Nhiều hecta rừng ở Điện Biên ngang nhiên bị tàn phá

Văn Thành Chương |

Nhiều hecta rừng tại huyện Nậm Pồ liên tiếp bị tàn phá, cơ quan chức năng nói khó xử lý vì không nằm trong quy hoạch. Rừng vẫn cứ chảy máu...

Loạt ảnh ghi nhận của PV Báo Lao Động những ngày đầu tháng 3.2021:

Nhiều cánh rừng ở bản Huổi Sang xã Nà Hỳ và bản Nậm Ngà xã Nậm Chua (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên)  đang xanh tốt bỗng nhiên trở thành tro bụi.
Tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) nhiều hecta rừng 7-8 năm tuổi ở bản Huổi Sang xã Nà Hỳ và bản Nậm Ngà xã Nậm Chua ngang nhiên bị chặt phá không thương tiếc. Ngày ngày, người dân dùng cưa máy, dao rựa, rìu và lửa để đốn hạ, đốt ra tro những vạt rừng đang xanh tốt.
Những cây gỗ to thì được xẻ thành ván ngay tại hiện trường
Cây to thì được đem về làm cột nhà, xẻ thành ván ngay tại hiện trường, cây nhỏ thì làm củi, những thứ còn lại thì đốt để cải tạo đất trồng lúa nương.
Nhiều cây có đường kính trên 20cm
Trao đổi với PV, đại diện Hạt kiểm lâm huyện cho biết, khu vực bị chặt phá là những diện tích không nằm trong quy hoạch 3 loại rừng nên không thể xử lý được.
Cũng theo vị này, các nỗ lực tuyên truyền, vận động của người dân đều gặp khó vì không có chế tài để xử lý. Trong khi đó, tình trạng phá rừng càng gia tăng trong 2 năm qua vì có nhiều người địa phương đi lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Người dân chặt phá, phân loại và chế biến ngay tại chỗ như một xưởng gỗ.
Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV, đây là khu vực quy hoạch rừng đầu nguồn có chức năng giữ và cung cấp nguồn nước cho nhà máy có công suất 1.200m3/ngày.
Tại cánh rừng này, người dân ngang nhiên chặt phá, phân loại và chế biến ngay tại chỗ như một xưởng gỗ.
Tại cánh rừng này, người dân ngang nhiên chặt phá, phân loại và chế biến ngay tại chỗ như một xưởng gỗ.
Người đàn ông chủ mảnh rừng này cho biết họ phá rừng để trồng lúa
Người đàn ông chủ mảnh rừng này cho biết họ tàn phá rừng để trồng lúa.
Cách đó không xa, ở một khu rừng khác tiếng cưa máy vẫn đang gào rú, nhiều người dân vẫn đang đốn hạ cây và chế biến gỗ.
Cách đó không xa, ở một khu rừng khác tiếng cưa máy vẫn đang gào rú, nhiều người dân vẫn đang đốn hạ cây.
Những cây nhỏ được cắt thành củi, tập kết ở ven đường
Những cây nhỏ được cắt thành củi, tập kết ở ven đường.
Mỗi điểm phá rừng có hàng chục khối củi được xếp ngay ngắn để bán.
Mỗi điểm phá rừng có hàng chục khối củi được xếp ngay ngắn để bán.
Ở một điểm khác một cánh rừng cũng mới bị đốn hạ ngổn ngang
Ở một điểm khác một cánh rừng cũng mới bị đốn hạ ngổn ngang.
Người đàn ông này cho biết, sau khi phá, đốt rừng sẽ làm nương được trong 2 năm là phải chuyển sang nơi khác vì không còn năng xuất.
Người đàn ông này cho biết thêm, sau khi phá, đốt rừng sẽ làm nương được trong 2 năm là phải chuyển sang nơi khác vì không còn năng suất.
Sự tương phản về số phận của 2 mảnh rừng
Sự tương phản về số phận của 2 mảnh rừng.
Dòng suối ngày càng cạn kiệt theo màu xanh của rừng
Dòng suối ngày càng cạn kiệt theo màu xanh của rừng.
Văn Thành Chương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều diện tích rừng tái sinh ở Khánh Hòa bị tàn phá

Nhiệt Băng |

Những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều diện tích rừng tại khu vực núi Đá Hang (thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) bị tàn phá nghiêm trọng.

ĐBQH: Nói về thủy điện và sự tàn phá của mưa lũ cần nhìn nhận khách quan

Vương Hà Chung |

Theo quan điểm của ĐB Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau), khi nói về thủy điện và sự tàn phá của nó trong đợt mưa lũ vừa rồi thì cần nhìn nhận khách quan. Bởi vai trò của thủy điện không chỉ đơn thuần là cung cấp điện năng mà góp phần vào trị thủy.

Cập nhật bão số 9 tàn phá miền Trung: 20 người chết, 43 người mất tích

Tường Minh - Mai Hương |

Thống kê đến sáng 30.10 cho biết, bão số 9 sau khi đổ bộ vào miền Trung đã làm 20 người chết, 43 người mất tích,

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Nhiều diện tích rừng tái sinh ở Khánh Hòa bị tàn phá

Nhiệt Băng |

Những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều diện tích rừng tại khu vực núi Đá Hang (thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) bị tàn phá nghiêm trọng.

ĐBQH: Nói về thủy điện và sự tàn phá của mưa lũ cần nhìn nhận khách quan

Vương Hà Chung |

Theo quan điểm của ĐB Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau), khi nói về thủy điện và sự tàn phá của nó trong đợt mưa lũ vừa rồi thì cần nhìn nhận khách quan. Bởi vai trò của thủy điện không chỉ đơn thuần là cung cấp điện năng mà góp phần vào trị thủy.

Cập nhật bão số 9 tàn phá miền Trung: 20 người chết, 43 người mất tích

Tường Minh - Mai Hương |

Thống kê đến sáng 30.10 cho biết, bão số 9 sau khi đổ bộ vào miền Trung đã làm 20 người chết, 43 người mất tích,