Nha Trang ngày đầu bình thường mới, dân kéo đi sửa xe, hàng quán dè dặt mở

Hữu Long - Tăng Thúy |

Ngày đầu TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thực hiện nới lỏng giãn cách, các hoạt động sửa chữa điện, nước, xe gắn máy, vận chuyển gas trở nên đông đúc. Trong khi đó, các hàng quán vẫn khá dè dặt mở cửa trở lại...

Trong văn bản hướng dẫn của TP.Nha Trang ngày 8.9 có hướng dẫn, Đối với người dân ở “vùng vàng”, “vùng xanh”, người dân được đi mua đồ ăn uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống trong địa giới hành chính cấp xã; các cửa hàng kinh doanh sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được phép bán mang về) được hoạt động với điều kiện chủ cửa hàng, cơ sở phải đăng ký và được UBND cấp xã đồng ý khi đã bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch.
Trong ngày 8.9, đối với người dân ở “vùng vàng”, “vùng xanh” tại TP.Nha Trang, người dân được đi mua đồ ăn uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống trong địa giới hành chính cấp xã. Người dân ở “vùng vàng” được đi tập thể dục ngoài trời trong nội vùng; người dân ở “vùng xanh” được đi tập thể dục ngoài trời trong địa giới hành chính cấp xã, phường.
Mặc dù người dân ở “vùng vàng”, “vùng xanh” được đi mua đồ ăn uống mang về nhưng theo ghi nhận một số khu vực vẫn còn khá dè dặt trong việc buôn bán trở lại. Phần vì cần thời gian chuẩn bị hàng hóa, phần vì mọi người muôn có thêm một số hướng dẫn chi tiết từ chính quyền.
Mặc dù người dân ở “vùng vàng”, “vùng xanh” được đi mua đồ ăn uống mang về nhưng một số khu vực vẫn còn khá dè dặt trong việc buôn bán trở lại. Phần vì mọi người cần thêm thời gian dọn dẹp chuẩn bị hàng hóa, phần vì mọi người muốn có thêm một số hướng dẫn chi tiết từ chính quyền.
Theo ghi nhận của phóng viên, một số quán cà phê, hàng hóa gia dụng có mở cửa nhưng hạn chế người ra vào. Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa được thực hiện theo quy định 5K của Bộ Y tế.
Theo ghi nhận của phóng viên, một số quán cà phê, hàng hóa gia dụng có mở cửa nhưng hạn chế người ra vào. Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa được thực hiện theo quy định 5K của Bộ Y tế.
Ngày đầu nới lỏng lệnh giãn cách, cũng có một số quán cà phê, hàng hóa gia dụng ở TP.Nha Trang mở cửa hoạt động nhưng hạn chế người ra vào. Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa được thực hiện theo quy định 5K của Bộ Y tế.
Ở chiều ngược lại, các cửa hàng sửa xe gắn máy lại khá đông đúc. Anh Trần Văn Tú - người dân phường Phước Long cho biết,  trong thời gian giãn cách xã hội, xe gắn của anh bị hư hỏng nhưng không thể ra ngoài để sửa chữa. Hay tin thành phố nới lỏng một số hoạt động, anh Tú liền mang xe máy đi sửa chữa.
Ở chiều ngược lại, các cửa hàng sửa xe gắn máy lại khá đông đúc. Anh Trần Văn Tú - người dân phường Phước Long cho biết,  trong thời gian giãn cách xã hội, xe gắn của anh bị hư hỏng nhưng không thể ra ngoài để sửa chữa. Hay tin thành phố nới lỏng một số hoạt động, anh Tú liền mang xe máy đi sửa chữa.
Các cửa hàng sửa xe gắn máy, xe ô tô lại khá đông đúc. Ông Nguyễn Tuấn Anh - người dân phường Phước Long cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, xe ô tô của gia đình ông bị hỏng hóc nhưng không thể sửa chữa. Hay tin thành phố nới lỏng một số hoạt động, ông liền mang xe đi sửa chữa.
Trong ngày đầu nới lỏng lệnh giãn cách, số lượng phương tiện tham gia giao thông ở TP.Nha Trang có tăng nhưng không đột biến. Trong khi đó, TP.Nha Trang vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát tại Quốc lộ 1A xã Vĩnh Lương, đường Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng.
Trong ngày đầu nới lỏng lệnh giãn cách, số lượng phương tiện tham gia giao thông ở TP.Nha Trang có tăng nhưng không đột biến. Trong khi đó, TP.Nha Trang vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát tại Quốc lộ 1A xã Vĩnh Lương, đường Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng.
Trong ngày đầu nới lỏng lệnh giãn cách, số lượng phương tiện tham gia giao thông ở TP.Nha Trang có tăng nhưng không đột biến. Trong khi đó, TP.Nha Trang vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát tại Quốc lộ 1A xã Vĩnh Lương, đường Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng.
Số lượng phương tiện tham gia giao thông ở TP.Nha Trang có tăng nhưng không đột biến. Trong khi đó, TP.Nha Trang vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát tại Quốc lộ 1A xã Vĩnh Lương, đường Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng.
Tất cả các trường hợp di chuyển qua chốt/trạm kiểm soát liên huyện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ hai sau 14 ngày.
Tất cả các trường hợp di chuyển qua chốt/trạm kiểm soát liên huyện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ hai sau 14 ngày.
Theo UBND TP.Nha Trang, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình, từng bước vững chắc; đi cùng với việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các chế tài xử lý các hành vi không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, kể cả việc sử dụng hình thức xử lý vi phạm bằng hình ảnh.
Theo UBND TP.Nha Trang, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình, từng bước vững chắc; đi cùng với việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các chế tài xử lý các hành vi không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, kể cả việc sử dụng hình thức xử lý vi phạm bằng hình ảnh.
Theo UBND TP.Nha Trang, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình, từng bước vững chắc; đi cùng với việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các chế tài xử lý các hành vi không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, kể cả việc sử dụng hình thức xử lý vi phạm bằng hình ảnh.
Theo UBND TP.Nha Trang, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình, từng bước vững chắc; đi cùng với việc thực hiện nghiêm các chế tài xử lý các hành vi không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, kể cả việc sử dụng hình thức xử lý vi phạm bằng hình ảnh.
Mặc dù nới lỏng giãn cách xã hội nhưng hoạt động tắm biển ở TP.Nha Trang vẫn bị cấm để đảm bảo phòng chống dịch.
Mặc dù nới lỏng giãn cách xã hội nhưng hoạt động tắm biển ở TP.Nha Trang vẫn bị cấm để đảm bảo phòng chống dịch.
Mặc dù nới lỏng giãn cách xã hội nhưng hoạt động tắm biển ở TP.Nha Trang vẫn bị cấm để đảm bảo phòng chống dịch.


