Nhân dân Thừa Thiên Huế viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.8, tại làng Rồng (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), lãnh đạo và đông đảo nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Sáng 14.8, làng Rồng - ngôi làng đã được nguyên Tổng Bí thư khai sinh ra sau trận lũ lịch sử năm 1999 đã tiến hành treo cờ rủ, chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày. (14 -15.8). Ảnh: PĐ.
Sáng 14.8, làng Rồng - ngôi làng được nguyên Tổng Bí thư khai sinh ra sau trận lũ lịch sử năm 1999 đã tiến hành treo cờ rủ, chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày. (14 -15.8). Ảnh: PĐ.
Từ ngày 12.8, chính quyền địa phương cùng nhân dân làng Rồng đã lập bàn thờ tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để mọi người đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: PĐ.
Từ ngày 12.8, chính quyền địa phương cùng nhân dân làng Rồng đã lập bàn thờ tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để mọi người đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: PĐ.
Bàn thờ cùng di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được đặt trang trọng trong nhà sinh hoạt cộng đồng làng Rồng. Ảnh: PĐ.
Bàn thờ cùng di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được đặt trang trọng trong nhà sinh hoạt cộng đồng làng Rồng. Ảnh: PĐ.
Từ sáng 14.8, 64 hộ dân làng Rồng cũng đồng loạt treo cờ rủ. Đây là những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 1999. Thời điểm ấy, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dẫn đoàn công tác Trung ương vào thăm và cho lập nên làng. Đích thân nguyênTổng Bí thư đã đặt tên mới cho làng là làng Rồng nhằm ghi nhớ về trận lũ và việc lập làng mới năm 2000 (Canh Thìn, năm con Rồng). Ảnh: PĐ.
Từ sáng 14.8, 64 hộ dân làng Rồng cũng đồng loạt treo cờ rủ. Đây là những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 1999. Thời điểm ấy, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dẫn đoàn công tác Trung ương vào thăm. Đích thân nguyên Tổng Bí thư đã đặt tên mới cho làng là làng Rồng nhằm ghi nhớ về trận lũ và việc lập làng mới năm 2000 (Canh Thìn, năm con Rồng). Ảnh: PĐ.
Tấm bảng thông tin trước nhà sinh hoạt cộng đồng làng Rồng. Được biết đây là món quà của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kêu gọi từ các nhà hảo tâm để trao tặng cho người dân nơi đây sau trận lũ lịch sử 1999. Ảnh: PĐ.
Tấm bảng thông tin trước nhà sinh hoạt cộng đồng làng Rồng. Được biết, đây là món quà của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kêu gọi từ các nhà hảo tâm để trao tặng cho người dân nơi đây sau trận lũ lịch sử 1999. Ảnh: PĐ.
Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng làng Rồng hiện còn lưu giữ nhiều bức ảnh trong những lần nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm. Ảnh: PĐ.
Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng làng Rồng hiện còn lưu giữ nhiều bức ảnh trong những lần nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm. Ảnh: PĐ.
Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng làng Rồng hiện còn lưu giữ nhiều bức ảnh trong những lần nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm. Ảnh: PĐ.
Ông Trần Văn Thu (54 tuổi, trú tại làng Rồng) là người mất 12 người thân trong gia đình sau trận lũ lịch sử 1999. Ông Thu cho biết, vô cùng tiếc thương khi bác Lê Khả Phiêu qua đời. Những ngày tới ông sẽ trực tại nhà sinh hoạt cộng đồng để phục vụ công tác hậu cần, tiếp đón các đoàn đến viếng. Ảnh: PĐ.
Ông Trần Văn Thu (54 tuổi, trú tại làng Rồng) là người mất 12 người thân trong gia đình sau trận lũ lịch sử 1999. Ông Thu cho biết, vô cùng tiếc thương khi bác Lê Khả Phiêu qua đời. Những ngày tới ông sẽ trực tại nhà sinh hoạt cộng đồng để phục vụ công tác hậu cần, tiếp đón các đoàn đến viếng. Ảnh: PĐ.
Trước đó, khi vừa hay tin nguyên Tồng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời, ông Thu đã thắp hương tưởng nhớ ngay tại nhà của mình. Ảnh: PĐ.
Trước đó, khi vừa hay tin nguyên Tồng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời, ông Thu đã thắp hương tưởng nhớ ngay tại nhà của mình. Ảnh: PĐ.
Sáng 14.8, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến làng Rồng để dâng hương viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: PĐ.
Sáng 14.8, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến làng Rồng để dâng hương viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: PĐ.
Cùng với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế còn có các cơ quan, đoàn thể, ban ngành và nhân dân đến viếng, tưởng niệm. Ảnh: PĐ.
Cùng với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế còn có các cơ quan, đoàn thể, ban ngành và nhân dân đến viếng, tưởng niệm. Ảnh: PĐ.
Lẵng hoa của 64 hộ dân làng Rồng dâng lên tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. rất đông người dân làng Rồng đã có mặt tại nơi tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ sớm. Sau khi thắp hương, mọi người thay phiên nhau làm các công tác hậu cần để phục vụ tang lễ. Ảnh: PĐ.
Lẵng hoa của 64 hộ dân làng Rồng dâng lên tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Được biết, từ sớm, rất đông người dân làng Rồng đã có mặt tại nơi tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sau khi thắp hương, mọi người thay phiên nhau làm các công tác hậu cần để phục vụ tang lễ. Ảnh: PĐ.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Những dấu mốc quan trọng của Báo Lao Động trong 91 năm qua

Tuấn Anh |

Ngày 14.8.1929, số báo Lao Động đầu tiên đã được xuất bản và kể từ đó Báo luôn giữ vị trí số một trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong suốt 91 năm qua.

Lãnh đạo cấp cao và Tổng LĐLĐVN viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Văn Thắng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo cấp cao sáng 14.8 đã đến tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà tang lễ quốc gia.

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Bảo Bình (Nguồn: VTV) |

Sáng 14.8, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Những dấu mốc quan trọng của Báo Lao Động trong 91 năm qua

Tuấn Anh |

Ngày 14.8.1929, số báo Lao Động đầu tiên đã được xuất bản và kể từ đó Báo luôn giữ vị trí số một trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong suốt 91 năm qua.

Lãnh đạo cấp cao và Tổng LĐLĐVN viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Văn Thắng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo cấp cao sáng 14.8 đã đến tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà tang lễ quốc gia.

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Bảo Bình (Nguồn: VTV) |

Sáng 14.8, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.