Nhà máy xi măng hơn 1.400 tỉ đồng bỏ hoang, tường vây bị đổ sập

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Dự án nhà máy xi măng lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, tuy nhiên suốt hơn 1 thập kỷ qua, dự án này “đắp chiếu”, trở thành bãi đất hoang, tường vây đổ sập, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Cực chẳng đã, chính quyền địa phương đã phải kiến nghị tỉnh bỏ quy hoạch nhà máy xi măng tại đây.
 
Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn (ở xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, với diện tích sử dụng hơn 36 ha, tại thôn Văn Sơn, xã Thúy Sơn.
 
Dự án này được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xi măng Thanh Sơn.
Theo đại diện chính quyền xã Thúy Sơn, sau khi được bàn giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm nhà ở công nhân, tường rào bao quanh nhà máy, ép cọc bê tông móng và một số công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, đến cuối năm 2010, việc thi công dừng lại hoàn toàn.
Theo đại diện chính quyền xã Thúy Sơn, sau khi được bàn giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm nhà ở công nhân, tường rào bao quanh nhà máy, ép cọc bê tông móng và một số công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, đến cuối năm 2010, việc thi công dừng lại hoàn toàn.
Sau hơn một thập kỷ kể từ khi dừng thi công, đến nay công trình nghìn tỉ này trở thành bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Sau hơn một thập kỷ kể từ khi dừng thi công, đến nay công trình nghìn tỉ này trở thành bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Và trở thành ao nuôi cá, bãi chăn thả gia súc.
Và trở thành ao nuôi cá, bãi chăn thả gia súc.
Anh Phạm Văn Tiệp (trú tại xã Thúy Sơn) cho biết, cách đây hơn chục năm, khi nhà máy khởi công, những người trẻ như anh rất kỳ vọng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi diện mạo của quê hương. Ngoài ra cũng giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên tại địa phương. “Thậm chí nhiều người đã được cử đi học vận hành dây chuyền sản xuất xi măng, thế nhưng học song đợi mãi, nhà máy vẫn là bãi đất trống, nên đành chuyển nghề khác để kiếm sống” - anh Tiệp chia sẻ.
Anh Phạm Văn Tiệp (trú tại xã Thúy Sơn) cho biết, cách đây hơn chục năm, khi nhà máy khởi công, những người trẻ như anh rất kỳ vọng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi diện mạo của quê hương. Ngoài ra cũng giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên tại địa phương. “Thậm chí nhiều người đã được cử đi học vận hành dây chuyền sản xuất xi măng, thế nhưng học xong đợi mãi, nhà máy vẫn là bãi đất trống, nên đành chuyển nghề khác để kiếm sống” - anh Tiệp chia sẻ.
Ông Lê Phúc Hành - Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn (huyện Ngọc Lặc) cho biết, dự án dừng thi công cho đến nay, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, quỹ đất sản xuất nông nghiệp của hơn 200 hộ dân do phải bàn giao để thực hiện dự án trước đó.
Ông Lê Phúc Hành - Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn (huyện Ngọc Lặc) cho biết, dự án dừng thi công cho đến nay, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, quỹ đất sản xuất nông nghiệp của hơn 200 hộ dân do phải bàn giao để thực hiện dự án trước đó.
 
Cũng theo đại diện lãnh đạo xã Thúy Sơn, vừa qua xã có tổ chức họp dân của 5 thôn sinh sống quanh nhà máy, đa phần ý kiến các hộ đều không đồng ý việc tiếp tục xây dựng nhà máy xi măng.
Sau một thời gian dài dừng thi công, hiện tại, một số đoạn tường vây đã bị đổ sập.
Sau một thời gian dài dừng thi công, hiện tại, một số đoạn tường vây đã bị đổ sập.
Sau một thời gian dài dừng thi công, hiện tại, một số đoạn tường vây đã bị đổ sập.
Nhiều đoạn móng tường bao yếu và đang bị sụt lún.
Nhiều đoạn móng tường bao yếu và đang bị sụt lún.
Đoạn tường bao có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.
Đoạn tường bao có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Được biết, từ kiến nghị của người dân và xã Thúy Sơn, UBND huyện Ngọc Lặc cũng đã có văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bỏ quy hoạch nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn và đề xuất điều chỉnh quy hoạch thành đất công nghiệp, thu hút các ngành nghề sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dân uống nước suối cạnh công trình nước sạch bỏ hoang hơn 10 năm

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Hơn 10 năm qua, người dân tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc vẫn trông chờ một ngày công trình nước sạch bị bỏ hoang được sửa chữa, hoạt động trở lại.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

Trung tâm văn hóa Việt Trì bỏ hoang. Trăm tỉ đồng tan hoang

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn "ngắm" tấm ảnh và đoán xem là cái gì? Xin thưa đó là khán đài của sân vận động 1.000 chỗ ngồi thuộc Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dân uống nước suối cạnh công trình nước sạch bỏ hoang hơn 10 năm

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Hơn 10 năm qua, người dân tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc vẫn trông chờ một ngày công trình nước sạch bị bỏ hoang được sửa chữa, hoạt động trở lại.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

Trung tâm văn hóa Việt Trì bỏ hoang. Trăm tỉ đồng tan hoang

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn "ngắm" tấm ảnh và đoán xem là cái gì? Xin thưa đó là khán đài của sân vận động 1.000 chỗ ngồi thuộc Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.