Nhà thờ Lớn Hà Nội trở lại dáng vẻ cổ kính vốn có

Nguyễn Long |

Nhà thờ Lớn Hà Nội đang đi đến những công đoạn trùng tu cuối cùng. Những mảng tường rêu phong đã được thay một lớp sơn giả cổ mới, vừa giữ được vẻ đẹp cổ kính, vừa đảm bảo độ bền cho nhà thờ.
Nhà Thờ Lớn với kiến trúc cổ kính, uy nghiêm vốn là điểm check-in nổi tiếng tại Hà Nội. Được xây dựng từ năm 1887, nơi đây là một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất Hà Nội.
Nhà thờ Lớn với kiến trúc cổ kính, uy nghiêm vốn là điểm check-in nổi tiếng tại Hà Nội. Được xây dựng từ năm 1887, nơi đây là một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất Hà Nội.
Sau một khoảng thời gian dài hoạt động, dưới sự ảnh hưởng của thời tiết và môi trường, nhà thờ Lớn đã có dấu hiệu xuống cấp. Từ tháng 7.2020, công trình này bắt đầu được trùng tu.
Sau một khoảng thời gian dài hoạt động, dưới sự ảnh hưởng của thời tiết và môi trường, Nhà thờ Lớn đã có dấu hiệu xuống cấp. Từ tháng 7.2020, công trình này bắt đầu được trùng tu.
Theo kế hoạch ban đầu, việc trùng tu hoàn tất vào tháng 11.2021 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hạng mục trùng tu sẽ hoàn tất vào tháng 6.2022.
Theo kế hoạch ban đầu, việc trùng tu hoàn tất vào tháng 11.2021 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hạng mục trùng tu sẽ hoàn tất vào tháng 6.2022.
Đã gần đến ngày hoàn thành công trình, việc sơn sửa của nhà thờ cũng đã hoàn tất.
Đã gần đến ngày hoàn thành công trình, việc sơn sửa của nhà thờ cũng đã hoàn tất.
Trong khoảng một tháng trước, người dân đã rất bất ngờ trước việc nhà thờ lớn được sơn một lớp màu xanh xám. Nhiều người nhận xét là ngoại hình mới khi đó có phần xa lạ.
Trong khoảng một tháng trước, người dân đã rất bất ngờ trước việc Nhà thờ Lớn được sơn một lớp màu xanh xám. Nhiều người nhận xét là ngoại hình mới khi đó có phần xa lạ.
Thực ra lớp sơn xanh xám chỉ là lớp sơn chống thấm thứ 2. Đến nay, giai đoạn phủ màu, vẽ các đường nét và tạo chi tiết đã hoàn thành, nhà thờ đã lấy lại được diện mạo cổ kính như xưa.
Thực ra lớp sơn xanh xám chỉ là lớp sơn chống thấm thứ 2. Đến nay, giai đoạn phủ màu, vẽ các đường nét và tạo chi tiết đã hoàn thành, nhà thờ đã lấy lại được diện mạo cổ kính như xưa.
Không chỉ hoàn thiện ở mặt tiền, các chi tiết tại phần mặt hông và mặt sau của nhà thờ cũng đã được sơn sửa lại.
Không chỉ hoàn thiện ở mặt tiền, các chi tiết tại phần mặt hông và mặt sau của nhà thờ cũng đã được sơn sửa lại.
Trong khi đó, các chi tiết phía bên trong nhà thờ như tranh kính, tượng, khu cung thánh và các ban thờ được giữ nguyên.
Trong khi đó, các chi tiết phía bên trong nhà thờ như tranh kính, tượng, khu cung thánh và các ban thờ được giữ nguyên.
 
Diện mạo mới đã thu hút nhiều bạn trẻ đến thăm quan, chụp ảnh check – in tại nhà thờ Lớn.
Diện mạo mới đã thu hút nhiều bạn trẻ đến thăm quan, chụp ảnh check–in.
“Mình thấy diện mạo mới hiện nay của nhà thờ Lớn giống đến 90% so với trước đây. Những chi tiết rêu phong, vệt loang, vết mưa,… được tái hiện lại rõ ràng, rất giống so với trước khi sửa chữa”, bạn Nguyễn Thảo My (Hà Nội) cho hay.
“Mình thấy diện mạo mới hiện nay của Nhà thờ Lớn giống đến 90% so với trước. Những chi tiết rêu phong, vệt loang, vết mưa,… được tái hiện lại rõ ràng, rất giống so với trước khi sửa chữa”, bạn Nguyễn Thảo My (Hà Nội) cho hay.
Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m, hai tháp chuông cao 31,5m. Nhà thờ Lớn với đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu  u đã trở thành một trong những địa điểm mà du khách nhất định phải ghé qua mỗi khi đến Hà Nội.
Nhà thờ Lớn với đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ Châu Âu đã trở thành một trong những địa điểm mà du khách nhất định phải ghé qua mỗi khi đến Hà Nội.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ngắm vẻ khác lạ của Nhà Thờ Lớn sau quá trình đại tu

Dương Diễm Quỳnh |

Sau khoảng thời gian dài bịt kín để đại tu, Nhà Thờ Lớn (Hà Nội) được tháo bỏ màn che, trở lại với một diện mạo mới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hà Nội: Chi tiết 10 chốt cấm đường khu vực Nhà thờ Lớn đêm Noel cần lưu ý

Thế Kỷ |

Hà Nội - Thời gian cấm đường khu vực quanh Nhà thờ Lớn từ 18h ngày 24.12 đến 2h ngày 25.12.

Nhà thờ lớn Hà Nội sơn sửa, không tổ chức Giáng sinh năm 2021

Minh Ánh |

Hà Nội - Gần dịp lễ Giáng sinh, mặt tiền Nhà thờ Lớn vẫn đang trong giai đoạn tu sửa. Điều này cũng khiến Giáng sinh năm nay sẽ không được tổ chức tại trước sân nhà thờ như thường lệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội: Ngắm vẻ khác lạ của Nhà Thờ Lớn sau quá trình đại tu

Dương Diễm Quỳnh |

Sau khoảng thời gian dài bịt kín để đại tu, Nhà Thờ Lớn (Hà Nội) được tháo bỏ màn che, trở lại với một diện mạo mới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hà Nội: Chi tiết 10 chốt cấm đường khu vực Nhà thờ Lớn đêm Noel cần lưu ý

Thế Kỷ |

Hà Nội - Thời gian cấm đường khu vực quanh Nhà thờ Lớn từ 18h ngày 24.12 đến 2h ngày 25.12.

Nhà thờ lớn Hà Nội sơn sửa, không tổ chức Giáng sinh năm 2021

Minh Ánh |

Hà Nội - Gần dịp lễ Giáng sinh, mặt tiền Nhà thờ Lớn vẫn đang trong giai đoạn tu sửa. Điều này cũng khiến Giáng sinh năm nay sẽ không được tổ chức tại trước sân nhà thờ như thường lệ.