Nhiều hàng quán tại Quận 7 vẫn phục vụ tại chỗ dù chưa được cho phép

Thanh Vũ |

Mặc dù chưa được thí điểm nhưng nhiều hàng quán tại Quận 7 (TPHCM) vẫn thản nhiên phục vụ cho khách ngồi lại tại chỗ.
Quận 7 là một trong các địa phương tại TPHCM được công nhận là vùng xanh sớm nhất và đang xin chủ trương thí điểm cho phép hàng quán bán tại chỗ. Tuy nhiên, chủ trương này vẫn chưa được chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều hàng quán tại đây vẫn “ngó lơ” và thản nhiên bán cho khách ngồi tại chỗ.
Quận 7 là một trong các địa phương tại TPHCM được công nhận là vùng xanh sớm nhất và đang xin chủ trương thí điểm cho phép hàng quán bán tại chỗ nhưng chưa được chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều hàng quán tại đây vẫn “ngó lơ".
Ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Mai Văn Vĩnh,... rất nhiều hàng quán đang phục vụ khách tại chỗ trong sáng 19.10.
Ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Mai Văn Vĩnh,... rất nhiều hàng quán đang phục vụ khách tại chỗ trong sáng 19.10.
UBND TPHCM vẫn chưa cho phép hàng quán bán phục vụ tại chỗ. Chủ trương này vẫn đang chờ thành phố chấp thuận.
Chị Trần Tuyết Mai (ngụ Quận 7) cho biết: "Tôi thấy hàng quán kê bàn ghế và được ngồi lại nên tôi ghé ăn chứ cũng không nắm rõ quy định của thành phố".
Một quán cà phê tại phường Tân Quy tấp nập khách tại chỗ.
Một quán cà phê tại phường Tân Quy tấp nập khách tại chỗ.
Chủ các cơ sở kinh doanh này đều “ngó lơ” quy định phòng chống dịch khi chỗ ngồi cũng không được sắp xếp giãn cách.
Chủ các cơ sở kinh doanh này đều “ngó lơ” quy định phòng chống dịch khi chỗ ngồi cũng không được sắp xếp giãn cách.
Chủ các cơ sở kinh doanh này đều “ngó lơ” quy định phòng chống dịch khi chỗ ngồi cũng không được sắp xếp giãn cách.
Trước đó, bên lề Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XI ngày 14.10, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, việc bán hàng tại chỗ ở các địa phương cần đánh giá kỹ tình hình chứ không nôn nóng.
Một quán phở cho khách ngồi tại chỗ dù vẫn để bảng bán mang về. Chủ cơ sở này liên tục ra ngoài theo dõi, canh chừng.
Thực tế cho thấy nhu cầu ăn uống tại chỗ của người dân Quận 7 nói riêng và TPHCM nói chung đang rất cao. Tuy nhiên, chính quyền các phường trên địa bàn Quận 7 cũng như các địa phương khác cần nghiêm túc quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng không chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch.
Thực tế cho thấy nhu cầu ăn uống tại chỗ của người dân Quận 7 nói riêng và TPHCM nói chung đang rất cao. Tuy nhiên, chính quyền các phường trên địa bàn Quận 7 cũng như các địa phương khác cần nghiêm túc quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng không chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch của UBND thành phố.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông xưng "Ban chỉ đạo quận 7" bị đề nghị truy tố

Anh Tú |

Ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp, đề nghị truy tố Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ quận 7) về tội Chống người thi hành công vụ.

TPHCM: Cháy ở quận 7, ít nhất 2 ô tô bị thiêu rụi

Chân Phúc |

Ít nhất 2 chiếc xe ô tô đã bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra vào tối ngày 13.10 tại quận 7, TPHCM.

Hàng quán ở Quận 7 mong chờ ngày phục vụ người dân tại chỗ trở lại

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Mới đây, UBND Quận 7, TPHCM đề xuất được thí điểm mở cửa các địa điểm kinh doanh ăn uống phục vụ khách tại chỗ từ ngày 10.10. Dù đề xuất chưa được thông qua nhưng trước thông tin này nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận đã rất phấn khởi mong sớm được phục vụ khách tại chỗ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người đàn ông xưng "Ban chỉ đạo quận 7" bị đề nghị truy tố

Anh Tú |

Ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp, đề nghị truy tố Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ quận 7) về tội Chống người thi hành công vụ.

TPHCM: Cháy ở quận 7, ít nhất 2 ô tô bị thiêu rụi

Chân Phúc |

Ít nhất 2 chiếc xe ô tô đã bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra vào tối ngày 13.10 tại quận 7, TPHCM.

Hàng quán ở Quận 7 mong chờ ngày phục vụ người dân tại chỗ trở lại

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Mới đây, UBND Quận 7, TPHCM đề xuất được thí điểm mở cửa các địa điểm kinh doanh ăn uống phục vụ khách tại chỗ từ ngày 10.10. Dù đề xuất chưa được thông qua nhưng trước thông tin này nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận đã rất phấn khởi mong sớm được phục vụ khách tại chỗ.