Nhiều hàng quán ở Sài Gòn vẫn nhộn nhịp về đêm bất chấp "lệnh cấm"

NHÓM PV |

Dù UBND TPHCM đã có chỉ đạo từ 18h ngày 24.3, tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống công suất phục vụ từ 30 người trở lên, nhưng ghi nhận của phóng viên sau 21h (ngày 24.3), bên cạnh những quán chấp hành nghiêm thì còn nhiều hàng quán vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn khá đông.

ối ngày 24.3, hàng loạt quán nhậu trên phố nhậu Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) vẩn hoạt động, khách tới quán tấp nập.
Tối ngày 24.3, hàng loạt quán nhậu trên phố nhậu Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) vẫn hoạt động, khách tới quán khá đông.
Tại quán 123 Zô.VN  trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) phục vụ khoảng 100 khách.
Tại quán 123 Zô.VN trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) phục vụ khoảng 100 khách.
Một quán lẩu trên đường Phạm Văn Đồng đông nghịt khách tối ngày 24.3.
Một quán lẩu trên đường Phạm Văn Đồng đông khách tối ngày 24.3.
Tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều hàng quán cũng mở cửa phục vụ khách bất chấp lệnh cấm.
Tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều hàng quán cũng mở cửa phục vụ khách bất chấp lệnh cấm. Rất đông người tụ tập tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).
Nhiều bạn trẻ vẫn tụ tập “chém gió” và không đeo khẩu trang.
Nhiều bạn trẻ vẫn tụ tập “chém gió” và không đeo khẩu trang.
Lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã đi nhắc nhở nhiều hàng quán không đón khách và bắt tắt đèn. Trong ảnh là lực lượng chức năng nhắc nhở một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) và tịch thu bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã đi nhắc nhở nhiều hàng quán không đón khách và bắt tắt đèn. Trong ảnh là lực lượng chức năng nhắc nhở một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) và tịch thu bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Quán cà phê trên đường Đề Thám bị lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu tắt đèn, không phục vụ khách.
Quán cà phê trên đường Đề Thám bị lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu tắt đèn, không phục vụ khách.
Quán cà phê này sau đó dán thông báo phục vụ khách mang đi và nhận giao hàng online.
Quán cà phê này sau đó dán thông báo phục vụ khách mang đi và nhận giao hàng online.
Trong khi đó, nhiều hàng quán ở TPHCM đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố. Chủ một quán bún đậu trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1) tụ tập nhân viên thông báo việc đóng cửa. “Lẽ ra giờ này là phải làm đến rạng sáng nhưng giờ dọn xong đồ là em chuẩn về phòng trọ sớm. Tạm thời em sẽ nghỉ phục vụ ở đây để đi làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi“, Huy nói.
Trong khi đó, nhiều hàng quán ở TPHCM đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố. Chủ một quán bún đậu trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1) tụ tập nhân viên thông báo việc đóng cửa. “Lẽ ra giờ này là em phải làm đến khuya nhưng ông chủ thông báo nghỉ. Giờ dọn xong đồ là em về phòng trọ sớm. Trong thời gian nghỉ phục vụ ở đây em sẽ đi kiếm việc khác làm tạm thời” - Lan, nhân viên quán bún đậu này cho biết.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.

TPHCM: Người dân đổ xô cắt tóc trước giờ G, chủ tiệm "tối tăm mặt mũi"

Nhóm PV |

Trước thông tin các cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc,... trên địa bàn TPHCM sẽ dừng hoạt động từ 18h ngày 24.3, nhiều người dân đã đổ xô đi cắt tóc khiến các cơ sở này luôn trong tình trạng quá tải.

TPHCM: Từ 18h hôm nay, tạm dừng hoạt động nhà hàng, gym, spa, cắt tóc… phòng COVID-19

Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Mọi hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc sẽ phải tạm dừng để phòng dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.

TPHCM: Người dân đổ xô cắt tóc trước giờ G, chủ tiệm "tối tăm mặt mũi"

Nhóm PV |

Trước thông tin các cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc,... trên địa bàn TPHCM sẽ dừng hoạt động từ 18h ngày 24.3, nhiều người dân đã đổ xô đi cắt tóc khiến các cơ sở này luôn trong tình trạng quá tải.

TPHCM: Từ 18h hôm nay, tạm dừng hoạt động nhà hàng, gym, spa, cắt tóc… phòng COVID-19

Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Mọi hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc sẽ phải tạm dừng để phòng dịch COVID-19.