Nhà ở xã hội xây tiền tỉ xuống cấp chỉ sau một năm sử dụng

Bảo Trung |

Hàng chục hộ dân tại hai tòa chung cư (nhà ở xã hội) E1, E2 ở gần khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) đang sống trong sợ hãi vì những căn hộ của mình đang ngày một xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều hộ dân sống ở tầng 12 ở hai khu chung cư E1 và E2 ở gần khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đều cùng chung tâm trạng bức xúc, lo lắng vì những căn hộ của mình bị thấm dột, rò rỉ điện vào những ngày mưa. Ảnh: B.T
Nhiều hộ dân sống ở tầng 12 ở hai khu chung cư E1 và E2 ở gần khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đều cùng chung tâm trạng bức xúc, lo lắng vì những căn hộ của mình bị thấm dột, rò rỉ điện vào những ngày mưa. Ảnh: B.T
Nhiều hộ dân sống ở tầng 12 ở hai khu chung cư E1 và E2, gần khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đều cùng chung tâm trạng bức xúc, lo lắng vì căn hộ của mình liên tục bị thấm dột, rò rỉ điện vào những ngày mưa. Ảnh: B.T
Anh Văn Thành Hiệp (ngụ chung cư E2) cho hay, tôi mua căn chung cư này đã được gần một năm, lúc mới mua sử dụng thì khá hài lòng về chất lượng nhưng chỉ vài tháng sau căn hộ của tôi bỗng dưng thấm dột, nước mưa thấm vào tường, trần nhà nhỏ xuống sàn nhà, lau dọn rất khổ sở. Ngoài ra, tường trong phòng cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Điều này chứng tỏ công trình thi công kém chất lượng. Ảnh: B.T

Được biết, chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh có quy mô gồm 8 block chung cư từ 12 đến 15 tầng, gần 2.000 căn hộ có diện tích từ 29m2 đến 66m2. Dự án phân kỳ thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 gồm 550 căn hộ (block E1, E2 cao 12 tầng), hiện đã bàn giao đưa vào sử dụng 142 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê.

Giai đoạn 2 gồm 448 căn hộ (block B1, B1A cao 15 tầng) đã khởi công cuối tháng 7.2018, dự kiến hoàn thành cuối năm 2019 và giai đoạn 3 gồm 515 căn hộ, dự kiến hoàn thành cuối 2020.

Anh Văn Thành Hiệp (ngụ chung cư E2) cho hay, tôi mua căn chung cư này đã được gần một năm, lúc mới mua sử dụng thì khá hài lòng về chất lượng nhưng chỉ vài tháng sau căn hộ của tôi bỗng dưng thấm dột, nước mưa thấm vào tường, trần nhà nhỏ xuống sàn nhà, lau dọn rất khổ sở. Ngoài ra, tường trong phòng cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Điều này chứng tỏ công trình thi công kém chất lượng. Ảnh: B.T

