Nhếch nhác vỉa hè miệng hầm chui Lê Văn Lương sau khi mở rộng mặt đường

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đoạn mặt đường Tố Hữu tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương vừa qua đã được xén hè, mở rộng thêm 7m. Phần vỉa hè trở nên chật chội, một số hộ dân đã phải tự bỏ tiền ra để tu sửa, chỉnh trang hè phố.

Trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương nhiều năm qua trở thành một trong những trục chính đô thị có lưu lượng giao thông vào loại lớn nhất của Hà Nội. Tại đây, dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 trị giá gần 700 tỉ đồng cũng dự kiến hoàn thành, thông xe vào tháng 10 tới đây.
Trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương nhiều năm qua trở thành một trong những trục chính đô thị có lưu lượng giao thông vào loại lớn nhất của Hà Nội. Dự kiến, 10.10 tới đây, dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 trị giá gần 700 tỉ đồng sẽ hoàn thành và thông xe.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, sáng ngày 26.9, trước thời điểm thông xe tại hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, mặt đường Tố Hữu tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương đã được mở rộng so với trước.
Ghi nhận của PV, trước thời điểm thông xe tại hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, mặt đường Tố Hữu tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương đã được mở rộng so với trước.
Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, hiện đoạn mặt đường Tố Hữu tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương đã được xén hè, mở rộng thêm 7m, mỗi bên thêm một làn đường.
Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, hiện đoạn mặt đường Tố Hữu tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương đã được xén hè, mở rộng thêm 7m, mỗi bên thêm một làn đường.
Theo quan sát của PV Dân Việt sáng ngày 26/9, vỉa hè đường Tố Hữu đoạn tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương chỉ còn khoảng 1 mét. Một số hộ dân sinh sống tại đây bức xúc cho biết, đã làm việc với chính quyền và đơn vị thi công xây dựng công trình hầm chui Lê Văn Lương. Tuy nhiên, không nhận được sự hỗ trợ nên chúng tôi phải tự bỏ tiền ra tu sửa, chỉnh sang nhà cửa để phù hợp với sự thay đổi hạ tầng giao thông.
Sau khi mở rộng mặt đường, vỉa hè đường Tố Hữu đoạn tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương chỉ còn khoảng 0,8 - 1m.
Một số hộ dân sinh sống tại đây cho biết, đã làm việc với chính quyền và đơn vị thi công xây dựng công trình hầm chui Lê Văn Lương, tuy nhiên không nhận được sự hỗ trợ nên họ phải tự bỏ tiền ra tu sửa, chỉnh sang nhà cửa để phù hợp với sự thay đổi hạ tầng giao thông.
Một số hộ dân sinh sống tại đây cho biết, đã làm việc với chính quyền và đơn vị thi công xây dựng công trình hầm chui Lê Văn Lương, tuy nhiên không nhận được sự hỗ trợ nên họ phải tự bỏ tiền ra tu sửa, chỉnh sang nhà cửa để phù hợp với sự thay đổi hạ tầng giao thông.
Cũng theo phản ánh của những hộ dân này thì không phải nhà nào cũng tự bỏ tiền ra để tu sửa, chỉnh trang. Một số ít hộ vẫn giữ nguyên, không phá bỏ bậc lên xuống trước cửa nhà nên dẫn đến tình trạng những bậc tam cấp lòi ra, gây mất mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng tự bỏ tiền ra để tu sửa, chỉnh trang. "Một số ít hộ vẫn giữ nguyên, không phá bỏ bậc lên xuống trước cửa nhà, gây mất mỹ quan đô thị", một người dân cho biết.
Do người dân tự thi công sửa chữa nên mặt tiền những ngôi nhà này nhìn vô cùng nhem nhuốc.
Do người dân tự thi công sửa chữa nên mặt tiền những ngôi nhà này nhìn vô cùng xộc xệch, nhem nhuốc.
Ở bên kia đường Tố Hữu, vỉa hè cũng bị xén, tại đoạn tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương còn trở thành nơi tập kết rác.
Ở phía đối diện, vỉa hè cũng bị xén, tại đoạn tiếp giáp miệng hầm chui Lê Văn Lương trở nên nhếch nhác, ngổn ngang vật liệu xây dựng.
Vỉa hè chật chội, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.
Vỉa hè chật chội, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.
Việc vỉa hè bị xén khiến nhiều hộ dân không có chỗ để xe máy nên xuất hiện tình trạng la liệt xe máy để dưới lòng đường.
Tình trạng la liệt xe máy để dưới lòng đường do vỉa hè bị xén, không đủ diện tích để xe.
fdb
Thậm chỉ phải để ngang trên vỉa hè, chắn gần hết lối đi của người đi bộ.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh hầm chui thứ tư của Hà Nội gấp rút hoàn thiện kịp ngày thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đến nay, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã hoàn thành 95% khối lượng công việc. Hầm chui thứ tư của Thủ đô dự kiến thông xe ngày 10.10 tới đây.

Chủ tịch Hà Nội chốt ngày thông xe hầm chui Lê Văn Lương

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu liên quan quyết tâm thông xe dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào ngày 10.10 tới đây để đảm bảo giảm ùn tắc giao thông.

Ám ảnh ùn tắc giao thông khu hầm chui Lê Văn Lương đang thi công dang dở

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Việc rào chắn mặt đường Lê Văn Lương - Tố Hữu để phục vụ thi công hầm chui trong thời gian qua khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này phải "nhích từng chút" vào giờ cao điểm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cận cảnh hầm chui thứ tư của Hà Nội gấp rút hoàn thiện kịp ngày thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đến nay, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã hoàn thành 95% khối lượng công việc. Hầm chui thứ tư của Thủ đô dự kiến thông xe ngày 10.10 tới đây.

Chủ tịch Hà Nội chốt ngày thông xe hầm chui Lê Văn Lương

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu liên quan quyết tâm thông xe dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào ngày 10.10 tới đây để đảm bảo giảm ùn tắc giao thông.

Ám ảnh ùn tắc giao thông khu hầm chui Lê Văn Lương đang thi công dang dở

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Việc rào chắn mặt đường Lê Văn Lương - Tố Hữu để phục vụ thi công hầm chui trong thời gian qua khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này phải "nhích từng chút" vào giờ cao điểm.