Nhà siêu mỏng chen nhau mọc lên trên đường Phạm Văn Đồng

Sơn Tùng - Duy Hiệu |

Sau khi giao đất để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng, các ô đất dọc tuyến đường này bị biến dạng, không còn sự vuông vắn. Những ngôi nhà có hình thù kỳ dị lại mọc lên như nấm ngay trên mặt tiền đường vành đai 3.

Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. Để mở rộng tuyến đường này, thành phố Hà Nội phải thu hồi trên 391.900 mét vuông đất, giải phóng mặt bằng 796 hộ, 55 cơ quan và bố trí 609 căn hộ tái định cư.
Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. Để mở rộng tuyến đường này, thành phố Hà Nội phải thu hồi trên 391.900 mét vuông đất, giải phóng mặt bằng 796 hộ, 55 cơ quan và bố trí 609 căn hộ tái định cư.
Sau khi giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án, nhiều lô đất tại khu vực này bị biến dạng, không còn vuông vắn.
Sau khi giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án, nhiều lô đất tại khu vực này bị biến dạng, không còn vuông vắn.
Đường Phạm Văn Đồng bắt đầu xuất hiện những căn nhà có hình dạng kỳ dị, siêu mỏng.
Đường Phạm Văn Đồng bắt đầu xuất hiện những căn nhà có hình dạng kỳ dị, siêu mỏng.
Nhiều ngôi nhà được thiết kế với kiến trúc lạ, nối tiếp nhau gần khu vực ngã tư Cổ Nhuế giao với Phạm Văn Đồng.
Nhiều ngôi nhà được thiết kế với kiến trúc lạ, nối tiếp nhau gần khu vực ngã tư Cổ Nhuế giao với Phạm Văn Đồng.
Nhiều ngôi nhà được thiết kế với kiến trúc lạ, nối tiếp nhau gần khu vực ngã tư Cổ Nhuế giao với Phạm Văn Đồng.
Nhiều ngôi nhà được thiết kế với kiến trúc lạ, nối tiếp nhau gần khu vực ngã tư Cổ Nhuế giao với Phạm Văn Đồng.
Theo người dân, đường Phạm Văn Đồng hiện có nhiều nhà được xây mới và tu sửa, hầu hết những ngôi nhà này đều không vuông vắn, mỗi nhà xây theo một kiểu.
Theo người dân, đường Phạm Văn Đồng hiện có nhiều nhà được xây mới và tu sửa, hầu hết những ngôi nhà này đều không vuông vắn, mỗi nhà xây theo một kiểu.
Theo người dân, đường Phạm Văn Đồng hiện có nhiều nhà được xây mới và tu sửa, hầu hết những ngôi nhà này đều không vuông vắn, mỗi nhà xây theo một kiểu.
Theo người dân, đường Phạm Văn Đồng hiện có nhiều nhà được xây mới và tu sửa, hầu hết những ngôi nhà này đều không vuông vắn, mỗi nhà xây theo một kiểu.
Người dân trong khu vực lý giải sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, các hộ gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như thế, muốn xây vuông vắn nhưng không đủ đất để xây
Người dân trong khu vực lý giải sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, các hộ gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như thế, muốn xây vuông vắn nhưng không đủ đất để xây
Người dân trong khu vực lý giải sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, các hộ gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như thế, muốn xây vuông vắn nhưng không đủ đất để xây
Người dân trong khu vực lý giải sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, các hộ gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như thế, muốn xây vuông vắn nhưng không đủ đất để xây
Người dân trong khu vực lý giải sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, các hộ gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như thế, muốn xây vuông vắn nhưng không đủ đất để xây.
Sơn Tùng - Duy Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương muốn lọt vào top 7 thành phố thông minh nhất thế giới

CAO HÙNG |

Ngày 3.1, theo UBND tỉnh Bình Dương, một cuộc họp bàn về phát triển Bình Dương vào Top 7 thành phố thông minh nhất thế giới vừa diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, có đề xuất tỉnh Bình Dương cần thiết phải phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Nhờ công nghệ, ngành bất động sản không còn “bất động”

Việt Hiền |

Trước bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển ngày một mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng tới hầu hết mọi lĩnh vực, yêu cầu phát triển đột phá, ứng dụng công nghệ đối với ngành bất động sản cũng trở nên cấp thiết.

Hà Nội duyệt danh sách gần 1700 dự án bị thu hồi năm 2019

Phạm Dung |

HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là 5.573,52ha.

Diện mạo Tây Hà Nội đổi mới từng giờ, bất động sản “nóng bỏng tay”

Đăng Nguyên |

Trung tâm trí thức, công nghệ cao của Hà Nội đang dần lộ diện tại khu vực Tây Hà Nội, kéo theo nhu cầu vô cùng lớn về nhà ở và tiện ích xã hội. Giới đầu tư dự báo, thị trường Tây Hà Nội sẽ là “điểm nóng” cuối năm 2018 và đầu 2019 với sự xuất hiện của “ông lớn” bất động sản và những đại dự án theo mô hình hoàn toàn mới.

Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”

HOÀNG HƯNG |

Cty cổ phần địa ốc Hồng Phát (HP) đã chi hơn 1.000 tỉ đồng phát triển dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa. Vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp hơn 10 năm nay, dự án vẫn “đắp chiếu”, không thể triển khai...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bình Dương muốn lọt vào top 7 thành phố thông minh nhất thế giới

CAO HÙNG |

Ngày 3.1, theo UBND tỉnh Bình Dương, một cuộc họp bàn về phát triển Bình Dương vào Top 7 thành phố thông minh nhất thế giới vừa diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, có đề xuất tỉnh Bình Dương cần thiết phải phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Nhờ công nghệ, ngành bất động sản không còn “bất động”

Việt Hiền |

Trước bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển ngày một mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng tới hầu hết mọi lĩnh vực, yêu cầu phát triển đột phá, ứng dụng công nghệ đối với ngành bất động sản cũng trở nên cấp thiết.

Hà Nội duyệt danh sách gần 1700 dự án bị thu hồi năm 2019

Phạm Dung |

HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là 5.573,52ha.

Diện mạo Tây Hà Nội đổi mới từng giờ, bất động sản “nóng bỏng tay”

Đăng Nguyên |

Trung tâm trí thức, công nghệ cao của Hà Nội đang dần lộ diện tại khu vực Tây Hà Nội, kéo theo nhu cầu vô cùng lớn về nhà ở và tiện ích xã hội. Giới đầu tư dự báo, thị trường Tây Hà Nội sẽ là “điểm nóng” cuối năm 2018 và đầu 2019 với sự xuất hiện của “ông lớn” bất động sản và những đại dự án theo mô hình hoàn toàn mới.

Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”

HOÀNG HƯNG |

Cty cổ phần địa ốc Hồng Phát (HP) đã chi hơn 1.000 tỉ đồng phát triển dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa. Vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp hơn 10 năm nay, dự án vẫn “đắp chiếu”, không thể triển khai...