Người Sài Gòn đi chợ qua vách ngăn chống giọt bắn

Anh Tú |

Thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số chợ truyền thống khác trong thành phố, Ban quản lý chợ Ngã Ba Bầu - đã nghĩ ra ý tưởng và vận động tiểu thương trong chợ cùng lắp các vách ngăn chống giọt bắn để phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý chợ Ngã Ba Bầu (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) vận động các tiểu thương lắp vách ngăn giọt bắn tại các gian hàng để hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban quản lý chợ Ngã Ba Bầu (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) vận động các tiểu thương lắp vách ngăn giọt bắn tại các gian hàng để hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua.
Chợ Bình Thới được mở cửa từ 7h - 14h30 hàng ngày. Người dân đến chợ đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Phía cổng ra vào chợ cũng treo nhiều biển nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các thành viên ban quản lý chợ làm việc làm việc không ngừng nghỉ để quét mã QR code và nhập số thứ tự của người dân vào phần mềm quản lý.
Chợ Bình Thới được mở cửa từ 7h - 14h30 hàng ngày. Người dân đến chợ đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Phía cổng ra vào chợ cũng treo nhiều biển nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các thành viên ban quản lý chợ làm việc làm việc không ngừng nghỉ để quét mã QR code và nhập số thứ tự của người dân vào phần mềm quản lý.
Theo ghi nhận PV, chợ Ngã Ba Bầu được mở cửa từ 7h - 12h30 hàng ngày. Người dân đến chợ đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Phía cổng ra vào chợ cũng treo nhiều biển nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Bà Lương Thị Trang Nhung, Trưởng ban quản lý chợ Ngã Ba Bầu, cho biết: "Việc lắp vách ngăn này giúp che giọt bắn giữa tiểu thương và khách hàng để đảm bảo khoảng cách từ 1,5 - 2 m theo tiêu chuẩn của cơ quan chức năng. Giúp tiểu thương và khách hàng tại đây thấy yên tâm hơn khi mua bán tại chợ".
Cũng theo bà Nhung, việc lắp vách ngăn đều được tất cả các tiểu thương tại đây ủng hộ, chung tay góp sức hết mình. "Mặc dù việc lắp vách ngăn làm cho chúng tôi cảm thấy hơi chật chội, ngột ngạt nhưng tôi thấy rất yên tâm hơn trong khi dịch đang căng thẳng như hiện nay. Có lớp vách ngăn này giúp cho việc buôn bán với khách hàng được an toàn hơn, đảm bảo giãn cách", chị Nguyễn Thị Thu Sang (tiểu thương chợ Ngã Ba Bầu) cho biết.
Lớp vách ngăn giọt bắn được lắp cao quá đầu người lớn đứng, phía dưới để hở một đoạn chừng 20cm để tiểu thương và khách hàng trao đổi mua bán mà không chạm mặt trực tiếp. Lớp vách ngăn giọt bắn được lắp cao quá đầu người lớn đứng, phía dưới để hở một đoạn chừng 20cm để tiểu thương và khách hàng trao đổi mua bán mà không chạm mặt trực tiếp.
Lớp vách ngăn giọt bắn được lắp cao quá đầu người lớn đứng, phía dưới để hở một đoạn chừng 20cm để tiểu thương và khách hàng trao đổi mua bán mà không chạm mặt trực tiếp.
Theo các tiểu thương, dù buôn bán qua lớp vách ngăn có đôi chút bất tiện nhưng đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng nên mọi người đều ủng hộ.
Theo các tiểu thương, dù buôn bán qua lớp vách ngăn có đôi chút bất tiện nhưng đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng nên mọi người đều ủng hộ.
Tiểu thương chợ Ngã Ba Bầu được đảm bảo an toàn khi giao tiếp qua vách che giọt bắn
Tiểu thương chợ Ngã Ba Bầu được đảm bảo an toàn khi giao tiếp qua vách che giọt bắn
Tiểu thương chợ Ngã Ba Bầu cảm thấy được đảm bảo an toàn phần nào khi giao tiếp qua vách ngăn chống giọt bắn.
Sau khoảng 12h30 trưa hàng ngày, tiểu thương tại chợ tự quét dọn khu vực buôn bán và sát khuẩn vách ngăn, sạp hàng.
Sau khoảng 12h30 trưa hàng ngày, tiểu thương tại chợ tự quét dọn khu vực buôn bán và sát khuẩn vách ngăn, sạp hàng. Sau 2h chiều, Ban quản lý chợ tiến hành phun xịt khử khuẩn lại toàn bộ chợ.
Bên cạnh việc lắp vách ngăn giọt bắn, Ban quản lý chợ cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương hạn chế tiếp xúc trong lúc buôn bán.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

"Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP.Huế tổ chức "Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên, người lao động khó khăn bởi dịch COVID-19.

Người dân TPHCM đi chợ bằng phiếu có mã QR Code

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 đang điễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố, Ban quản lý chợ Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM đã triển khai việc phát phiếu đi chợ cho người dân. Theo đó, mỗi người dân khi đến chợ Thảo Điền sẽ được cấp mỗi người 1 tấm thẻ có ghi thông tin, mã QR Code. Khi đến chợ, người dân xuất trình thẻ này để được vào chợ mua hàng.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP.Huế tổ chức "Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên, người lao động khó khăn bởi dịch COVID-19.

Người dân TPHCM đi chợ bằng phiếu có mã QR Code

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 đang điễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố, Ban quản lý chợ Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM đã triển khai việc phát phiếu đi chợ cho người dân. Theo đó, mỗi người dân khi đến chợ Thảo Điền sẽ được cấp mỗi người 1 tấm thẻ có ghi thông tin, mã QR Code. Khi đến chợ, người dân xuất trình thẻ này để được vào chợ mua hàng.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.