Nguy hiểm rập rình trên cây cầu cuối cùng đường bộ đi chung đường sắt

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Bắc Giang - Cầu Cẩm Lý (huyện Lục Nam) là cây cầu duy nhất trên cả nước có đường bộ và đường sắt đi chung với nhau. Đã hơn 40 năm đi vào hoạt động, việc cõng các xe quá khổ, quá tải đi qua mỗi ngày khiến nguy cơ mất an toàn ở cây cầu này ngày càng hiện hữu.

Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam thuộc tuyến quốc lộ 37 nằm trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong những cây cầu cuối cùng của cả nước dùng chung đường sắt và đường bộ.
Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam thuộc tuyến quốc lộ 37 nằm trên địa bàn huyện Lục Nam. Đây là cây cầu cuối cùng của cả nước dùng chung đường sắt và đường bộ.
Cầu Cẩm Lý dài 272 m, gồm 4 nhịp giàn thép, mỗi nhịp dài 64 m, tải trọng 9 tấn/trục, lòng cầu chỉ rộng 3,8 m, hai bên có làn cho xe máy và xe thô sơ, đã được xây dựng hơn 40 năm.
Cầu Cẩm Lý dài 272 mét, gồm 4 nhịp giàn thép, mỗi nhịp dài 64 mét, tải trọng 9 tấn/trục, lòng cầu chỉ rộng 3,8 mét, hai bên có làn cho xe máy và xe thô sơ, đã được đưa vào sử dụng từ năm 1979.
Xe tải từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương chạy đến Lạng Sơn chọn qua đường này thay cung đường khác bởi vừa rút ngắn được hàng chục km, vừa tránh được một số trạm thu phí.
Xe tải từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương chạy đến Lạng Sơn, Cao Bằng chọn qua đường này thay cung đường khác bởi vừa rút ngắn được hàng chục km, vừa tránh được một số trạm thu phí. Việc cõng các xe quá khổ, quá tải đi qua đây mỗi ngày khiến nguy cơ mất an toàn ở cây cầu này ngày càng hiện hữu.
Với tình trạng xe container và xe trọng tải lớn qua cầu với số lượng lớn, Công ty Đường sắt Hà Lạng, đơn vị quản lý cầu đường sắt Cẩm Lý cho biết, đã liên tục phải sửa chữa, thay mới thanh nan, bảo dưỡng hệ thống thanh sắt và ốc vít nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, cầm chừng.
Với tình trạng xe container và xe trọng tải lớn qua cầu với số lượng lớn mỗi ngày, Công ty Đường sắt Hà Lạng, đơn vị quản lý cầu đường sắt Cẩm Lý cho biết, đơn vị đã liên tục phải sửa chữa, thay mới thanh nan, bảo dưỡng hệ thống thanh sắt và ốc vít nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, cầm chừng.
Thiết kế làn đường dành cho xe máy, xe đạp rất nhỏ, chỉ rộng khoảng hơn 1m, thành lan can mỏng và thấp, mặt dưới được kết lại bằng những tấm bê tông.
Thiết kế làn đường dành cho xe máy, xe đạp rất nhỏ, chỉ rộng khoảng hơn 1 mét, thành lan can mỏng và thấp, mặt dưới được kết lại bằng những tấm bê tông, khi xe máy di chuyển sẽ bị rung lắc. Người dân cho biết, dù ngày nào cũng qua cầu nhưng luôn có cảm giác sợ hãi, đặc biệt vào thời điểm trời mưa hoặc gió to.
Các xe qua đây thường phải chờ đèn đỏ khoảng 4 -5 phút nhường đường cho làn xe đối diện lưu thông. Khi gặp tàu hỏa có khi phải chờ chục phút, đoàn xe ùn tắc kéo dài hàng cây số. Nhiều lái xe không tuân thủ tín hiệu đèn cố tình vượt lên, dẫn đến tai nạn hay ùn tắc kéo dài.
Anh Nguyễn Công Bắc, nhân viên gác cầu thuộc Cung cầu Cẩm Lý (Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng) luôn phải quan sát mật độ phương tiện ở 2 đầu cầu để điều khiển tín hiệu đèn xanh-đỏ phù hợp. Các xe qua đây thường phải chờ đèn đỏ khoảng 3-4 phút nhường đường cho làn xe đối diện lưu thông. Khi gặp tàu hỏa có khi phải chờ chục phút, có thời điểm đoàn xe ùn tắc kéo dài hàng cây số.
 
