Nhiều bãi tắm biển ở Đà Nẵng bị sóng đánh tan nát

Hữu Long |

Được vinh danh là những bãi biển du lịch đẹp nhất hành tinh nhưng vài năm trở lại đây, bờ biển Đà Nẵng đang ngày càng bị thu hẹp bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Đà Nẵng có đường bờ biển từng được đánh giá đẹp nhất hành tinh nhưng trong vài năm trở lại đây, nhiều tuyến bờ biển bị sóng đánh nham nhở, tan nát.
Đà Nẵng có bờ biển dài với cát trắng, nước trong, từng được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, nhưng trong vài năm trở lại đây, nhiều tuyến bờ biển bị sóng đánh nham nhở, tan nát. Ảnh: Hữu Long
Tại các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, tình trạng sạt lở ăn sâu vào trong khu vực bên trong. Người dân địa phương cho biết, tình trạng sạt lở đã xuất hiện khoảng hơn 2 năm nay nhưng chính quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Ảnh: Hữu Long
Tại các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, tình trạng sạt lở ăn sâu vào trong khu vực bên trong. Người dân địa phương cho biết, tình trạng sạt lở đã xuất hiện khoảng hơn 2 năm nay nhưng chính quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Ảnh: Hữu Long
Sóng đánh tan một đoạn bờ biển Mỹ Khê, làm lộ rõ nhiều khối bê tông kè chắn. Ảnh: Hữu Long
Sóng đánh tan một đoạn bờ biển Mỹ Khê, làm lộ rõ nhiều khối bê tông kè chắn. Ảnh: Hữu Long
Sóng đánh tan một đoạn bờ biển Mỹ Khê, làm lộ rõ nhiều khối bê tông kè chắn. Hiện tại vẫn chưa có một báo cáo cụ thể về thiệt hại về tài sản mà sạt lở gây ra cho người dân địa phương. Tuy vậy, nạn xâm thực chắc chắn sẽ làm thay đổi vẻ đẹp của bờ biển Đà Nẵng - nơi từng được đánh giá là bãi biển đẹp nhất hành tình. Ảnh: Hữu Long
Trước mắt, để bảo vệ tài sản, người dân đã chủ động di dời tài sản để tránh nguy cơ mất trắng. Ảnh: Hữu Long
Trước mắt, để bảo vệ tài sản, người dân đã chủ động di dời tài sản để tránh nguy cơ mất trắng. Ảnh: Hữu Long
Trước mắt, để bảo vệ tài sản, người dân đã chủ động di dời tài sản để tránh nguy cơ mất trắng. Ảnh: Hữu Long
Trước nguy cơ sạt lở bờ biển, gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (trú phường Phước Mỹ, Đà Nẵng) từ nhiều tháng nay liên tục di dời tài sản gồm bàn ghế, các chòi nghỉ mát vào khu vực an toàn. Anh Phúc kinh doanh dịch vụ ăn uống ở bờ biển Mỹ Khê đã hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy nạn xâm thực lại diễn ra nhanh và phức tạp như hiện nay. Ảnh: Hữu Long
Trước nguy cơ sạt lở bờ biển, gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (trú phường Phước Mỹ, Đà Nẵng) từ nhiều tháng nay liên tục di dời tài sản gồm bàn ghế, các chòi nghỉ mát vào khu vực an toàn. Anh Phúc kinh doanh dịch vụ ăn uống ở bờ biển Mỹ Khê đã hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy nạn xâm thực lại diễn ra nhanh và phức tạp như hiện nay. Ảnh: Hữu Long
Sạt lở bờ biển làm lộ ra nhiều gốc cây dừa, tạo ra những hàm ếch lớn tại khu vực bờ biển Mỹ Khê. Ảnh: Hữu Long
Sạt lở bờ biển làm lộ ra nhiều gốc cây dừa, tạo ra những hàm ếch lớn tại khu vực bờ biển Mỹ Khê. Ảnh: Hữu Long
Sạt lở bờ biển làm lộ ra nhiều gốc cây dừa, tạo ra những hàm ếch lớn tại khu vực bờ biển Mỹ Khê. Ảnh: Hữu Long
Sạt lở bờ biển làm lộ ra nhiều gốc cây dừa, tạo ra những hàm ếch lớn tại khu vực bờ biển Mỹ Khê. Ảnh: Hữu Long
Sau khi ghi nhận tình trạng sạt lở xuất hiện với diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã huy động lực lượng tổ chức giăng dây cảnh báo người dân tắm biển. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng phối hợp với người dân để di dời tài sản trước nguy cơ bị sóng biển đánh phá. Ảnh: Hữu Long
Sau khi ghi nhận tình trạng sạt lở xuất hiện với diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã huy động lực lượng tổ chức giăng dây cảnh báo người dân tắm biển. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng phối hợp với người dân để di dời tài sản trước nguy cơ bị sóng biển đánh phá. Ảnh: Hữu Long
Sau khi ghi nhận tình trạng sạt lở xuất hiện với diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã huy động lực lượng tổ chức giăng dây cảnh báo người dân tắm biển. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng phối hợp với người dân để di dời tài sản trước nguy cơ bị sóng biển đánh phá. Ảnh: Hữu Long
Người dân cho biết, nếu chính quyền Đà Nẵng không sớm có giải pháp, sớm muộn gì nạn xâm thực cũng sẽ xóa sổ thương hiệu “bờ biển đẹp nhất hành tinh” mà chúng ta mất nhiều thời gian phấn đấu. Ảnh: Hữu Long
Người dân cho biết, nếu chính quyền Đà Nẵng không sớm có giải pháp, sớm muộn gì nạn xâm thực cũng sẽ xóa sổ thương hiệu “bờ biển đẹp nhất hành tinh” mà chúng ta mất nhiều thời gian phấn đấu. Ảnh: Hữu Long
Người dân cho biết, nếu chính quyền Đà Nẵng không sớm có giải pháp, sớm muộn gì nạn xâm thực cũng sẽ xóa sổ thương hiệu “bờ biển đẹp nhất hành tinh” mà chúng ta mất nhiều thời gian phấn đấu. Ảnh: Hữu Long
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bờ biển Đà Nẵng tan hoang, người dân vội vã dời tài sản