Hữu Long - Tăng Thúy
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang cho phép người khỏi COVID-19 được đi làm trở lại

Hữu Long |

Ngay khi nới lỏng một số hoạt động giãn cách xã hội, thành phố Nha Trang cho phép người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định được đi làm, ra ngoài theo quy định.

Sau phong tỏa, người dân vùng xanh Nha Trang được đi chợ 3 ngày/lần

Hữu Long |

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân ở  các thôn, tổ “vùng xanh” và “vùng vàng” tại TP. Nha Trang được phát thẻ đi chợ 3 ngày/lần theo khung giờ buổi sáng và buổi chiều.

Nha Trang ban lệnh cấm ra đường, mở chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quyết định triển khai chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng tại TP.Nha Trang. Toàn bộ cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cứu trợ, nhà báo và người dân tuyệt đối không đi ra đường trong thời gian triển khai chiến dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nha Trang cho phép người khỏi COVID-19 được đi làm trở lại

Hữu Long |

Ngay khi nới lỏng một số hoạt động giãn cách xã hội, thành phố Nha Trang cho phép người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định được đi làm, ra ngoài theo quy định.

Sau phong tỏa, người dân vùng xanh Nha Trang được đi chợ 3 ngày/lần

Hữu Long |

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân ở  các thôn, tổ “vùng xanh” và “vùng vàng” tại TP. Nha Trang được phát thẻ đi chợ 3 ngày/lần theo khung giờ buổi sáng và buổi chiều.

Nha Trang ban lệnh cấm ra đường, mở chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quyết định triển khai chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng tại TP.Nha Trang. Toàn bộ cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cứu trợ, nhà báo và người dân tuyệt đối không đi ra đường trong thời gian triển khai chiến dịch.