Nhan sắc mỹ miều của Hoa hậu chuyển giới "nối gót" Hương Giang thi quốc tế

Phương Linh |

Phùng Trương Trân Đài đăng quang Đại sứ hoàn mỹ 2020 đầy thuyết phục khi hội tụ mọi yếu tố về tài năng cũng như nhan sắc lai Tây cuốn hút. Cô được kỳ vọng sẽ là người "nối gót" Hương Giang tại cuộc thi Miss International Queen (Hoa hậu chuyển giới quốc tế).
Tối 24.1, đêm chung kết Đại sứ hoàn mỹ 2020 đã gọi tên Phùng Trương Trân Đài cho ngôi vị cao nhất. Thí sinh 29 tuổi xuất sắc vượt qua nhiều cái tên sáng giá như Mộng Thường, Tường Vi và đem về chiến thắng xứng đáng, thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: BTC.
Trân Đài nhận chiếc vương miện trị giá một tỉ đồng cùng quyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế tại Thái Lan năm 2021. Ảnh: BTC.
Học trò Minh Tú là thí sinh giữ phong độ ổn định ngay từ những vòng đầu tiên. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, hiện đại cùng khả năng ứng xử khéo léo. Do vậy, nhiều người không quá bất ngờ trước chiến thắng của Trân Đài. Ảnh: BTC.
Học trò Minh Tú là thí sinh giữ phong độ ổn định ngay từ những vòng đầu tiên. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, hiện đại cùng khả năng ứng xử khéo léo. Do vậy, nhiều người không quá bất ngờ trước chiến thắng của Trân Đài. Ảnh: BTC.
Học trò của siêu mẫu Minh Tú sở hữu một thân hình gợi cảm, quyến rũ. Chiều cao 1m71 và số đo 3 vòng ấn tượng 90-62-91 cũng giúp cô được đánh giá cao trong cuộc thi. Ảnh: BTC.
Trân Đài sở hữu một thân hình gợi cảm, quyến rũ. Chiều cao 1m71 và số đo 3 vòng ấn tượng 90-62-91 cũng giúp cô được đánh giá cao trong cuộc thi. Ảnh: BTC.
Cô cũng sở hữu làn da nâu khoẻ khoắn mang đậm chất phương Tây. Nụ cười toả sáng cũng là một trong những yếu tố ghi điểm của Trân Đài. Ảnh: BTC.
Cô cũng sở hữu làn da nâu khoẻ khoắn mang đậm chất phương Tây. Nụ cười toả sáng cũng là một trong những yếu tố ghi điểm của Trân Đài. Ảnh: BTC.
Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, nàng hậu sinh năm 1992 còn gây chú ý nhờ thành tích học tập nổi trội. Cô tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Asian America Beauty College, chuyên ngành “Chuyên viên chăm sóc da”. Ảnh: BTC.
Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, nàng hậu sinh năm 1992 còn gây chú ý nhờ thành tích học tập nổi trội. Cô tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Asian America Beauty College, chuyên ngành “Chuyên viên chăm sóc da”. Ảnh: BTC.
Nhan sắc đời thường xinh đẹp của Trân Đài. Mặc dù không trang điểm nhiều nhưng người đẹp vẫn vô cùng cuốn hút. Ảnh: NV.
Mặc dù trang điểm nhẹ nhàng nhiều nhưng người đẹp vẫn vô cùng cuốn hút. Ảnh: NV.
Trân Đài sinh ra trong một gia đình có 6 người con. Gia đình cho biết, Tân Đại sứ Hoàn mỹ rất tự lập, chăm chỉ và sống tình cảm với mọi người. Khi có thu nhập, cô thường gửi về cho ba mẹ và gửi ba mẹ tiết kiệm. Ảnh: NV.
Trân Đài sinh ra trong một gia đình có 6 người con. Gia đình cho biết, Tân Đại sứ Hoàn mỹ rất tự lập, chăm chỉ và sống tình cảm với mọi người. Khi có thu nhập, cô thường gửi về cho ba mẹ và gửi ba mẹ tiết kiệm. Ảnh: NV.
Người đẹp Việt Kiều nhận ra giới tính thật từ bé và quyết định công khai với gia đình năm 15 tuổi. Chia sẻ với báo chí, ba của Trân Đài cho biết gia đình luôn thương và ủng hộ mọi quyết định của người đẹp. Ảnh: BTC.
Người đẹp Việt Kiều nhận ra giới tính thật từ bé và quyết định công khai với gia đình năm 15 tuổi. Chia sẻ với báo chí, ba của Trân Đài cho biết gia đình luôn thương và ủng hộ mọi quyết định của người đẹp. Ảnh: BTC.
Để ổn định kinh tế, Trân Đài đã qua Mỹ làm việc được nhiều năm trước khi trở về Việt Nam vào tháng 10/2020 để tham gia Đại sứ hoàn mỹ 2020. Khi ở Mỹ, cô từng làm qua nhiều công việc như phục vụ bàn, thu ngân, thợ làm nail, người mẫu ảnh… Ảnh: NV.
Để ổn định kinh tế, Trân Đài đã qua Mỹ làm việc được nhiều năm trước khi trở về Việt Nam vào tháng 10.2020 để tham gia Đại sứ hoàn mỹ 2020. Khi ở Mỹ, cô từng làm qua nhiều công việc như phục vụ bàn, thu ngân, thợ làm nail, người mẫu ảnh… Ảnh: NV.
Trải qua hành trình đầy khó khăn để sống dưới hình hài của một người phụ nữ, do vậy chiến thắng trong Đại sứ hoàn mỹ 2020 chính là trái ngọt dành cho cô gái nghị lực Trân Đài. Ảnh: BTC.
Trải qua hành trình đầy khó khăn để sống dưới hình hài của một người phụ nữ, do vậy chiến thắng trong Đại sứ hoàn mỹ 2020 chính là trái ngọt dành cho cô gái nghị lực Trân Đài. Không chỉ vậy, hiện tại, Trân Đài cũng được kỳ vọng sẽ lập nên thành tích tại đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới quốc tế như những gì Hoa hậu Hương Giang đã làm được. Ảnh: BTC.
Chia sẻ về tiền thưởng nhận được sau khi đăng quang, Trân Đài hạnh phúc bày tỏ mong muốn được trích 50% để làm từ thiện, phần còn lại sẽ dùng để trau dồi hình ảnh bản thân và luyện tập cho các đấu trường quốc tế. Ảnh: BTC.
Chia sẻ về tiền thưởng nhận được sau khi đăng quang, Trân Đài hạnh phúc bày tỏ mong muốn được trích 50% để làm từ thiện, phần còn lại sẽ dùng để trau dồi hình ảnh bản thân và luyện tập cho các đấu trường quốc tế. Ảnh: BTC.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Loạt đối thủ "đáng gờm" của Á hậu Ngọc Thảo tại Miss Grand International

