Nhan sắc quyến rũ của Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

HOÀI ANH |

Tối 19.1, tại chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2020, Lê Thị Tường Vy - sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đã chính thức giành được ngôi vị cao nhất.
Tường Vy sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Nam Cần Thơ chuyên ngành Quản trị Du lịch. Cô là 1 trong 41 thí sinh được chọn vào vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020.
Tường Vy sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Nam Cần Thơ chuyên ngành Quản trị Du lịch. Cô là 1 trong 41 thí sinh được chọn vào vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020.
Ở vòng chung kết, sau phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội, Tường Vy lọt vào top 5, cùng bốn thí sinh khác bước vào phần thi ứng xử. Nhận được câu hỏi từ NSND Tự Long về hiện tượng antifan trên mạng xã hội, Tường Vy tự tin trả lời: “Antifan không có gì sai mà đang giúp thần tượng, nghệ sĩ nhận ra và khắc phục sai sót trước đó, từ đó trở nên tốt hơn“. Câu trả lời của nữ sinh đã nhận được nhiều sự đồng tình bởi suy nghĩ tích cực.
Ở vòng chung kết, sau phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội, Tường Vy lọt vào top 5, cùng bốn thí sinh khác bước vào phần thi ứng xử. Nhận được câu hỏi từ NSND Tự Long về hiện tượng antifan trên mạng xã hội, Tường Vy tự tin trả lời: “Antifan không có gì sai mà đang giúp thần tượng, nghệ sĩ nhận ra và khắc phục sai sót trước đó, từ đó trở nên tốt hơn“. Câu trả lời của nữ sinh đã nhận được nhiều sự đồng tình bởi suy nghĩ tích cực.
Với phần thể hiện của bản thân, Tường Vy đã được Ban giám khảo bình chọn số điểm cao nhất, qua đó đăng quang ngôi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam” năm 2020 và nhận được phần thưởng 200 triệu đồng.
Với phần thể hiện của bản thân, Tường Vy đã được Ban giám khảo bình chọn số điểm cao nhất, qua đó đăng quang ngôi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam” năm 2020 và nhận được phần thưởng 200 triệu đồng.
Chia sẻ về thành tích đạt được, Tường Vy cho biết bản thân sẽ sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức, hoàn thiện bản thân hơn để có thể xứng đáng với danh hiệu này. Ngoài ra, mình cũng sẽ tập trung vào ngành học Quản trị du lịch để sau này có thể quảng bá tới các bạn trong nước và nước ngoài về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Chia sẻ về thành tích đạt được, Tường Vy cho biết: "Mình sẽ sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức, hoàn thiện bản thân hơn để có thể xứng đáng với danh hiệu này. Ngoài ra, mình cũng sẽ tập trung vào ngành học Quản trị du lịch để sau này có thể quảng bá tới các bạn trong nước và nước ngoài về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam".
Tường Vy sở hữu chiều cao 1m76 và số đo ba vòng: 86-64-93.
Tường Vy sở hữu chiều cao 1m76 và số đo ba vòng: 86-64-93.
Cô từng đạt danh hiệu Người đẹp Áo dài và lọt Top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2020, Top 5 Người đẹp Biển, Top 5 Người đẹp được yêu thích nhất.
Trước khi tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, cô từng đạt danh hiệu Người đẹp Áo dài và lọt Top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2020, Top 5 Người đẹp Biển, Top 5 Người đẹp được yêu thích nhất.
Gương mặt xinh đẹp, sang trọng của Tường Vy.
Gương mặt xinh đẹp, sang trọng của Tường Vy.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

41 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020"

KIM ANH - ÁI VÂN |

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” đã lựa chọn được 41 thí sinh nổi bật nhất tham dự vào vòng Chung kết toàn quốc.

Hoa khôi Bế Thị Băng được vinh danh tại Toả sáng nghị lực Việt

Vương Trần - Kim Anh |

Hoa khôi vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng là một trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh tại Chương trình “Toả sáng nghị lực Việt” diễn ra tại Hà Nội, tối 28.12.

Hoa hậu Việt Nam, Hoa khôi Du lịch và những chuyện hy hữu gây bất ngờ

NGỌC ANH |

Có không ít chuyện hy hữu xảy ra tại các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, trong đó có việc Hoa hậu đương nhiệm không được trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam hay cuộc thi Hoa khôi Du lịch không tìm được người đăng quang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

41 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020"

KIM ANH - ÁI VÂN |

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” đã lựa chọn được 41 thí sinh nổi bật nhất tham dự vào vòng Chung kết toàn quốc.

Hoa khôi Bế Thị Băng được vinh danh tại Toả sáng nghị lực Việt

Vương Trần - Kim Anh |

Hoa khôi vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng là một trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh tại Chương trình “Toả sáng nghị lực Việt” diễn ra tại Hà Nội, tối 28.12.

Hoa hậu Việt Nam, Hoa khôi Du lịch và những chuyện hy hữu gây bất ngờ

NGỌC ANH |

Có không ít chuyện hy hữu xảy ra tại các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, trong đó có việc Hoa hậu đương nhiệm không được trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam hay cuộc thi Hoa khôi Du lịch không tìm được người đăng quang.