Nhà máy nghìn tỉ ở Yên Bái "bất động" sau 3 năm khởi công

Văn Đức |

Yên BáiNhà máy linh kiện điện tử EG Glass với tổng vốn gần 5.000 tỉ đồng nằm bất động sau 3 năm khởi công.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6,49ha, với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Edge Glass, Hàn Quốc làm chủ đầu tư.
Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6,49ha, với tổng vốn gần 5.000 tỉ đồng do Công ty cổ phần Edge Glass, Hàn Quốc làm chủ đầu tư.
Đây là nhà máy linh kiện điện tử do UBND tỉnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Edge Glass được khởi công xây dựng từ tháng 2.2018.
Đây là nhà máy linh kiện điện tử do UBND tỉnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Edge Glass được khởi công xây dựng từ tháng 2.2018.
Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cách trung tâm thành phố Yên Bái 8km, nằm trong quần thể quy hoạch Khu liên hiệp phát triển khu dân cư khu vực nút giao IC12 của đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Nhà máy cách trung tâm thành phố Yên Bái 8km, nằm trong quần thể quy hoạch Khu liên hiệp phát triển khu dân cư khu vực nút giao IC12 của đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Nhà máy sản xuất mặt kính Cover Glass có công suất thiết kế 54 triệu sản phẩm/năm (sản phẩm sản xuất là mặt kính Cover Glass loại nhỏ 2D, 3D dùng cho điện thoại và mặt kính Cover Glass loại lớn 2D dùng cho máy tính bảng).
Nhà máy sản xuất mặt kính Cover Glass có công suất thiết kế 54 triệu sản phẩm/năm (sản phẩm sản xuất là mặt kính Cover Glass loại nhỏ 2D, 3D dùng cho điện thoại và mặt kính Cover Glass loại lớn 2D dùng cho máy tính bảng).
Theo dự kiến tới cuối tháng 10.2018 nhà máy sẽ đi vào vận hành thử. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm khởi công, dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Egde Glass vẫn chỉ là một bãi đất trống, không hề có dấu hiệu hoạt động.
Theo dự kiến tới cuối tháng 10.2018, nhà máy sẽ đi vào vận hành thử. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm khởi công, dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Egde Glass vẫn chỉ là một bãi đất trống, không hề có dấu hiệu hoạt động.
Đường lên công trình che khuất bởi nhiều bụi cỏ, trên công trường hiện chỉ còn 1 túp lều nhỏ bằng tôn sắt để che mưa nắng của 1 đơn vị thi công dựng lên để trông giữ máy móc tại đó.
Đường lên công trình che khuất bởi nhiều bụi cỏ, trên công trường hiện chỉ còn 1 túp lều nhỏ bằng tôn sắt để che mưa nắng của 1 đơn vị thi công dựng lên để trông giữ máy móc tại đó.
Trên nền mặt bằng 6,49ha của dự án chỉ có 2 máy xúc, 2 xe ô tô tải đã hoen gỉ cùng một lán trại lụp xụp.
Trên nền mặt bằng của dự án chỉ có 2 máy xúc, 2 xe ô tô tải đã hoen gỉ của Công ty Cổ phần phát triển Việt Mỹ - Đơn vị thi công của dự án.
Quanh khu vực này cỏ mọc um tùm, ngập ngang người, không hề có dấu hiệu của một nhà máy với tổng vốn gần 5000 tỉ như nhà đầu tư đã hứa trước đó.
Bao quanh công trường này cỏ mọc um tùm, ngập ngang người, không hề có dấu hiệu của một nhà máy với tổng vốn gần 5000 tỉ như nhà đầu tư đã hứa trước đó.
Trao đổi với PV, ,  nơi đây vẫn chỉ là vùng đất hoang, cỏ mọc ngút đầu người…
Trao đổi với PV, ông Lê BáThanh - Người của đơn vị thi công dự án này cho hay: "Đơn vị thi công đã cử 3 người đến công trình này chỉ để trông coi máy móc. Hiện chưa dứt điểm được việc làm tiếp hay hủy hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công nên máy móc cũng cứ để không như vậy hết năm này qua năm khác".
Các máy móc do phơi mưa, phơi nắng thời gian dài và không được bảo quản nên đã hoen rỉ, hư hỏng.
Theo ông Thanh, ông đã ở công trình hơn nửa năm nay thay ca cho các cán bộ khác của công ty. Do máy móc phơi mưa, phơi nắng thời gian dài và không được bảo quản nên đã hoen rỉ, có dấu hiệu bị hư hỏng.
Bà Bùi Thị Thà (trú tại thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) sống đối diện nhà máy, chán nản: “Ngày khởi công tổ chức rầm rộ, hoành tráng lắm, cả nhà tôi được mời đến dự, ai cũng vui. Nhưng đó đến nay chẳng thấy làm gì, chỉ có một tốp thợ đến xây tường rào. Vì nhà tôi gần vị trí nhà máy nên lâu lâu có vài người thợ đến hỏi tôi có ai không để vào thanh toán tiền công mà chẳng biết tìm ai”.
Ông này cũng chán nản cho hay: “Cứ thi thoảng lại có vài người đến hỏi chủ đầu tư để thanh toán tiền công. Trong khi chính chúng tôi cũng đang đợi ở đây đến 3 năm chỉ để lấy công làm”.
Trao đổi với PV, ông... Chủ tịch xã Bảo Hưng cho biết:
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bẩy - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bảo Hưng cho biết: "Dự án của công ty Edge Glass không hoạt động đã lâu. Nhiều đơn vị cũng đến yêu cầu xã liên hệ để lấy tiền công nhưng ngoài thẩm quyền của đơn vị. Hiện chính quyền cũng đã nộp hồ sơ lên huyện để tổng hợp, bàn giải pháp tháo gỡ".


Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Nhiều mỏ quặng ở Yên Bái ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Văn Đức |

Yên Bái - Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định dừng hoạt động, đóng cửa, thế nhưng, nhiều điểm mỏ trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Yên Bái lên sẵn kế hoạch ứng phó với dịch khi đón học sinh trở lại trường

Văn Đức |

Yên Bái  - Ngành giáo dục tỉnh lên sẵn các kế hoạch, phương án đối phó với diễn biến của dịch COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường học.

Những cải tiến “vàng” tại nhà máy Samsung Việt Nam

QUỲNH CHI |

Vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, những cải tiến xuất sắc được triển khai bởi những người Việt trẻ đang làm việc trong các nhà máy Samsung Việt Nam đã vinh dự nhận được giải Vàng do Tổng thống Hàn Quốc trao tặng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều mỏ quặng ở Yên Bái ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Văn Đức |

Yên Bái - Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định dừng hoạt động, đóng cửa, thế nhưng, nhiều điểm mỏ trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Yên Bái lên sẵn kế hoạch ứng phó với dịch khi đón học sinh trở lại trường

Văn Đức |

Yên Bái  - Ngành giáo dục tỉnh lên sẵn các kế hoạch, phương án đối phó với diễn biến của dịch COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường học.

Những cải tiến “vàng” tại nhà máy Samsung Việt Nam

QUỲNH CHI |

Vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, những cải tiến xuất sắc được triển khai bởi những người Việt trẻ đang làm việc trong các nhà máy Samsung Việt Nam đã vinh dự nhận được giải Vàng do Tổng thống Hàn Quốc trao tặng.