Anh Văn Thành Hiệp (ngụ tòa chung cư E2) cho hay, tôi mua căn hộ ở tầng 12 đã được gần một năm, lúc mới mua sử dụng thì khá hài lòng. Nhưng chỉ vài tháng sau căn hộ của tôi bỗng dưng thấm dột, nước mưa thấm vào tường, trần nhà nhỏ xuống sàn, lau dọn rất khổ sở. Ngoài ra, tường trong phòng cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: B.T
Cùng chung tâm trạng chị Trần Thị Kim Oanh tâm sự, tôi bỏ ra hơn 400 triệu đồng để mua căn hộ này nhưng chỉ dùng được chưa đầy 1 năm thì sơn tường bị bong tróc, điện đặt ngầm trên trần và tường thì bị chập liên miên. Ảnh: B.T
Cùng chung tâm trạng chị Trần Thị Kim Oanh tâm sự, tôi bỏ ra hơn 400 triệu đồng để mua căn hộ này nhưng chỉ dùng được chưa đầy 1 năm thì sơn tường bị bong tróc, điện đặt ngầm trên trần và tường thì bị chập liên miên. Ảnh: B.T
Cùng chung tâm trạng chị Trần Thị Kim Oanh tâm sự, tôi bỏ ra hơn 400 triệu đồng để mua căn hộ này nhưng ở chưa đầy 1 năm thì sơn tường bị bong tróc, điện đặt ngầm trên trần và tường thì bị chập liên miên. Ảnh: B.T
Hệ thống điện đặt trên trần nằm ngoài hành lang tầng 12, chung cư E2 bị thấm dột rất nguy hiểm. Người dân sống ở đây đều chùng chung tâm trạng lo lắng cho an toàn của mình và người thân. Ảnh; B.T
Hệ thống điện đặt trên trần nằm ngoài hành lang tầng 12, chung cư E2 bị thấm dột rất nguy hiểm. Người dân sống ở đây đều chùng chung tâm trạng lo lắng cho an toàn của mình và người thân. Ảnh; B.T
Hệ thống điện đặt trên trần (nằm ngoài hành lang tầng 12) tòa chung cư E2 bị thấm dột rất nguy hiểm. Người dân sống ở đây đều cùng chung tâm trạng lo lắng cho an toàn của mình và người thân. Ảnh: B.T
Tình trạng xuống cấp của tầng 12 ở cả hai căn chung cư E1, E2 đã xảy ra nhiều tháng nay. Các hộ dân sống chung quanh đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên BQL tòa nhà nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Ảnh: B.T
Tình trạng xuống cấp của tầng 12 ở cả hai căn chung cư E1, E2 đã xảy ra nhiều tháng nay. Các hộ dân sống chung quanh đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên BQL tòa nhà nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Ảnh: B.T
Tình trạng trên ở tầng 12 của cả hai tòa chung cư E1, E2 đã xảy ra nhiều tháng nay. Các hộ dân sống đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên chủ đầu tư. Ảnh: B.T
Chính vì tình trạng thấm dột này xảy ra trong một thời gian khá dài, một thang máy ở chung cư E2 đã bị hư hỏng do thấm nước. Ảnh: B.T
Chính vì tình trạng thấm dột này xảy ra trong một thời gian khá dài, một thang máy ở tòa chung cư E2 đã bị hư hỏng do thấm nước. Ảnh: B.T
Đối phó với nước mưa thấm xuống bằng cách lót tạm
Đối phó với nước mưa thấm xuống bằng cách lót tạm miếng gỗ lên trên. Ảnh: B.T
Ở sân thượng tòa E2, ổ điện nằm ngổn ngang, không được thu dọn. Ảnh: B.T
Ở sân thượng tòa chung cư E2, ổ điện nằm ngổn ngang, không được thu dọn. Ảnh: B.T
Chính vì sự xuống cấp trên tầng 12 ở chung cư E1, E2 nhiều hộ dân dù đã mua căn hộ nhưng không dám dọn vào ở vì sợ không đảm bảo an toàn. Ảnh: B.T
Chính vì sự xuống cấp trên tầng 12 cả hai tòa chung cư E1, E2 nhiều hộ dân dù đã mua căn hộ nhưng không dám dọn vào ở vì sợ không đảm bảo an toàn. Ảnh: B.T
Bà Phùng Thị Hoài Thương, Phó tổng giám đốc Cty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước cho biết:
Bà Phùng Thị Hoài Thương, Phó tổng giám đốc Cty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước (chủ đầu tư 2 căn chung cư trên), cho biết: Hai tòa chung cư trên mới đi vào hoạt động 1 năm. Tầng 12 ở 2 tòa chung cư E1, E2 bị thấm dột, chập điện bước đầu được xác định là do nhà thầu thi công sử dụng gạch nung thay vì gạch không nung. Bên cạnh đó, mái che chung cư E1, E2 là mái nằm ngang nên khi trời mưa nước sẽ đọng lại và thấm xuống phía dưới.
Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà thầu thi công tiến hành sửa chữa lại phần mái để chấm dứt tình trạng thấm dột. Ngoài ra, việc một số người dân phản ánh việc tường ở trong căn hộ mình đang ở xuất hiện một số vết nứt thì phía chủ đầu tư sẽ cử người đến xác minh, làm rõ vấn đề này, bà Thương nhấn mạnh. Ảnh: B.T
“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà thầu thi công tiến hành sửa chữa lại phần mái để chấm dứt tình trạng thấm dột. Ngoài ra, việc một số người dân phản ánh tường ở trong căn hộ xuất hiện một số vết nứt thì phía chủ đầu tư sẽ cử người đến xác minh, làm rõ vấn đề này”, bà Thương nhấn mạnh. Ảnh: B.T
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cháy chung cư Sao Nghệ, nghi do chập điện

Tuấn Quỳnh |

Một đám cháy bất ngờ bùng phát tại phòng 807, chung cư Sao Nghệ, số 28B, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Tầng hầm chung cư cũng không đáp ứng đủ chỗ đỗ xe

Minh Quân |

TPHCM hiện có khoảng 1.500 chung cư thì có đến hơn 90% chung cư xây tầng hầm phục vụ cho việc để xe máy, ôtô của cư dân. Chỉ một số ít chung cư không xây dựng tầng hầm, thay vào đó bố trí ngay tầng trệt hoặc tầng 1, tầng 2 của chung cư để làm nơi để xe. Tuy nhiên, dù có tầng hầm cũng vẫn không đáp ứng đủ chỗ đỗ xe của người dân.

Chung cư không để xe dưới hầm thì để đâu?

THÔNG CHÍ |

Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) đề xuất về việc các nhà chung cư không thiết kế để xe dưới tầng hầm, vì mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ. Tuy nhiên, với việc phát triển đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, diện tích chật hẹp, xe không để dưới hầm thì sẽ để ở đâu?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Cháy chung cư Sao Nghệ, nghi do chập điện

Tuấn Quỳnh |

Một đám cháy bất ngờ bùng phát tại phòng 807, chung cư Sao Nghệ, số 28B, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Tầng hầm chung cư cũng không đáp ứng đủ chỗ đỗ xe

Minh Quân |

TPHCM hiện có khoảng 1.500 chung cư thì có đến hơn 90% chung cư xây tầng hầm phục vụ cho việc để xe máy, ôtô của cư dân. Chỉ một số ít chung cư không xây dựng tầng hầm, thay vào đó bố trí ngay tầng trệt hoặc tầng 1, tầng 2 của chung cư để làm nơi để xe. Tuy nhiên, dù có tầng hầm cũng vẫn không đáp ứng đủ chỗ đỗ xe của người dân.

Chung cư không để xe dưới hầm thì để đâu?

THÔNG CHÍ |

Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) đề xuất về việc các nhà chung cư không thiết kế để xe dưới tầng hầm, vì mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ. Tuy nhiên, với việc phát triển đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, diện tích chật hẹp, xe không để dưới hầm thì sẽ để ở đâu?