Anh Bắc cho biết, 2 năm trở lại đây, tuyến tàu chở khách di chuyển qua cầu đang tạm dừng hoạt động. Thi thoảng, thậm chí 1-2 tháng mới có một chuyến tàu hàng hoặc xe goòng chạy qua. Mật độ phương tiện đường bộ di chuyển qua khu vực này trở nên đông đúc hơn, nhiều lái xe không tuân thủ tín hiệu đèn cố tình vượt lên, dẫn đến tai nạn hay ùn tắc kéo dài.
 
Biển hạn chế tải trọng 9 tấn/1 trục được cắm ngay phía hai bên đầu cầu. Nghĩa là tất cả các phương tiện chở hàng hóa đi qua cầu không được phép chở quá trọng tải trên 9 tấn/1 trục và lực lượng chức năng căn cứ vào hệ thống biển báo này để xử lý các phương tiện về chở hàng quá tải, theo quy định của biển báo.
 
Dù có biển cấm xe máy ngay đầu cầu, nhưng nhiều lái xe vẫn không tuân thủ biển báo, cố tình vi phạm đi vào làn dành cho ôtô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Lan can làn giữa cầu chỉ cao khoảng 30 cm, giữa làn dành cho xe máy và làn dành cho ô tô có khoảng cách lớn, không được trang bị rào chắn bảo vệ, nguy cơ mất an toàn rất cao.
Lan can làn giữa cầu chỉ cao khoảng 30 cm, giữa làn dành cho xe máy và làn dành cho ôtô có khoảng cách lớn, không được trang bị rào chắn bảo vệ, nguy cơ mất an toàn rất cao.
Bà Hội (58 tuổi, xã Bắc Lũng, Lục Nam) là nhân chứng sống của nhiều vụ tai nạn thương tâm trên cây cầu này. Bà kể, tháng 9.2020, một người điều khiển xe máy đi ở làn giữa cầu thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, bị ngã xuống sông và tử vong. Cũng không ít người say xỉn rơi xuống bãi đất dưới cầu và bị thương nặng.
Bà Hội (58 tuổi, xã Bắc Lũng, Lục Nam) từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm trên cây cầu này. Bà kể, tháng 9.2020, một người điều khiển xe máy đi ở làn giữa cầu thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, bị ngã xuống sông và tử vong. Cũng không ít người say xỉn rơi xuống bãi đất dưới cầu và bị thương nặng.
 
Nhiều người đi qua đây đều phải đi chậm và phải cho xe máy lên chéo để không bị trầy bánh xe khi đi qua đoạn giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Nhiều người do không quen đường nên đã bị ngã khi đến những đoạn này. Một số xe tự chế không thể cho xe chạy vào giữa, nên phải đẩy bộ ở làn đường cho xe máy, xe thô sơ.
HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

"Ôm hàng" nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Ra quyết định xử phạt Everland

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Everland (Công ty Everland) 140 triệu đồng vì vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang.

Vụ đua nhau “ôm hàng” nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Đề xuất phạt 140 triệu đồng!

Trần Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động phản ánh các nhà đầu tư đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội Evergreen (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi dự án chưa đủ điều kiện mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng Bắc Giang đã phối hợp các sở, ngành vào cuộc xác minh, làm rõ và có báo cáo gửi UBND tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Chấn chỉnh các chủ đầu tư bán "lúa non" dưới dạng góp vốn

CAO NGUYÊN |

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh này cần chấn chỉnh các chủ đầu tư tại nhiều khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán "lúa non" dưới dạng góp vốn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Ôm hàng" nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Ra quyết định xử phạt Everland

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Everland (Công ty Everland) 140 triệu đồng vì vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang.

Vụ đua nhau “ôm hàng” nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Đề xuất phạt 140 triệu đồng!

Trần Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động phản ánh các nhà đầu tư đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội Evergreen (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi dự án chưa đủ điều kiện mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng Bắc Giang đã phối hợp các sở, ngành vào cuộc xác minh, làm rõ và có báo cáo gửi UBND tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Chấn chỉnh các chủ đầu tư bán "lúa non" dưới dạng góp vốn

CAO NGUYÊN |

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh này cần chấn chỉnh các chủ đầu tư tại nhiều khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán "lúa non" dưới dạng góp vốn.