Nhan nhản học sinh "vượt luật" đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm

Thế Du |

Ra khỏi cổng trường, các học sinh điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây TNGT.

Ghi nhận của PV tại một số trường THPT trên địa bàn TP. Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh sau khi tan trường tự lái xe máy ra về. Nhiều em trong số đó không đội mũ bảo hiểm.
Học sinh vẫn mặc trên mình bộ đồng phục điều khiển mô tô chạy trên đường trong khi không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng hai hàng ba...
Theo Nghị định 100, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cc.
Tuy nhiên thực tế nhiều học sinh hiện đang điều khiển các loại xe mô tô có dung tích trên 50cc. Nhiều trường hợp còn thường xuyên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng gây mất ATGT.
Mũ bảo hiểm trong trường hợp này không được dùng đúng mục đích.
Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã ra công điện đề nghị chủ tịch UBND kiêm trưởng ban ATGT các địa phương có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy.
Trong đó chú trọng đối tượng thanh thiếu niên với các hành vi điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái phù hợp loại xe, không đội mũ bảo hiểm; xử lý trách nhiệm của cá nhân giao xe máy cho trẻ em điều khiển; cung cấp thông tin về học sinh vi phạm ATGT cho các cơ sở giáo dục để phối hợp xử lý.
Thời gian gần đây, trên cả nước đã xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng liên quan thanh thiếu niên điều khiển xe khi chưa đủ tuổi và không có bằng lái, như: vụ TNGT ngày 12.3 tại Hải Phòng do hai học sinh điều khiển xe máy đâm vào ôtô, thiệt mạng; TNGT ngày 11.3 tại Vĩnh Phúc, hai học sinh điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm đi tốc độ cao cố tình đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương.
Nhiều trường hợp phụ huynh đưa con đi học cũng không đội mũ bảo hiểm cho con.
Thế Du
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.

Bắc Giang: Xử lý nhóm học sinh chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng

Tiến Phát |

Vào 20 giờ ngày 13.3, công an TP Bắc Giang tăng cường tuần tra phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy phóng với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Không ùn tắc trong ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Việt Dũng |

Ngày 2.3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh Thành phố Hà Nội trở lại trường học sau kì nghỉ Tết kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.

Bắc Giang: Xử lý nhóm học sinh chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng

Tiến Phát |

Vào 20 giờ ngày 13.3, công an TP Bắc Giang tăng cường tuần tra phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy phóng với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Không ùn tắc trong ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Việt Dũng |

Ngày 2.3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh Thành phố Hà Nội trở lại trường học sau kì nghỉ Tết kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.