Nhiều di tích, danh lam ở Hà Nội được chọn làm điểm bỏ phiếu bầu cử

PHẠM ĐÔNG - KIM ANH |

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, tại khu vực phố cổ Hà Nội, nhiều điểm danh lam thắng cảnh, di tích đã được trang trí cờ hoa, niêm yết thông tin, danh sách cử tri. Các địa điểm này được lựa chọn là điểm để người dân tới bỏ phiếu.

Hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, phố phường Hà Nội được trang trí rực rỡ với sắc đỏ của cờ hoa.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026, những ngày này, phố phường Hà Nội được trang trí rực rỡ với sắc đỏ của cờ hoa.
Theo ghi nhận của Lao Động, tại khu vực phố cổ, nhiều danh thắng, di tích được chọn trở thành địa điểm để người dân tới bỏ phiếu. Trong ảnh là điểm bầu cử khu vực đình Cổ Vũ (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo ghi nhận của Lao Động, tại khu vực phố cổ, nhiều danh thắng, di tích được chọn trở thành địa điểm để người dân tới bỏ phiếu. Trong ảnh là điểm bầu cử khu vực đình Cổ Vũ (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo ghi nhận của Lao Động, tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hàng Gai được bố trí tại đình Cổ Vũ (Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường xuyên có người túc trực.
Các di tích, danh lam thắng cảnh đã đẵn sàng cho cuộc bầu cử. Những băng rôn, áp phích với sắc đỏ-vàng cùng cờ Tổ quốc được treo trang trọng.
Tại chùa Thái Cam (Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đẵn sàng cho cuộc bầu cử. Những băng rôn, áp phích với sắc đỏ-vàng cùng cờ Tổ quốc được treo trang trọng.
Tại đình Nam Hương (Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng trở thành điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Tại đình Nam Hương (Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng trở thành điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Ngay lối vào khu vực bầu cử là biển khuyến cáo yêu cầu người dân thực hiện khi ra vào: đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay, giữ khoảng cách 1m giữa người với người.
Ngay lối vào các khu vực bầu cử là biển khuyến cáo yêu cầu người dân thực hiện khi ra vào để phòng chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay, giữ khoảng cách 1m giữa người với người.
Tại đền Phù Đổng, ban quản lý di tích phường Hàng Trống yêu cầu quét mã QR tại ứng dụng Bluezone, đảm bảo nghiêm các quy định trong phòng dịch COVID-19.
Tại đền Phù Ủng, ban quản lý di tích phường Hàng Trống yêu cầu quét mã QR tại ứng dụng Bluezone, đảm bảo nghiêm các quy định trong phòng dịch COVID-19.
Trao đổi với Lao Động, bà Ngô Thị Đàn (62 tuổi) - thành viên tổ bầu cử số 1 phường Hàng Bồ cho biết việc đặt các điểm bầu cử tại các di tích làm tăng tính tôn nghiêm và ý nghĩa cho cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tại các điểm di tích này cũng có khuôn viên rộng để tạo điều kiện cho người dân tới bỏ phiếu đủ đảm bảo giãn cách trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp.
Tại các tổ bầu cử cũng đang tiến hành phát thẻ cử tri và tờ khai y tế cho người dân trên địa bàn.
Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến ngày bầu cử, chính vì vậy, các công tác kiểm tra, giám sát, lên kế hoạch cho cuộc bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 đã được các điểm bầu cử chuẩn bị một cách đầy đủ và nghiêm túc.
Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến ngày bầu cử, chính vì vậy, các công tác kiểm tra, giám sát, lên kế hoạch cho cuộc bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 đã được các điểm bầu cử chuẩn bị một cách đầy đủ và nghiêm túc.
PHẠM ĐÔNG - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Minh Ánh |

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP.Cần Thơ cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đang được thực hiện đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Xây dựng kịch bản bầu cử tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19

Nguyễn Hà |

Ngày 17.5, Ban Chỉ đạo bầu cử Thành phố Hà Nội làm việc với các quận, huyện, thị xã để rà soát lại toàn bộ các công việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bầu cử đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Minh Ánh |

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP.Cần Thơ cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đang được thực hiện đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Xây dựng kịch bản bầu cử tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19

Nguyễn Hà |

Ngày 17.5, Ban Chỉ đạo bầu cử Thành phố Hà Nội làm việc với các quận, huyện, thị xã để rà soát lại toàn bộ các công việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.