Nhiều cửa hàng ở Đà Nẵng trả mặt bằng, ngừng kinh doanh dịp cuối năm

Nguyễn Linh |

Hàng loạt các cửa hàng tại tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn của TP Đà Nẵng liên tục đóng cửa, trả mặt bằng dù cận kề năm mới.

Ngày 31-12-2014, Đà Nẵng khai trương hai tuyến phố chuyên doanh đầu tiên là phố thời trang (đường Lê Duẩn)
Năm 2014, Đà Nẵng khai trương tuyến phố chuyên doanh đầu tiên là phố thời trang trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tuy nhiên thời điểm hiện tại nhiều của hàng trên tuyến phố này đã đóng cửa cài then
Tuy nhiên đến nay nhiều cửa hàng trên tuyến phố này đã "cửa đóng then cài".
Cho thuê, trả mặt bằng
Dù ở mặt tiền, vị trí kinh doanh thuận lợi nhưng nhiều cửa hàng vẫn báo lỗ vốn.
Nhiều chủ nhà mặt tiền dán biển cho thuê
Một số chủ mặt bằng thông tin, các mặt bằng ở đường Lê Duẩn dao động từ 20 - 25 triệu đồng/tháng tuỳ vào diện tích thuê.
Cửa đóng then cài
Nhiều cửa hàng "cửa đóng then cài" suốt thời gian dài.
Nhiều cửa hàng cho thuê nhiều tháng nay nhưng không co người thuê
Ông Nguyễn Văn Long, chủ mặt bằng trên đường Lê Duẩn cho biết, mặt bằng ở số 180A Lê Duẩn của gia đình cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng, trả tiền 6 tháng/lần.
“Không hiểu lý do gì mà người thuê trước đây thu dọn trả mặt bằng. Nghe nói không chỉ riêng cửa hàng này mà 9 cửa hàng khác của người này cũng phải đóng cửa“, ông Nguyễn Văn Long nói.
“Không hiểu lý do gì mà người thuê trước đây thu dọn trả mặt bằng đột ngột cho chúng tôi. Nghe nói không chỉ riêng cửa hàng này mà 9 cửa hàng khác của người này cũng phải đóng cửa“, ông Nguyễn Văn Long nói.
Vật dụng vẫn còn ngyen
Một số mặt bằng vẫn còn nguyên hàng hoá của chủ trước nhưng vẫn để bảng cho thuê.
Anh Nguyễn Anh Vũ đã cho thuê của hàng nheieuf tháng nay
Anh Nguyễn Anh Vũ, chủ nhà trên đường Lê Duẩn cho thuê mặt bằng nhiều tháng nay nhưng vẫn rất ít người hỏi thuê.
Tuyến phố chuyên doanh thời trang vắng vẻ dịp cuối năm
Tuyến phố chuyên doanh thời trang vắng vẻ dịp cuối năm
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Tết Nguyên đán 2024) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Sở Công Thương TP Đà Nẵng cũng vừa có Kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, an toàn, với giá cả phù hợp, không tăng giá bất hợp lý; có nguồn dồi dào, ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu và đáp ứng nhu cầu tiều dùng của người dân thành phố; thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết để người tiêu dùng an tâm mua sắm trong dịp Tế
Trong đó, Sở Công thương yêu cầu, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, an toàn, với giá cả phù hợp, không tăng giá bất hợp lý. Đồng thời có nguồn dồi dào, ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân để người tiêu dùng an tâm mua sắm trong dịp Tết.
Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng tưng bừng đón Giáng sinh

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Từ đầu tháng 12, các nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng đã trang trí cây thông, tuần lộc để chào mừng Giáng sinh.

Nông dân Đà Nẵng chong đèn trắng đêm chăm sóc hoa Tết

Nguyễn Linh |

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, nông dân Đà Nẵng đã bắt đầu chong đèn trắng cả một vùng quê để chăm sóc hoa cúc.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng thành điểm du lịch

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Cây cầu đầu tiên nối 2 bờ sông Hàn – cầu Nguyễn Văn Trỗi, chứng kiến hơn 60 năm phát triển của TP Đà Nẵng sắp tới sẽ trở thành điểm du lịch với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cho người dân, du khách.

Gia đình bị hại cùng nhau rời khỏi tòa sau khi nghe cáo trạng

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngay sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình công bố bản cáo trạng truy tố 3 bị cáo phạm tội “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an huyện Vũ Thư do VKSND tối cao ban hành; toàn bộ những người trong gia đình, họ hàng bị hại trong vụ án này đã lập tức phản ứng, rời khỏi phiên tòa.

Cao Bằng có cửa khẩu Quốc tế đầu tiên

Tân Văn |

Sáng 28.12, lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng - Nà Ráy.

CEO Vietnam Airlines lên tiếng về nguy cơ hủy niêm yết

Xuyên Đông |

Trước nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán do lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu, lãnh đạo của Vietnam Airlines lên tiếng.

Thương hồ bỏ ghe lên bờ, Sóc Trăng tìm cách bảo tồn Chợ nổi Ngã Năm

PHƯƠNG ANH |

Chợ nổi Ngã Năm là khu chợ trên sông nổi tiếng trong vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đây là một trong những địa điểm giao thương, sinh hoạt, buôn bán của người dân địa phương và một số vùng lân cận. Tuy nhiên hiện nay, chợ đang đứng trước nguy cơ mai một do thương hồ đã chuyển hình thức buôn bán.

Hình ảnh bất ngờ tại Ngã Tư Sở giờ cao điểm sáng

Tô Thế |

Ngã Tư Sở vẫn có lưu lượng phương tiện rất lớn trong giờ cao điểm sáng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài như trước.

Người dân Đà Nẵng tưng bừng đón Giáng sinh

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Từ đầu tháng 12, các nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng đã trang trí cây thông, tuần lộc để chào mừng Giáng sinh.

Nông dân Đà Nẵng chong đèn trắng đêm chăm sóc hoa Tết

Nguyễn Linh |

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, nông dân Đà Nẵng đã bắt đầu chong đèn trắng cả một vùng quê để chăm sóc hoa cúc.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng thành điểm du lịch

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Cây cầu đầu tiên nối 2 bờ sông Hàn – cầu Nguyễn Văn Trỗi, chứng kiến hơn 60 năm phát triển của TP Đà Nẵng sắp tới sẽ trở thành điểm du lịch với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cho người dân, du khách.