Nhiều kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Nguyễn Linh |

Dù dân cư không đông đúc như các tuyến phố ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhưng tại Đà Nẵng vẫn có những kiệt, hẻm chằng chịt dây điện và chỉ rộng hơn 1m, nếu xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy không thể tiếp cận được.

Tại một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, các tủ điện, dây điện được thiết kế chằn chịt chẳng khác gì mạng nhện.
Tại nút giao giữa một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Linh và kiệt số 10, đường Phạm Văn Nghị, TP Đà Nẵng, các tủ điện, dây điện được thiết kế chằng chịt chẳng khác gì mạng nhện.
Anh Nguyễn Chung, người dân ở kiệt 100 đường Phạm Văn Nghị, TP Đà Nẵng, trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra chập và cháy điện do hệ thống dây điện chằng chịt.
Theo ông Nguyễn Chung, người dân ở kiệt 10 đường Phạm Văn Nghị, TP Đà Nẵng, trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra chập và cháy điện do hệ thống dây điện chằng chịt.
Các đường dây điện ngang dọc, rối mù trên trụ điện.
"Sau nhiều lần kiến nghị thì hiện các đoạn dây điện đã được thắt lại, không còn sà xuống đường như trước. Tổ dân phố cũng đã lắp camera để phát hiện những trường hợp người dân bỏ rác bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở đây", ông Nguyễn Chung nói.
Các tòa nhà tại một hẻm nhỏ trên đường Hùng Vương che kín bầu trời chỉ chừa một khoảng trống nhỏ.
Các tòa nhà tại một hẻm nhỏ trên đường Hùng Vương che kín bầu trời chỉ chừa một khoảng trống nhỏ, bên cạnh đó là các đoạn dây điện đan xen nhau.
Nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ, các phương tiện PCCC rất khó tiếp cận để kịp thời ứng cứu.
Các con hẻm nhỏ nhưng nhà cao tầng xây san sát, nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ, các phương tiện PCCC rất khó tiếp cận để kịp thời ứng cứu.
Tại một con hẻm khác trên đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng chỉ rộng khoảng 1m, chỉ đủ một xe di chuyển.
Tại một con hẻm khác trên đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng chỉ rộng khoảng hơn 1m, chỉ đủ một xe di chuyển.
“Trong này cũng chỉ có 2, 3 nhà trọ nên cũng không quá đông người, tuy nhiên nếu muốn ra đường lớn thì phải đi lần lượt và đợi các xe người chiều đi qua hết mới đi được“, anh Nguyễn Đình Hùng, người dân ở trọ trên đường Hùng Vương nói.
“Trong này cũng chỉ có 2, 3 nhà trọ nên cũng không quá đông người, tuy nhiên nếu muốn ra đường lớn thì phải đi lần lượt từng chiếc, không tránh được xe ngược chiều“, anh Nguyễn Đình Hùng, người dân ở trọ trên đường Hùng Vương nói.
Mặc khác tại các chung cư của Đà Nẵng, tình trạng người dân cơi nới, làm chuồng cọp ở sau nhà vô tình bịt kín lối thoát hiểm của căn nhà.
Mặc khác tại các chung cư của Đà Nẵng, tình trạng người dân cơi nới, làm chuồng cọp ở sau nhà vô tình bịt kín lối thoát hiểm của căn nhà.
Ông Trần Văn Phước, người dân chung cư Hòa Minh phản ánh: “Hầu như các hộ dân tại chung cư Hòa Minh có đông con cháu đều cải tạo thêm phía sau nhà để làm chỗ rửa chén, phơi đồ. Tuy nhiên khi có hỏa hoạn xảy ra thì lối thoát hiểm này lại bị bịt kín.”
Ông Trần Văn Phước, người dân chung cư Hòa Minh phản ánh: “Hầu như các hộ dân tại chung cư Hòa Minh có đông con cháu đều cải tạo thêm phía sau nhà để làm chỗ rửa chén, phơi đồ. Tuy nhiên khi có hỏa hoạn xảy ra thì lối thoát hiểm này lại bị bịt kín.”
Ông Trần Văn Phước, người dân chung cư Hòa Minh phản ánh: “Hầu như các hộ dân tại chung cư Hòa Minh có đông con cháu đều cải tạo thêm phía sau nhà để làm chỗ rửa chén, phơi đồ. Tuy nhiên khi có hỏa hoạn xảy ra thì lối thoát hiểm này lại bị bịt kín.”
Các "chuồng cọp" tại chung cư Lâm Đặc Sản Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Hệ thống điện đã xuống cấp nhiều năm nay.
Hệ thống điện đã xuống cấp nhiều năm nay.
ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết: “Trừ các chung cư cũ, được xây dựng từ lâu thì các chung cư mới xây dựng của quận Hải Châu nói riêng và chung cư của thành phố nói chung về cơ bản đều được thiết kế đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hầu hết các chung cư mới xây dựng đều có hành lang ở hai đầu và hành lang ở giữa.”
Ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết: “Trừ các chung cư cũ, được xây dựng từ lâu thì các chung cư mới xây dựng của quận Hải Châu nói riêng và chung cư của thành phố nói chung về cơ bản đều được thiết kế đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hầu hết các chung cư mới xây dựng đều có hành lang ở hai đầu và hành lang ở giữa.”
Theo ông Nguyễn Văn Duy, từ tháng 10 đến tháng 12.2022 theo lịch trình của Chính phủ và Công an TP Đà Nẵng thì không chỉ riêng nhà tập thể mà các công trình công cộng hay các công trình thương mại đều được tổng rà soát về phương án phòng cháy chữa cháy và kịp thời phân loại, khắc phục.
Theo ông Nguyễn Văn Duy, từ tháng 10 đến tháng 12.2022 theo lịch trình của Chính phủ và Công an TP Đà Nẵng thì không chỉ riêng nhà tập thể mà các công trình công cộng hay các công trình thương mại đều được tổng rà soát về phương án phòng cháy chữa cháy và kịp thời phân loại, khắc phục.
Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 18.9, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Những điều cần biết khi sạc pin xe điện

