Nhan sắc cổ trang của Lưu Diệc Phi qua các năm: Có còn là thần tiên tỷ tỷ?

ĐÔNG DU |

Thủ hàng loạt vai diễn cổ trang qua các năm, Lưu Diệc Phi được ưu ái gọi với nhiều danh xưng như: ngọc nữ, Thần tiên tỷ tỷ...
Năm 2002 Lưu Diệc Phi tham gia phim Kim Phấn Thế Gia với vai Bạch Tú Châu. Tuy diễn xuất thuở mới vào nghề còn khá non nớt nhưng không thể phủ nhận, Lưu Diệc Phi tạo dấu ấn mạnh mẽ bởi nét đẹp thoát tục mong manh. Một Bạch Tú Châu nhan sắc vừa hiện đại vừa cổ điển. Ảnh: Cắt phim
Năm 2002, Lưu Diệc Phi tham gia phim Kim Phấn Thế Gia với vai Bạch Tú Châu. Tuy diễn xuất thuở mới vào nghề còn khá non nớt nhưng không thể phủ nhận, Lưu Diệc Phi tạo dấu ấn mạnh mẽ bởi nét đẹp thoát tục mong manh. Một Bạch Tú Châu nhan sắc vừa hiện đại vừa cổ điển. Ảnh: Cắt phim
Năm 2003  cô được mời đóng Thiên long bát bộ với vai Vương Nữ Yên. Cũng từ bộ phim này mà Lưu Diệc Phi được người hâm mộ yêu mến đặt biệt danh là “thần tiên tỷ tỷ”. Vốn sở hữu gương mặt thanh thoát trong sáng, tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim càng tôn lên nét đẹp của cô. Ảnh: Cắt phim
Năm 2003, cô được mời đóng Thiên long bát bộ với vai Vương Nữ Yên. Cũng từ bộ phim này mà Lưu Diệc Phi được người hâm mộ yêu mến đặt biệt danh là “thần tiên tỷ tỷ”. Vốn sở hữu gương mặt thanh thoát trong sáng, tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim càng tôn lên nét đẹp của cô. Ảnh: Cắt phim
Năm 2005  người đẹp đóng Tiên kiếm kỳ hiệp với vai Triệu Linh Nhi. Với vai diễn này lại một lần nữa Lưu Diệc Phi “đốn tim” khán giả với nhan sắc xinh đẹp. Có thể nói, cô sinh ra để hóa thân vào vai diễn mỹ nhân phim cổ trang. Ảnh: Cắt phim
Năm 2005, người đẹp đóng Tiên kiếm kỳ hiệp với vai Triệu Linh Nhi. Với vai diễn này lại một lần nữa Lưu Diệc Phi “đốn tim” khán giả với nhan sắc xinh đẹp. Có thể nói, cô sinh ra để hóa thân vào vai diễn mỹ nhân phim cổ trang. Ảnh: Cắt phim
Năm 2006, cô đóng Thần điêu đại hiệp với vai Tiểu long nữ. Ngoài biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi còn được nhắc đến với cái tên “Tiểu long nữ”. Cho đến nay, đây là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của ngọc nữ trên màn ảnh. Hầu hết người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung đều cho rằng, Lưu Diệc Phi chính là hình mẫu Tiểu long nữ hoàn hảo sát với nguyên tác nhất. Ảnh: Cắt phim
Năm 2006, cô đóng Thần điêu đại hiệp với vai Tiểu long nữ. Ngoài biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi còn được nhắc đến với cái tên “Tiểu long nữ”. Cho đến nay, đây là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của ngọc nữ trên màn ảnh. Hầu hết người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung đều cho rằng, Lưu Diệc Phi chính là hình mẫu Tiểu long nữ hoàn hảo sát với nguyên tác nhất. Ảnh: Cắt phim
Rũ bỏ hình ảnh trong sáng, ngọc nữ, Lưu Diệc Phi trở lại với nhân vật hồ ly Tiểu Thiện quyến rũ trong phim Thiện nữ u hồn vào năm 2011. Ảnh: Cắt phim
Rũ bỏ hình ảnh trong sáng, ngọc nữ, Lưu Diệc Phi trở lại với nhân vật hồ ly Tiểu Thiện quyến rũ trong phim Thiện nữ u hồn vào năm 2011. Ảnh: Cắt phim
Cùng năm 2011, cô đóng phim Hồng Môn Yến với vai Ngu Cơ. Trong phim, Lưu Diệc Phi đã xuất sắc hóa thân thành nàng Ngu Cơ dịu dàng quyến rũ. Cô diễn tả một Ngu Cơ xinh đẹp lại rất si tình khiến ai cũng phải thương cảm. Ảnh: Cắt phim
Cùng năm 2011, cô đóng phim Hồng Môn Yến với vai Ngu Cơ. Trong phim, Lưu Diệc Phi đã xuất sắc hóa thân thành nàng Ngu Cơ dịu dàng quyến rũ. Cô diễn tả một Ngu Cơ xinh đẹp lại rất si tình khiến ai cũng phải thương cảm. Ảnh: Cắt phim
Năm 2012 cô đóng Khổng tước đài với vai Điêu Thuyền và Linh Thư. Lấy bối cảnh ở thời Tam Quốc, bộ phim kể về âm mưu ám sát Tào Tháo. Lưu Diệc Phi với vai thiếu nữ Linh Thư – con gái của Điêu Thuyền và Lữ Bố. Đồng thời, cô cũng kiêm luôn vai đệ nhất mỹ nhân Điêu Thuyền. mong manh trong sáng. Ảnh: Cắt phim
Năm 2012, cô đóng Khổng tước đài với vai Điêu Thuyền và Linh Thư. Lấy bối cảnh ở thời Tam Quốc, bộ phim kể về âm mưu ám sát Tào Tháo. Lưu Diệc Phi với vai thiếu nữ Linh Thư – con gái của Điêu Thuyền và Lữ Bố. Đồng thời, cô cũng kiêm luôn vai đệ nhất mỹ nhân Điêu Thuyền mong manh, trong sáng. Ảnh: Cắt phim
Năm 2017 cô vào vai Bạch Thiển Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Lúc này, dù đã bước qua tuổi 30 nhưng trông Lưu Diệc Phi chẳng có khác biệt so với thời đóng vai Tiểu long nữ. Ảnh: Cắt phim
Năm 2017, cô vào vai Bạch Thiển Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Lúc này, dù đã bước qua tuổi 30 nhưng trông Lưu Diệc Phi chẳng có khác biệt so với thời đóng vai Tiểu long nữ. Ảnh: Cắt phim
Giai đoạn 2019 - 2020  cô đóng phim Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi với sự “lột xác” trong vai diễn. Vì vai diễn này có phần “gai góc” khi nói về cô gái giả trai đi tòng quân nên Lưu Diệc Phi không phát huy được thế mạnh là nhan sắc ngọc nữ của mình.  Ngoài ra, cô còn bị chê về diễn xuất. Ảnh: Cắt phim
Giai đoạn 2019 - 2020, cô đóng phim Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi với sự “lột xác” trong vai diễn. Vì vai diễn này có phần “gai góc” khi nói về cô gái giả trai đi tòng quân nên Lưu Diệc Phi không phát huy được thế mạnh là nhan sắc ngọc nữ của mình. Ngoài ra, cô còn bị chê về diễn xuất. Ảnh: Cắt phim

