Nhân viên Thảo Cầm Viên gấp rút dọn dẹp chuẩn bị mở cửa đón khách ngày 5.11

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sau hơn 5 tháng đóng cửa dừng hoạt động, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở của trở lại vào ngày 5.11. Những ngày này đội ngũ công nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ai nấy đều tất bật với công việc dọn dẹp, cải tạo cảnh quan để chuẩn bị tốt nhất cho ngày mở cửa đón khách trở lại.

Một tin vui đối với tất cả người dân TPHCM đó là từ ngày 5.11 Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1) - một điểm đến tham quan, vui chơi... hòa mình vào thiên nhiên ở ngay nội thành sẽ chính thức mở cửa đón tiếp du khách sau thời gian dài phải đóng cửa vì dịch COVID-19. Một tin vui đối với tất cả người dân TPHCM đó là từ ngày 5.11 Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1) - một điểm đến tham quan, vui chơi... hòa mình vào thiên nhiên ở ngay nội thành sẽ chính thức mở cửa đón tiếp du khách sau thời gian dài phải đóng cửa vì dịch COVID-19.
Một tin vui đối với tất cả người dân TPHCM đó là từ ngày 5.11, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1) - một điểm đến tham quan, vui chơi... hòa mình vào thiên nhiên ở ngay nội thành sẽ chính thức mở cửa đón tiếp du khách sau thời gian dài phải đóng cửa vì dịch COVID-19.
Ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết những ngày gần đây tất cả các công nhân viên của Thảo Cầm Viên ở các xí nghiệp động vật, thực vật và các tổ chuyên môn đều dốc sức dọn dẹp, chuẩn bị cảnh quang sạch sẽ nhất để đón khách.
Ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết những ngày gần đây tất cả các công nhân viên của Thảo Cầm Viên ở các xí nghiệp động vật, thực vật và các tổ chuyên môn đều dốc sức dọn dẹp, chuẩn bị cảnh quan sạch sẽ nhất để đón khách.
 
Bên trong khuôn viên, các tổ chuyên môn đang tất bật và hăng say làm việc. Do sau một thời gian dài đóng cửa, công việc dọn dẹp tốn nhiều công sức và thời gian.  Tổ Hoa Viên đang thi công một số đường ống tưới nước tự động mới cho khu vực cảnh quan.
 
Các nhân viên thuộc tổ chăm sóc thực vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang trồng lại hàng loạt các loại cây, cỏ mới để thay thế cho những cây cũ đã bị hỏng.
 
Anh Nguyễn Văn Trọng - Nhân viên bảo vệ Thảo Cầm Viên vừa thổi lá cây khô ở lối đi vừa chia sẻ, số lá cây được gom lại sẽ được đưa về ủ rồi dùng để bón cây. "Mùa này đúng mùa rụng lá và cũng một thời gian dài không có đủ người chăm sóc nên giờ lá cây rụng khắp nơi. Tôi làm bảo vệ nhưng hiện tại công việc chưa nhiều nên ra phụ dọn dẹp cùng, mỗi người một tay"- Anh Trọng nói.
 
Khu vực vườn cây cảnh, vườn lan cũng đang được cải tạo lại.
 
 
Ngoài công việc chăm sóc cho thú, các nhân viên thuộc xí nghiệp động vật cũng cùng phụ giúp công việc dọn dẹp cảnh quan.
 
Vượt qua những tháng khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở cửa trở lại từ ngày 5.11. Ông Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn rất mong chờ sau khi mở cửa khách đến tham quan sẽ đông trở lại và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định 5K.
 
Tại các quầy hàng, kiốt kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhân viên cũng đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp lại bàn ghế, đồ đạc. Do lâu ngày không sử dụng nên các vật dụng đều phải xịt nước và đánh rửa trước khi sử dụng.
 
Theo ông Phạm Văn Tân: "Việc đón khách trở lại sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của TPHCM. Giá vé vẫn không thay đổi, người lớn 60.000 đồng/lượt, trẻ em 40.000 đồng/lượt và miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để ngày mở cửa hoạt động diễn ra suôn sẻ, an toàn, chu đáo".
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Cây cổ thụ bật gốc, đè sập tường và chuồng thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Anh Tú |

Đến chiều tối 9.10, nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM vẫn đang phối hợp với nhân viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn xử lý sự cố cây cổ thụ bật gốc, đè sập chuồng thú trong Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM.

Thảo Cầm Viên – 34 người và 1.500 con thú

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

4 tháng trời đóng cửa vì giãn cách xã hội, Thảo Cầm Viên Sài Gòn không còn đón những vị khách tới thăm thú, vui chơi. Cả khuôn viên rộng hơn 16ha giờ đây là ngôi nhà chung của hơn 34 nhân viên "3 tại chỗ" hàng ngày hoạt động chăm sóc hơn 1.500 cá thể động vật.

34 lao động và các con thú Thảo Cầm Viên gồng mình từng ngày chờ hết dịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Hơn 4 tháng thực hiện "3 tại chỗ", công việc nhiều gấp đôi và lương lại giảm 30%, song 34 nhân sự của Thảo Cầm Viên vẫn giữ quyết tâm cùng trụ lại để chăm sóc, bảo vệ những người bạn hoang dã.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cây cổ thụ bật gốc, đè sập tường và chuồng thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Anh Tú |

Đến chiều tối 9.10, nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM vẫn đang phối hợp với nhân viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn xử lý sự cố cây cổ thụ bật gốc, đè sập chuồng thú trong Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM.

Thảo Cầm Viên – 34 người và 1.500 con thú

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

4 tháng trời đóng cửa vì giãn cách xã hội, Thảo Cầm Viên Sài Gòn không còn đón những vị khách tới thăm thú, vui chơi. Cả khuôn viên rộng hơn 16ha giờ đây là ngôi nhà chung của hơn 34 nhân viên "3 tại chỗ" hàng ngày hoạt động chăm sóc hơn 1.500 cá thể động vật.

34 lao động và các con thú Thảo Cầm Viên gồng mình từng ngày chờ hết dịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Hơn 4 tháng thực hiện "3 tại chỗ", công việc nhiều gấp đôi và lương lại giảm 30%, song 34 nhân sự của Thảo Cầm Viên vẫn giữ quyết tâm cùng trụ lại để chăm sóc, bảo vệ những người bạn hoang dã.