Phương Linh |

Miss Grand Internatinonal 2020 quy tụ những người đẹp đã có danh hiệu từ các nước, sẽ là những đối thủ khiến Á hậu Ngọc Thảo phải “dè chừng”.

Á hậu Hoàng Thùy hóa thần vệ nữ quyền lực đối lập H'hen Niê nữ tính

DI PY |

Á hậu Hoàng Thùy hóa thân thành thần vệ nữ trong thiết kế cúp ngực gợi cảm. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ H'hen Niê lại nữ tính, dịu dàng với váy dạ hội vàng.

Âm nhạc 2020: Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Hà Hồ, Chi Pu tạo dấu ấn hay ồn ào?

ĐÔNG DU |

MV drama, rap, show trực tuyến... là những chủ đề nổi bật của nền nhạc Việt năm 2020. Trong đó, những cái tên như Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Chi Pu tìm cho mình hướng đi riêng. Dấu ấn họ để lại thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Loạt đối thủ "đáng gờm" của Á hậu Ngọc Thảo tại Miss Grand International

Phương Linh |

Miss Grand Internatinonal 2020 quy tụ những người đẹp đã có danh hiệu từ các nước, sẽ là những đối thủ khiến Á hậu Ngọc Thảo phải “dè chừng”.

Á hậu Hoàng Thùy hóa thần vệ nữ quyền lực đối lập H'hen Niê nữ tính

DI PY |

Á hậu Hoàng Thùy hóa thân thành thần vệ nữ trong thiết kế cúp ngực gợi cảm. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ H'hen Niê lại nữ tính, dịu dàng với váy dạ hội vàng.

Âm nhạc 2020: Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Hà Hồ, Chi Pu tạo dấu ấn hay ồn ào?

ĐÔNG DU |

MV drama, rap, show trực tuyến... là những chủ đề nổi bật của nền nhạc Việt năm 2020. Trong đó, những cái tên như Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Chi Pu tìm cho mình hướng đi riêng. Dấu ấn họ để lại thế nào?