Hữu Long |

Đà Nẵng có đường bờ biển từng được đánh giá đẹp nhất hành tinh. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, nhiều tuyến bờ biển bị sóng đánh nham nhở, tan nát. Để bảo vệ tài sản trước sự xâm lấn của sóng biển, người dân mưu sinh dọc tuyến biển phải khẩn trương thu dọn tài sản và mong muốn chính quyền sớm có giải pháp hiệu quả

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án các khu chung cư xã hội, trong đó đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 sẽ ây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở thuê.

Tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng, người dân mong từng ngày

THUỲ TRANG |

Sau 23 năm, dự án Làng Đại học Đà Nẵng nay đã có bước tái khởi động đáng chú ý khi thành phố đang đẩy nhanh việc giải toả đền bù cho hàng trăm hộ dân phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bờ biển Đà Nẵng tan hoang, người dân vội vã dời tài sản

Hữu Long |

Đà Nẵng có đường bờ biển từng được đánh giá đẹp nhất hành tinh. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, nhiều tuyến bờ biển bị sóng đánh nham nhở, tan nát. Để bảo vệ tài sản trước sự xâm lấn của sóng biển, người dân mưu sinh dọc tuyến biển phải khẩn trương thu dọn tài sản và mong muốn chính quyền sớm có giải pháp hiệu quả

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án các khu chung cư xã hội, trong đó đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 sẽ ây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở thuê.

Tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng, người dân mong từng ngày

THUỲ TRANG |

Sau 23 năm, dự án Làng Đại học Đà Nẵng nay đã có bước tái khởi động đáng chú ý khi thành phố đang đẩy nhanh việc giải toả đền bù cho hàng trăm hộ dân phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn.