Nhiều công nhân lao động cạn tiền tích trữ và thực phẩm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã đẩy những công nhân lao động xa quê đang sinh sống trong các nhà trọ tại Bình Dương vào cảnh khó khăn. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ có nỗi khó khăn chung đó là đã cạn tiền tích trữ và hết đồ ăn.

Đây là một dãy trọ ở Khu phố thạnh Bình, phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương. Tại đây chủ yếu là công nhân, lao động tự do xa ở nhiều tỉnh thành về Bình Dương mưu sinh. Do dịch bệnh, đã 75 ngày liên tục những công nhân lao động không đi làm, không có thu nhập.
Đây là một dãy trọ ở Khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương. Tại đây chủ yếu là công nhân, lao động tự do xa ở nhiều tỉnh thành về Bình Dương mưu sinh. Do dịch bệnh, đã 75 ngày liên tục, những công nhân lao động không đi làm, không có thu nhập.
 
Anh Nguyễn Trọng Huỳnh cùng vợ làm công nhân trong công ty TNHH Shyang Hung Cheng đã ở nhà hơn 2 tháng. Hiện gia đình đã tiêu hết tiền tích trữ, số tiền dành dụm cho vợ sinh em bé cũng phải lấy ra mua đồ ăn.
Đây là dãy trọ sát bên dãy của anh Huỳnh, cả 2 dãy trọ chưa nhận được chính sách hỗ trợ của nhà nước gồm 1,5 triệu tiền trợ cấp mất việc và 800.000 đồng hỗ trợ tiên thuê nhà trọ, tiền ăn.
Đây là dãy trọ sát bên dãy của anh Huỳnh, cả 2 dãy trọ chưa nhận được chính sách hỗ trợ của nhà nước gồm 1,5 triệu tiền trợ cấp mất việc và 800.000 đồng hỗ trợ tiên thuê nhà trọ, tiền ăn. Nếu kéo dịch bệnh kéo dài, thì những người lao động ở đây sẽ không trụ nổi.
 
Qua thông tin phản ánh của Báo Lao Động, ngày 8.9 Liên đoàn Lao Động tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 2 dãy trọ 40 phần quà gồm gạo, rau củ quả, mì tôm.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp thêm nguồn lương thực, mong người lao động khắc phục vượt qua khó khăn và an toàn vượt qua dịch bệnh.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp thêm nguồn lương thực, mong người lao động khắc phục vượt qua khó khăn và an toàn vượt qua dịch bệnh.
Người lao động ở trọ vui mừng tiếp nhận phần quà của LĐLĐ Bình Dương, vì họ sắp hết lương thực.
Người lao động ở trọ vui mừng tiếp nhận phần quà của LĐLĐ Bình Dương, vì họ sắp hết lương thực.
 
Anh Nguyễn Thanh Nguyên - 28 tuổi, quê An Giang (bìa trái) lên Bình Dương làm được một tháng thì dịch COVID-19 bùng phát. Hiện chi phí sinh hoạt của anh Nguyên cạn kiệt.
Chị Nguyễn Ngọc Vui ( 28 tuổi, công nhân Công ty Shyang Hung Cheng) đang soạn nhữ rau củ được hỗ trợ để cất ăn dần. Chị Vui đã mất việc hơn 2 tháng nay, tiền trọ, điện nước và tiền gởi về quê cho 2 con đè nặng lên vai người phụ nữ này.
Chị Nguyễn Ngọc Vui (28 tuổi, công nhân Công ty Shyang Hung Cheng) đang soạn rau củ được hỗ trợ để cất ăn dần. Chị Vui đã mất việc hơn 2 tháng nay, tiền trọ, điện nước và tiền gửi về quê cho 2 con đè nặng lên vai người phụ nữ này.
 
Còn đây là chị Lâm Ngọc Tú - 33 tuổi cùng làm Công ty Shyang Hung Cheng, ở nhà trọ thời gian dài không đi làm nên cũng rất khó khăn. Nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn Bình Dương chị Tú rất vui mừng.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người dân Thủ Dầu Một sẽ lưu thông thế nào sau ngày 10.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đồng ý đề xuất cho người dân thành phố Thủ Dầu Một được lưu thông trong phường mình từ ngày 10.9.

Công nhân lao động trong điểm nóng bị "khóa chặt" đi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành Y tế Bình Dương đặt mục tiêu sẽ tiêm hết 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân trước ngày 15.9. Vaccine được tập trung phân bổ cho điểm nóng về dịch bệnh, trong đó có 15 phường đang "khóa chặt". Những ngày đầu tháng 9.2021, công nhân lao động ở các khu dân cư bắt đầu được tiêm nhiều hơn.

Bình Dương miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người ở trọ tại 15 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại 15 phường "khóa chặt".

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bình Dương: Người dân Thủ Dầu Một sẽ lưu thông thế nào sau ngày 10.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đồng ý đề xuất cho người dân thành phố Thủ Dầu Một được lưu thông trong phường mình từ ngày 10.9.

Công nhân lao động trong điểm nóng bị "khóa chặt" đi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành Y tế Bình Dương đặt mục tiêu sẽ tiêm hết 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân trước ngày 15.9. Vaccine được tập trung phân bổ cho điểm nóng về dịch bệnh, trong đó có 15 phường đang "khóa chặt". Những ngày đầu tháng 9.2021, công nhân lao động ở các khu dân cư bắt đầu được tiêm nhiều hơn.

Bình Dương miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người ở trọ tại 15 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại 15 phường "khóa chặt".