cóc vẫn tiếp tục chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

Hải Danh |

Hà Nội – Theo ghi nhận, tại khu vực phố Cầu Mới, nhiều tiểu thương ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Tại phố Cầu Mới hàng loạt tiểu thương ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bày hàng quán buôn bán gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông tại khu vực.
Tại phố Cầu Mới, hàng loạt tiểu thương ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bày hàng quán buôn bán gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông tại khu vực.
 
Các tiểu thương xếp hàng dài bày bán ngay dưới phần lòng đường của tuyến phố.
 
Nhiều tiểu thương dàn hàng hóa, chiếm dụng gần 5 mét đường để bày bán.
 
Phần lòng đường bị chiếm dụng gần phân nửa khiến việc di chuyển của người dân tại đây gặp nhiều khó khăn.
Phần lòng đường bị chiếm dụng gần phân nửa khiến việc di chuyển của người dân tại đây gặp nhiều khó khăn.

 

 
Khi nhận thấy sự xuất hiện của PV, nhiều tiểu thương tỏ thái độ không hài lòng và lớn tiếng xua đuổi.
 
 
 
Phía bên trong tuyến phố, phần vỉa hè đều bị chiếm dụng để buôn bán ngay cả khi có hàng loạt các biển cấm.
 
Hàng hóa chiếm hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ.
 
 
Người mua, người bán ngang nhiên dừng đỗ xe vô tội vạ hai bên đường gây cản trở giao thông trong khu vực.
 
Rác thải, thùng xốp để hàng hóa vứt ngay trên vỉa hè và dưới lòng đường gây ảnh hưởng đến môi trường và mất mỹ quan đô thị.
 
Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Đào Xuân Hiệu - Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở cho biết, phường đã nhiều lần ra quân dẹp trật tự, thu giữ nhiều hàng hóa bày bán tại khu vực này nhưng hễ vắng bóng lực lượng chức năng các tiểu thương lại quay trở lại tụ tập. Hơn nữa, phần lớn tiểu thương tại đây đều sử dụng các xe lưu động nên dễ dàng rời đi trong trường hợp thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.
Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TPHCM), Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè đường bộ có thể bị xử phạt theo quy định nêu trên với mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức. Đối với hành vi lấn sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa;... gây cản trở giao thông chiếm lòng lề đường có thể phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.
Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TPHCM), Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè đường bộ có thể bị xử phạt theo quy định nêu trên với mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức. Đối với hành vi lấn sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa;... gây cản trở giao thông chiếm lòng lề đường có thể phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.
Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Rào chắn giữ vỉa hè cho người đi bộ nhưng lại trưng dụng làm bãi giữ xe

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh một số bệnh viện lớn tại các quận trung tâm được lắp đặt rào chắn bằng thép làm lối đi cho người đi bộ, ngăn hàng rong lấn chiếm. Tuy nhiên, vỉa hè sau đó lại được trưng dụng làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Đề xuất sử dụng vỉa hè để kinh doanh, kẻ cười người lo

Tuyết Lan - Trà My |

Hàng loạt tuyến phố ở trung tâm Hà Nội vừa được đề xuất đủ điều kiện được phép sử dụng tạm thời vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán. Nhiều người dân ủng hộ, nhưng cũng có không ít người bày tỏ lo lắng trước đề xuất này.

Cận cảnh loạt tuyến phố ở Hà Nội được đề xuất kinh doanh vỉa hè

Thái Mạnh |

Mới đây, hàng loạt tuyến phố tại các quận như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ được đưa ra xem xét đủ điều kiện sử dụng tạm thời vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán.

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Nhóm PV |

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Đăng kiểm ôtô từ tháng 6.2023 cần lưu ý những gì?

Nhóm PV |

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 08/2023 với nhiều quy định mới về đăng kiểm ôtô từ ngày 3.6.2023.

Bắt 6 đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk, theo Bộ Công an, cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Hà Nội có 6 thí sinh bị đình chỉ thi lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang theo điện thoại vào phòng thi. Như vậy, kỳ thi năm nay đã có 6 thí sinh bị đình chỉ thi vì lý do này.

Tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn làm phiền khách hàng

KHÁNH AN |

Dù gần 1 triệu sim rác đã bị thu hồi, song tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn tiếp diễn.

Rào chắn giữ vỉa hè cho người đi bộ nhưng lại trưng dụng làm bãi giữ xe

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh một số bệnh viện lớn tại các quận trung tâm được lắp đặt rào chắn bằng thép làm lối đi cho người đi bộ, ngăn hàng rong lấn chiếm. Tuy nhiên, vỉa hè sau đó lại được trưng dụng làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Đề xuất sử dụng vỉa hè để kinh doanh, kẻ cười người lo

Tuyết Lan - Trà My |

Hàng loạt tuyến phố ở trung tâm Hà Nội vừa được đề xuất đủ điều kiện được phép sử dụng tạm thời vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán. Nhiều người dân ủng hộ, nhưng cũng có không ít người bày tỏ lo lắng trước đề xuất này.

Cận cảnh loạt tuyến phố ở Hà Nội được đề xuất kinh doanh vỉa hè

Thái Mạnh |

Mới đây, hàng loạt tuyến phố tại các quận như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ được đưa ra xem xét đủ điều kiện sử dụng tạm thời vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán.