Nhà Thi đấu Đại Yên "quá tải" tại chung kết bóng chuyền SEA Games 31

MINH PHONG |

Số lượng người hâm mộ đổ về sân vận động Đại Yên rất đông khiến lực lượng an ninh phải vất vả để kiểm soát tình hình nhằm đảm bảo an toàn cho 2 trận chung kết bóng chuyền SEA Games 31.

Chiều 22.5, chung kết bóng chuyền nam/nữ SEA Games diễn ra tại Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Sự góp mặt của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở các trận chung kết tạo ra sức hút rất lớn với người hâm mộ.
Chiều 22.5, chung kết bóng chuyền nam/nữ SEA Games diễn ra tại Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Sự góp mặt của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở các trận chung kết tạo ra sức hút rất lớn với người hâm mộ.
Từ 12h, rất đông người hâm mộ đã đổ về Nhà Thi đấu Đại Yên để xếp hàng. Số lượng cổ động viên sến đây mỗi lúc càng nhiều ở thời điểm sát giờ thi đấu.
Từ 12h, rất đông người hâm mộ đã đổ về Nhà Thi đấu Đại Yên để xếp hàng. Số lượng cổ động viên sến đây mỗi lúc càng nhiều.
Tuy nhiên, nhằm kiểm soát tình hình để đảm bảo an toàn cho các trận đấu, lực lượng an ninh buộc phải kiểm soát chặt chẽ ở các cổng sân. Những ai có vé mời mới được cho vào sân.
Tuy nhiên, nhằm kiểm soát tình hình để đảm bảo an toàn cho các trận đấu, lực lượng an ninh buộc phải kiểm soát chặt chẽ ở các cổng sân. Những ai có vé mời mới được cho vào sân.
Tuy nhiên, nhằm kiểm soát tình hình để đảm bảo an toàn cho các trận đấu, lực lượng an ninh buộc phải kiểm soát chặt chẽ ở các cổng sân. Những ai có vé mời mới được cho vào sân.
Rất đông người hâm mộ chia sẻ, họ không nắm được thông tin phát vé mời nên không thể nhận vé vào sân. Trước đó, trong các lượt trận vòng bảng, Nhà Thi Đấu Đại Yên mở cửa tự do mà không cần vé mời.
Rất đông người hâm mộ chia sẻ, họ không nắm được thông tin phát vé mời nên không thể nhận vé vào sân. Trước đó, trong các lượt trận vòng bảng, Nhà Thi Đấu Đại Yên mở cửa tự do mà không cần vé mời.
Nhiều người không có vé nên đành phải đứng ngoài hoặc đi về
Nhiều người không có vé nên đành phải đứng ngoài hoặc đi về.
Có rất nhiều người hâm mộ phải ngồi chờ từ rất sớm ở cổng Nhà Thi đấu nhưng không thể vào xem các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu.
Có rất nhiều người hâm mộ phải ngồi chờ từ rất sớm ở cổng Nhà Thi đấu nhưng không thể vào xem các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu.
 
Nhà Thi đấu Đại Yên có sức chứa 5.000 người. Tuy nhiên, ước tính số lượng bên ngoài phải đến gần 10.000 người.
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Quản Trọng Nghĩa và những "hot boy" bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyện môn, nhiều vận động viên bóng chuyền còn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính.

Đánh bại Thái Lan, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vào chung kết SEA Games

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc giành vé vào chơi trận chung kết tại SEA Games 31 sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan ở lượt trận bán kết.

Đánh bại Philippines 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết

MINH PHONG |

Giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Philippines với tỉ số 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức giành vé vào choi trận chung kết tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Quản Trọng Nghĩa và những "hot boy" bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyện môn, nhiều vận động viên bóng chuyền còn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính.

Đánh bại Thái Lan, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vào chung kết SEA Games

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc giành vé vào chơi trận chung kết tại SEA Games 31 sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan ở lượt trận bán kết.

Đánh bại Philippines 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết

MINH PHONG |

Giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Philippines với tỉ số 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức giành vé vào choi trận chung kết tại SEA Games 31 trên sân nhà.