Nhan sắc, học vấn khủng của nữ thạc sĩ ở Anh thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam

DI PY |

Lê Phương Thảo là người đẹp gây chú ý khi ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, cô sở hữu học vấn tốt và ngoại hình đẹp.

Ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Lê Phương Thảo gây chú ý bởi nhan sắc gợi cảm.
Ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Lê Phương Thảo gây chú ý bởi nhan sắc gợi cảm.
Ngoài ra, chân dài còn sở hữu thân hình khỏe khoắn với làn da nâu nóng bỏng. Cô được khán giả kỳ vọng sẽ tiến sâu vào vòng trong tại đấu trường nhan sắc này.
Ngoài ra, chân dài còn sở hữu thân hình khỏe khoắn với làn da nâu nóng bỏng. Cô được khán giả kỳ vọng sẽ tiến sâu vào vòng trong tại đấu trường nhan sắc này.
Người đẹp quê Thái Bình cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm. Để sở hữu thân hình đồng hồ cát, cô phải duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm túc.
Người đẹp quê Thái Bình cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm. Để sở hữu thân hình đồng hồ cát, cô phải duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm túc.
Lê Phương Thảo cũng tiết lộ cô thường đi ngủ sớm để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Chân dài thường khởi động một ngày mới bằng vài động tác yoga nhẹ nhàng.
Lê Phương Thảo cũng tiết lộ cô thường đi ngủ sớm để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Chân dài thường khởi động một ngày mới bằng vài động tác yoga nhẹ nhàng.
Đồng thời, Lê Phương Thảo cũng cho biết cô chăm phơi nắng theo khung giờ hợp lý để có làn da nâu khỏe khoắn. Nữ thí sinh mong muốn hướng tới hình ảnh năng động, gợi cảm và tạo sự khác biệt.
Đồng thời, Lê Phương Thảo cũng cho biết cô chăm phơi nắng theo khung giờ hợp lý để có làn da nâu khỏe khoắn. Nữ thí sinh mong muốn hướng tới hình ảnh năng động, gợi cảm và tạo sự khác biệt.
Bên cạnh nhan sắc, học vấn của Lê Phương Thảo cũng gây chú ý. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Luxury Brand Management tại Regent's University London (Anh). Chân dài từng vào top sinh viên ưu tú nhất Regent’s University London 2017, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016.
Bên cạnh nhan sắc, học vấn của Lê Phương Thảo cũng gây chú ý. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Luxury Brand Management tại Regent's University London (Anh). Chân dài từng vào top sinh viên ưu tú nhất Regent’s University London 2017, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016.
Ngoài ra, Lê Phương Thảo cũng từng giành giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng ở lĩnh vực môi trường do một tập đoàn quốc tế trao tặng. Hiện cô là giám đốc dự án của một công ty bất động sản và là giảng viên thỉnh giảng của ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Ngoài ra, Lê Phương Thảo cũng từng giành giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng ở lĩnh vực môi trường do một tập đoàn quốc tế trao tặng. Hiện cô là giám đốc dự án của một công ty bất động sản và là giảng viên thỉnh giảng của ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM.
Chia sẻ về khoảng thời gian du học tại Anh, Lê Phương Thảo cho biết cô làm nhiều việc để trang trải cuộc sống như: bồi bàn, tiếp thị, nhân viên bán hàng… Thông qua những trải nghiệm cá nhân, nữ giảng viên hy vọng có thể truyền cảm hứng đến những cô gái trẻ.
Chia sẻ về khoảng thời gian du học tại Anh, Lê Phương Thảo cho biết cô làm nhiều việc để trang trải cuộc sống như: bồi bàn, tiếp thị, nhân viên bán hàng… Thông qua những trải nghiệm cá nhân, nữ giảng viên hy vọng có thể truyền cảm hứng đến những cô gái trẻ.
“Vương miện hoa hậu và câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân là động lực lớn nhất để tôi ghi danh và nỗ lực tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Ghi danh tại cuộc thi là cơ hội để tôi khám phá và phá bỏ giới hạn của chính mình. Mục tiêu của tôi là giành vương miện“, Lê Phương Thảo nói.
“Vương miện hoa hậu và câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân là động lực lớn nhất để tôi ghi danh và nỗ lực tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Ghi danh tại cuộc thi là cơ hội để tôi khám phá và phá bỏ giới hạn của chính mình. Mục tiêu của tôi là giành vương miện“, Lê Phương Thảo nói.
 
Trước khi thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Phương Thảo từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.
Trước khi thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Phương Thảo từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.
Với 3 năm kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, chân dài hy vọng có thể tiến sâu vào cuộc thi. Thời gian qua, cô tích cực tập luyện catwalk, rèn luyện hình thể để chuẩn bị thi đấu. Ảnh: NSCC.
Với 3 năm kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, chân dài hy vọng có thể tiến sâu vào cuộc thi. Thời gian qua, cô tích cực tập luyện catwalk, rèn luyện hình thể để chuẩn bị thi đấu. Ảnh: NSCC.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Mạnh Quỳnh lý giải dùng ca khúc sáng tác riêng để hát tưởng nhớ Phi Nhung

DI PY |

Mạnh Quỳnh về nước làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung. Ban đầu anh sáng tác những ca khúc dành riêng cho mình và tri kỷ nhưng sau đó quyết định hát tại đêm nhạc để cho khán giả nghe.

Hoa hậu H'hen Niê và nỗi ám ảnh bị giục lấy chồng từ lúc lớp 11

DI PY |

Hoa hậu H'hen Niê kể từ thời cắp sách đến trường, mẹ cô đã có mong muốn con gái lấy chồng thay vì chọn lựa công việc học tập.

Vẻ đẹp của cô gái đóng danh ca Thanh Thúy - nàng thơ đầu của Trịnh Công Sơn

DI PY |

Bộ phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên "Em và Trịnh" vừa hé lộ tạo hình của danh ca Thanh Thúy do Nhật Linh - nữ sinh Huế đóng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mạnh Quỳnh lý giải dùng ca khúc sáng tác riêng để hát tưởng nhớ Phi Nhung

DI PY |

Mạnh Quỳnh về nước làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung. Ban đầu anh sáng tác những ca khúc dành riêng cho mình và tri kỷ nhưng sau đó quyết định hát tại đêm nhạc để cho khán giả nghe.

Hoa hậu H'hen Niê và nỗi ám ảnh bị giục lấy chồng từ lúc lớp 11

DI PY |

Hoa hậu H'hen Niê kể từ thời cắp sách đến trường, mẹ cô đã có mong muốn con gái lấy chồng thay vì chọn lựa công việc học tập.

Vẻ đẹp của cô gái đóng danh ca Thanh Thúy - nàng thơ đầu của Trịnh Công Sơn

DI PY |

Bộ phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên "Em và Trịnh" vừa hé lộ tạo hình của danh ca Thanh Thúy do Nhật Linh - nữ sinh Huế đóng.