Nhiều khu phố ở quận Bình Tân bắt đầu "nội bất xuất ngoại bất nhập"

Thanh Vũ- Anh Tú |

Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân chính thức thiết lập vùng phong toả từ 0h ngày 20.6.
Kể từ 0h ngày 20.6, TPHCM triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày.
Kể từ 0h ngày 20.6, TPHCM triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, từ khoảng 22h, lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn hàng rào để việc thiết lập vùng phong toả được diễn ra suôn sẻ vào lúc 0h ngày 20.6.
Ghi nhận tại ngã tư Hồ Ngọc Lãm - Võ Văn Kiệt (Phường An Lạc, quận Bình Tân), đúng 0h ngày 20.6 lực lượng chức năng quận Bình Tân đã thành lập chốt chặn tại đây bằng hàng rào barie để ngăn, cấm người không phận sự ra vào.
Nguyên tắc phong tỏa tại các điểm trên là “nội bất xuất, ngoại bất nhập“, người dân ai ở đâu thì ở yên ở đó, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.
Nguyên tắc phong tỏa tại các điểm trên là “nội bất xuất, ngoại bất nhập“, người dân ai ở đâu thì ở yên ở đó, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.
Nhiều người dân bỡ ngỡ khi không được vào nhà khi đã quá thời điểm 0h.
Nhiều người dân bỡ ngỡ khi không được vào nhà khi đã quá thời điểm 0h.
Nhiều người dân bỡ ngỡ khi không được di chuyển vào đường Hồ Học Lãm sau thời điểm 0h ngày 20.6..
Anh H.T cho biết, nhà anh nằm trong đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân). Anh muốn vào nhà để lấy một ít đồ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ngăn chặn và không cho anh vào trong do đã bước vào thời điểm thiết lập vùng phong toả.
Người đàn ông được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, không cho vào khu vực phong tỏa từ 0h ngày 20.6.
Người dân sinh sống trong khu vực thiết lập vùng phong toả theo dõi lực lượng chức năng lập chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào.
Người dân sinh sống trong khu vực thiết lập vùng phong toả theo dõi lực lượng chức năng lập chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào. Chị Đinh Lê Thị Thảo (ngụ Khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân) cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận ở nhà trong thời gian này để sớm đẩy lùi được dịch bệnh, thời gian qua không thể đi làm, cuộc sống khá khó khăn, chỉ mong sau đợt phong tỏa này, dịch bệnh được đẩy lùi để có thể đi làm”.
Người dân trong vùng phong toả toả được khuyến cáo người dân chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần thiết. Phía UBND quận Bình Tân cũng cam kết cung ứng đầy đủ lượng thực, thực phẩm cho người dân.
Người dân trong vùng phong toả toả được khuyến cáo chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần thiết. Phía UBND quận Bình Tân cũng cam kết cung ứng đầy đủ lượng thực, thực phẩm cho người dân.
Trong 2 tuần tới, TPHCM thực hiện thiết lập vùng phòng tỏa tại một số điểm, một số khu phố đang có dịch bệnh ở mức nguy cơ cao và tăng cường siết chặt công tác phòng dịch ở mức cảnh giác cao trên toàn địa bàn. Đáng chú ý, TPHCM sẽ cấm mọi hoạt động của chợ tự phát trên toàn thành phố. Riêng đối với chợ truyền thống, UBND thành phố sẽ giao Sở Công thương hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định 5K của ngành y tế để có thể duy trì hoạt động trong mùa dịch.
Trong 2 tuần tới, TPHCM thực hiện thiết lập vùng phòng tỏa tại một số điểm, một số khu phố đang có dịch bệnh ở mức nguy cơ cao và tăng cường siết chặt công tác phòng dịch ở mức cảnh giác cao trên toàn địa bàn. Đáng chú ý, TPHCM sẽ cấm mọi hoạt động của chợ tự phát trên toàn thành phố. Riêng đối với chợ truyền thống, UBND thành phố sẽ giao Sở Công thương hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định 5K của ngành y tế để có thể duy trì hoạt động trong mùa dịch.
Thanh Vũ- Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Lý do TPHCM không phong tỏa toàn quận Bình Tân

Thanh Chân |

Tại cuộc họp báo vào chiều tối 19.6, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã nói rõ lý do thành phố không phong tỏa toàn quận Bình Tân.

TPHCM phong toả thêm 3 ấp của huyện Hóc Môn, 3 khu vực quận Bình Tân

Huyên Nguyễn |

Từ 0 giờ ngày 20.6 cơ quan chức năng phong tỏa ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và các Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.

Phong tỏa một số khu vực quận Bình Tân - TPHCM từ 0 giờ ngày 20.6

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn số 2020/UBND-VX về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lý do TPHCM không phong tỏa toàn quận Bình Tân

Thanh Chân |

Tại cuộc họp báo vào chiều tối 19.6, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã nói rõ lý do thành phố không phong tỏa toàn quận Bình Tân.

TPHCM phong toả thêm 3 ấp của huyện Hóc Môn, 3 khu vực quận Bình Tân

Huyên Nguyễn |

Từ 0 giờ ngày 20.6 cơ quan chức năng phong tỏa ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và các Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.

Phong tỏa một số khu vực quận Bình Tân - TPHCM từ 0 giờ ngày 20.6

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn số 2020/UBND-VX về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân.