Nhanh chân "check-in" chợ hoa truyền thống cổ nhất Hà Nội

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dù có rất nhiều chợ hoa nổi tiếng khác nhau, song với những ai thích hoài niệm một cái Tết xưa thì chợ hoa phố cổ Hàng Lược vẫn là điểm mua sắm không thể bỏ qua trong những ngày giáp Tết.

 
Tối 19.1, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức khai mạc chợ hoa truyền thống Hàng Lược và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, phục vụ người dân mua sắm, vui chơi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.
 
Phát biệu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, các chương trình sự kiện văn hóa truyền thống như chợ hoa tết sẽ góp phần rất lớn trong việc quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa khu phố cổ Hà Nội, đưa quận Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến an toàn thân thiện, chất lượng và hấp dẫn, tạo động lực phát triển kinh tế quận, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch COVID-19.
 
 
Không gian Bích họa Phùng Hưng được tô điểm thêm bằng những bức tranh sinh động được vẽ trên nan tre.
 
Khu vực trình diễn thư pháp tại Không gian Bích họa Phùng Hưng.
 
 
Cảnh xin - cho chữ cũng được tái hiện.
 
Ghi nhận trong tối khai mạc, lượng người đổ về vui chơi tại khu vực diễn ra chợ hoa và không gian Bích họa Phùng Hưng khá ít.
 
Những gốc đào được bài trí dọc đường trở thành điểm check in lý tưởng của người dân.
 
 
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan các gian hàng đồ chơi dân gian.
 
Các bạn trẻ tranh thủ đến chụp ảnh tại không gian chợ hoa cổ nhất Hà Nội. Tuy nhiên, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng khuyến cáo, người dân khi đến tham quan, vui chơi tại khu vực trên tuyệt đối tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch, các trường hợp vi phạm có thể bị xử lý theo quy định.
 
Chợ hoa Tết Hàng Lược chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp.
 
Như các năm trước, càng gần Tết khu vực chợ hoa càng đông vui, mang đậm không khí Tết Hà thành. Người dân đi chơi chợ Tết, có thể mua sắm những cây quất cảnh, hoa tươi, hoa đào và đồ trang trí, đồ giả cổ, hoa lụa...Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chợ hoa Hàng Lược năm nay dự kiến sẽ không còn tấp nập kẻ mua người bán như trước.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Người dân méo mặt vì bị “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược

Vương Trần |

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) để sắm sửa dịp Tết Nhâm Dần nhưng "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" khách hàng với giá cao hơn nhiều lần quy định.

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Người dân méo mặt vì bị “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược

Vương Trần |

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) để sắm sửa dịp Tết Nhâm Dần nhưng "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" khách hàng với giá cao hơn nhiều lần quy định.

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.