Người Quảng Nam ở Đà Nẵng đổ xô về quê trước lệnh "đóng cửa"

Thanh Chung |

Với quy định phải quay về trước 12h hôm nay, người dân Quảng Nam ở Đà Nẵng đổ xô về quê gây ùn ứ tại chốt kiểm soát y tế giáp ranh giữa hai địa phương.

Tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về việc tăng cường siết chặt các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Theo đó, từ 12h ngày 22.7, người từ Đà Nẵng sẽ không được vào Quảng Nam.
Theo đó, đối với người lao động tại Đà Nẵng nếu vào Quảng Nam làm việc phải ở lại Quảng Nam không được quay về Đà Nẵng, trường hợp quay về Đà Nẵng, khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo quy định.

Sau khi nhận được thông tin nhiều người ở Đà Nẵng đã bắt đầu đổ xô về Quảng Nam trước khi thực hiện "lệnh cấm". Việc này đã làm ùn tắc giao thông kéo dài ngay tại chốt kiểm soát dịch đặt ở xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam - khu vực giáp ranh với địa bàn TP.Đà Nẵng.
Lực lượng chức năng chủ động phát phiếu thu thập thông tin để người dân tranh thủ ngồi trên xe chuẩn bị các giấy tờ liên quan và khai báo.
Chị Hồ Thị Nga (trú thị xã Điện Bàn, Quản Nam) cho hay, chị làm nghề cắt tóc tuy nhiên dịch bệnh ở Đà Nẵng diễn biến phức tạp khiến chị thất nghiệp trong nhiều tháng nay. Khi nghe có thông báo nên xin chủ tiệm tóc được về quê. Tuy đến từ rất sớm nhưng rất đông người về nên chị phải đợi gần 1 tiếng đồng hồ mới qua được chốt kiểm dịch.
Trong sáng nay, rất nhiều xe tải mang biển kiểm soát Đà Nẵng khi đến chốt kiểm soát dịch này phải quay đầu trở về.


Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, "thả tim" thay lời cám ơn

THUỲ TRANG |

Trưa 21.7, chuyến bay đầu tiên đưa hơn 200 người dân Đà Nẵng từ TPHCM đã hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt từng người khi được về với quê nhà. Nhiều người còn vẫy tay chào, thể hiện hành động "thả tim" như lời cảm ơn thành phố.

Đường sắt lập đoàn tàu đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê

Minh Hạnh |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo nhu cầu, hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hành khách khi được phép tổ chức đón, trả khách.

Hà Tĩnh xác định đối tượng đặc biệt để đưa người từ vùng dịch về quê

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch thuê tàu hỏa cử đoàn công tác vào miền Nam đưa công dân từ vùng dịch về quê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, "thả tim" thay lời cám ơn

THUỲ TRANG |

Trưa 21.7, chuyến bay đầu tiên đưa hơn 200 người dân Đà Nẵng từ TPHCM đã hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt từng người khi được về với quê nhà. Nhiều người còn vẫy tay chào, thể hiện hành động "thả tim" như lời cảm ơn thành phố.

Đường sắt lập đoàn tàu đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê

Minh Hạnh |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo nhu cầu, hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hành khách khi được phép tổ chức đón, trả khách.

Hà Tĩnh xác định đối tượng đặc biệt để đưa người từ vùng dịch về quê

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch thuê tàu hỏa cử đoàn công tác vào miền Nam đưa công dân từ vùng dịch về quê.