Thu Thủy |

Thời gian vừa qua, ngày càng xảy ra nhiều vụ cháy nổ tại các khu chung cư đông người, nhiều trường hợp liên quan đến việc sạc xe điện qua đêm. Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc xảy ra, bên cạnh việc chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người sử dụng cần lưu ý đến quá trình sạc điện, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng phương tiện và những người xung quanh.

Đà Nẵng lo ngập nội đô, huy động người dân nạo vét cống rãnh trước mùa mưa

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Chỉ cần một cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường nội đô Đà Nẵng sẽ bị ngập. Nguyên nhân là do hạ tầng thoát nước ngày càng nhỏ so với mật độ công trình, dân số ngày càng tăng, lượng xả thải ngày càng lớn cùng với ý thức người dân còn hạn chế.

Tin 20h: 3 điểm mới trong phương án cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 19.9: Sốt xuất huyết ở Hà Nội lập đỉnh, có bệnh nhân nguy kịch phải thở máy; Những điểm mới trong phương án cải cách tiền lương; Dạy thêm học thêm nên biến mất khỏi môi trường học đường...

Tập đoàn Đất Xanh bị bán giải chấp gần 10 tỉ đồng cổ phiếu DXS

Anh Kiệt |

CTCP Tập đoàn Đất Xanh liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DXS trong bối cảnh mã này vừa bị cắt margin.

Người phụ nữ đi xe máy chở 3 cháu nhỏ va chạm với xe tải, 2 người tử vong

Giang Đăng |

Lào Cai - Người phụ nữ điều khiển xe máy chở 3 cháu nhỏ bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải khiến 2 nạn nhân tử vong.

Sân vận động Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Hà Nội FC và Pohang Steelers

MINH DÂN - HOÀNG HUÊ |

Sân vận động Mỹ Đình sẽ là sân nhà của Hà Nội FC tại AFC Champions League 2023-2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn giận dữ vì cầu thủ Olympic Việt Nam nhận thẻ

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra tức giận sau những sai lầm của tuyển Olympic Việt Nam trong trận thắng Mông Cổ 4-2 tại ASIAD 19.

Hà Nội quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 18.9, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Những điều cần biết khi sạc pin xe điện

Thu Thủy |

Thời gian vừa qua, ngày càng xảy ra nhiều vụ cháy nổ tại các khu chung cư đông người, nhiều trường hợp liên quan đến việc sạc xe điện qua đêm. Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc xảy ra, bên cạnh việc chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người sử dụng cần lưu ý đến quá trình sạc điện, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng phương tiện và những người xung quanh.

Đà Nẵng lo ngập nội đô, huy động người dân nạo vét cống rãnh trước mùa mưa

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Chỉ cần một cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường nội đô Đà Nẵng sẽ bị ngập. Nguyên nhân là do hạ tầng thoát nước ngày càng nhỏ so với mật độ công trình, dân số ngày càng tăng, lượng xả thải ngày càng lớn cùng với ý thức người dân còn hạn chế.