Nhà lầu, biệt thự "mọc lên" giữa ngổn ngang phế liệu

Phương Anh - Tùng Giang |

Tại thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, người ta không khỏi ngỡ ngàng bởi nhiều ngôi nhà cao tầng, biệt thự to đẹp mọc lên san sát nhưng trước, sau là những đống phế liệu khổng lồ mặc cho mối lo ô nhiễm môi trường.
Về thôn Đông Mẫu những ngày cuối năm, điều dễ dàng nhận thấy là sự tấp nập, nhộn nhịp của bà con trong thôn, những chuyến xe được chất đầy hàng phế liệu trở đi xuất buôn, cùng những tiếng “ì ạch” của máy xay nhựa đang ngày đêm hoạt động.
Có mặt tại địa bàn thôn Đông Mẫu, điều dễ dàng nhận thấy là sự tấp nập, nhộn nhịp của bà con trong thôn, những chuyến xe được chất đầy hàng phế liệu trở đi xuất buôn, cùng những tiếng “ì ạch” của máy xay nhựa đang ngày đêm hoạt động.
 
 
Tại đây, không khó để có thể bắt gặp những đống phế liệu chất thành đống cao ngút.
Cũng nhờ phát triển nghề tái chế nhựa phế liệu, đến nay, kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, thôn Đông Mẫu ngày càng thay đổi, có của ăn của để.
Theo người dân nơi đây, từ ngày phát triển nghề tái chế nhựa phế liệu, đến nay, kinh tế nhiều gia đình trong thôn ngày càng thay đổi. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn.
 
 
 
Hàng loạt ngôi nhà cao tầng to đẹp mọc lên nhưng xung quanh đều là những đống phế liệu khổng lồ. 
 
Chị Nguyễn Thị Tâm sinh sống tại đây cho biết: “Trước đây, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Hơn 10 năm trở lại đây, gần như cả làng chuyển qua đầu tư máy nghiền nhựa, thu gom nhựa phế liệu về tái chế và nhiều gia đình cũng giàu lên nhờ rác. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi cũng phải sống chung với rác thải nhựa.”
Tuy nhiên, việc phát triển tái chế nhựa lại ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân địa phương. Bởi, phần lớn các hộ sản xuất tái chế nhựa vẫn làm tập trung xen lẫn trong các khu dân cư đông đúc.
Tuy nhiên, việc phát triển tái chế nhựa lại ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân địa phương. Bởi, phần lớn các hộ sản xuất tái chế nhựa vẫn làm tập trung xen lẫn trong các khu dân cư đông đúc.
Hàng ngày, mùi nhựa xay bốc ra và lượng nước thải rửa nhựa ra môi trường quá lớn, nhiều hệ thống cống rãnh quá tải, một số khu vực nguồn nước ứ đọng đã gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, sức khỏe người dân.
Hàng ngày, mùi nhựa xay bốc ra và lượng nước thải rửa nhựa ra môi trường lớn, nhiều hệ thống cống rãnh quá tải, một số khu vực nguồn nước ứ đọng đã gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, sức khỏe người dân.
Phương Anh - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổ rác thải điện tử ở Vĩnh Phúc: Cả xóm luôn chìm trong mùi khét lẹt

Tùng Giang - Phương Anh |

Liên quan đến vụ việc đổ trộm rác thải điện tử độc hại xảy ra trên địa bàn thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), trao đổi với Lao Động, cán bộ tại trạm y tế xã Bình Dương khẳng định, hơn 3 năm trở lại đây, tình trạng người dân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa, ung thư có dấu hiệu tăng cao trên địa bàn toàn xã.

"Rác thải điện tử khi đốt cùng các rác thải nhựa có thể tạo ra Dioxin"

Phương Anh - Tùng Giang - Phạm Dung |

Liên quan đến vụ việc đổ trộm rác thải điện tử độc hại xảy ra trên địa bàn thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), trao đổi với Lao Động, PGS. TS. Phùng Chí Sỹ nhận định, rác thải điện tử khi đốt cùng các rác thải nhựa không được kiểm soát và xử lý có thể tạo ra Dioxin.

Tận thấy núi rác thải điện tử độc hại bủa vây ruộng đồng tại Vĩnh Phúc

Tùng Giang - Phương Anh |

Hơn 3 năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng từ núi rác thải điện tử bị đổ trộm xuống ruộng đồng, mương nước tưới tiêu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ đổ rác thải điện tử ở Vĩnh Phúc: Cả xóm luôn chìm trong mùi khét lẹt

Tùng Giang - Phương Anh |

Liên quan đến vụ việc đổ trộm rác thải điện tử độc hại xảy ra trên địa bàn thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), trao đổi với Lao Động, cán bộ tại trạm y tế xã Bình Dương khẳng định, hơn 3 năm trở lại đây, tình trạng người dân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa, ung thư có dấu hiệu tăng cao trên địa bàn toàn xã.

"Rác thải điện tử khi đốt cùng các rác thải nhựa có thể tạo ra Dioxin"

Phương Anh - Tùng Giang - Phạm Dung |

Liên quan đến vụ việc đổ trộm rác thải điện tử độc hại xảy ra trên địa bàn thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), trao đổi với Lao Động, PGS. TS. Phùng Chí Sỹ nhận định, rác thải điện tử khi đốt cùng các rác thải nhựa không được kiểm soát và xử lý có thể tạo ra Dioxin.

Tận thấy núi rác thải điện tử độc hại bủa vây ruộng đồng tại Vĩnh Phúc

Tùng Giang - Phương Anh |

Hơn 3 năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng từ núi rác thải điện tử bị đổ trộm xuống ruộng đồng, mương nước tưới tiêu.