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thành tích của Blackpink, BTS tại YouTube Việt Nam vì sao lại không cao?

DI PY |

Thông thường khi ra mắt sản phẩm mới, Blackpink và BTS luôn chứng tỏ sức hút của mình tại Việt Nam. Cụ thể MV của họ luôn vào top 1 trending YouTube. Nhưng hiện tại thì sao?

Lan Phương, Hà Anh và loạt mỹ nhân lấy chồng Tây - cuộc sống giờ ra sao?

ĐÔNG DU |

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của các nghệ sĩ như: Lan Phương, Hà Anh, Phương Vy, Hoàng Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lý do Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi và các mỹ nhân Hoa ngữ U40 vẫn độc thân?

ĐÔNG DU |

Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Tần Lam, Xa Thi Mạn dù đã U40, có người thậm chí còn 50 nhưng vẫn "tôn sùng" chủ nghĩa độc thân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thành tích của Blackpink, BTS tại YouTube Việt Nam vì sao lại không cao?

DI PY |

Thông thường khi ra mắt sản phẩm mới, Blackpink và BTS luôn chứng tỏ sức hút của mình tại Việt Nam. Cụ thể MV của họ luôn vào top 1 trending YouTube. Nhưng hiện tại thì sao?

Lan Phương, Hà Anh và loạt mỹ nhân lấy chồng Tây - cuộc sống giờ ra sao?

ĐÔNG DU |

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của các nghệ sĩ như: Lan Phương, Hà Anh, Phương Vy, Hoàng Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lý do Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi và các mỹ nhân Hoa ngữ U40 vẫn độc thân?

ĐÔNG DU |

Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Tần Lam, Xa Thi Mạn dù đã U40, có người thậm chí còn 50 nhưng vẫn "tôn sùng" chủ nghĩa độc thân.