Nhà ga thủy phi cơ bỏ hoang thành điểm "săn" hoàng hôn của giới trẻ thủ đô

Minh Thành |

Cứ 17h chiều, nhà ga thủy phi cơ cũ trên đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội) lại đông đúc các bạn trẻ, người yêu thích nhiếp ảnh tới “săn” hoàng hôn. Do bị bỏ hoang từ lâu, các rào chắn, bờ tường tại đây có dấu hiệu rỉ sét, nứt vỡ nguy cơ mất an toàn rất cao.
 
Từ đường Thanh Niên rẽ vào Nguyễn Đình Thi khoảng 200m là vị trí nhà ga thủy phi cơ hiện đã bị bỏ hoang, có từ thời Pháp thuộc. Nơi đây thu hút đông đảo các bạn trẻ, người yêu thích nhiếp ảnh tới “săn” hoàng hôn, vui chơi tận hưởng không khí mát mẻ cuối ngày ngay trên tầng cao nhất của ngôi nhà.
 
Lối lên tầng cao nhất của tòa nhà.
 
Là một địa điểm săn đón hoàng hôn mới nổi, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Những ngày gần đây số lượng các bạn trẻ đổ về đây ngày càng nhiều, cao điểm có tới vài chục người chen chúc trên tầng thượng của ngôi nhà.
 
Khi những tia nắng mặt trời vẫn còn gay gắt đã có nhiều người tới sớm để chụp hình cũng như có vị trí đẹp để ngắm cảnh.
 
Chủ yếu tới đây là những bạn trẻ chụp hình, check in, ăn uống ngắm cảnh, ngoài ra còn có cả những nhiếp ảnh gia, người yêu thích nhiếp ảnh tới để săn đón những khoảnh khắc đẹp nhất khi mặt trời lặn.
 
“Chúng mình thường xuyên tới đây, vừa để ngắm hoàng hôn, cũng như để tận hưởng không khí trong lành vào cuối ngày, mặc dù nhà mình ở Quận Đống Đa nhưng vẫn tới đây thường xuyên”, Bạn Đặng Anh Vũ (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.
 
 
Nhà ga cũ có 3 tầng, tầng 2 và tầng 3 là địa điểm được lựa chọn chụp ảnh và check in đẹp nhất. Những tấm kính được vẽ hình nghệ thuật, cùng với ánh nắng chiều hồng nhạt chiếu xiên qua khiến không gian tầng 2 nơi đây không thua kém gì một studio chuyên nghiệp.
 
Tuy nhiên, cầu thang dẫn lên các tầng nhỏ và dốc, những chiếc lan can bằng sắt tại đây đã rỉ sét.
 
Thậm chí còn lung lay nếu có tác động mạnh, nguy cơ cao gây mất an toàn cho những người tới địa điểm này.
 
Nhiều người không để ý tới việc an toàn và sự xuống cấp của nơi đây theo năm tháng, mọi hoạt động của các bạn trẻ tới đây vẫn diễn ra bình thường, sôi nổi.
 
 
Là một địa điểm mới nổi, có vị trí đẹp và cao ngay cạnh Hồ Tây nên rất thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, vấn đề an toàn tại địa điểm này chưa thật sự được nhiều người chú ý, hàng rào lan can cầu thang, lan can bảo vệ quanh tòa nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào vì đã bỏ hoang từ lâu.
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, trẻ em "xé rào" xuống tắm giải nhiệt ở hồ Tây

THÀNH ĐÔNG |

Dù các cơ quan chức năng đã cho dựng barie tại khu vực  người dân thường xuyên xuống tắm ở hồ Tây, song một số  người dân vẫn bất chấp "xé rào" xuống tắm giải nhiệt.

Nới lỏng cách ly: Người dân "bủa vây" hồ Tây hóng gió, ăn nhậu, trà đá

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Khi có lệnh nới lỏng cách ly xã hội, rất đông người dân đã đổ về hồ Tây. Nhiều nhóm tụ tập ăn nhậu, trà đá vỉa hè và đa số đều không đeo khẩu trang.

Tận hưởng những ngày cuối thu tại hồ lãng mạn nhất Hà Nội

Tô Thế |

Hồ Tây cuối thu trở nên lãng mạn, thanh bình hơn...Tiết trời mát mẻ khiến nhiều người thích thú khi tản bộ quanh "lá phổi xanh" của Hà Nội. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nắng nóng gay gắt, trẻ em "xé rào" xuống tắm giải nhiệt ở hồ Tây

THÀNH ĐÔNG |

Dù các cơ quan chức năng đã cho dựng barie tại khu vực  người dân thường xuyên xuống tắm ở hồ Tây, song một số  người dân vẫn bất chấp "xé rào" xuống tắm giải nhiệt.

Nới lỏng cách ly: Người dân "bủa vây" hồ Tây hóng gió, ăn nhậu, trà đá

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Khi có lệnh nới lỏng cách ly xã hội, rất đông người dân đã đổ về hồ Tây. Nhiều nhóm tụ tập ăn nhậu, trà đá vỉa hè và đa số đều không đeo khẩu trang.

Tận hưởng những ngày cuối thu tại hồ lãng mạn nhất Hà Nội

Tô Thế |

Hồ Tây cuối thu trở nên lãng mạn, thanh bình hơn...Tiết trời mát mẻ khiến nhiều người thích thú khi tản bộ quanh "lá phổi xanh" của Hà Nội.