Người nông dân dốc hết hũ gạo ủng hộ TP. Hồ Chí Minh chống dịch

QUÁCH DU |

Những hình ảnh cụ ông, cụ bà (ở Thanh Hóa) cầm 20.000 đồng, gói mì, ít cá khô hay thậm chí dốc hết hũ gạo trong nhà để quyên góp, ủng hộ cho nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã gây xúc động cho nhiều người. Với những việc làm thiết thực đó, họ đang lan tỏa nghĩa cử cao đẹp “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Theo đó, sau lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiều tập thể, các nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã mang những nhu yếu phẩm như cá khô, gạo, rau củ quả…Thậm chí có những cụ bà trên 100 tuổi mang ít tiền lẻ, vài cân gạo đến điểm tập kết ủng hộ.
Theo đó, sau lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã mang những nhu yếu phẩm như cá khô, gạo, rau củ quả…Thậm chí có những cụ bà trên 100 tuổi mang ít tiền, vài cân gạo đến điểm tập kết ủng hộ.
Hưởng ứng lời kêu gọi, anh Mai Văn Thủy (ở thôn Ngọc Thanh, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) chỉ giữ lại 2 ống gạo nấu bữa trưa, còn lại anh dốc hết hũ gạo vào bao tải để ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Châu - Chủ tịch MTTQ xã Ngọc Trạo cho biết, gia đình anh Thủy làm nông, gia đình cũng khó khăn, nhưng anh vẫn nhiệt tình ủng hộ. “Số gạo này tuy không nhiều, nhưng đây là tấm lòng, việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tốt đẹp, tương thân tương ái của gia đình anh” - ông Châu chia sẻ.
Hưởng ứng lời kêu gọi, anh Mai Văn Thủy (ở thôn Ngọc Thanh, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) chỉ giữ lại 2 ống gạo nấu bữa trưa, còn lại anh dốc hết hũ gạo vào bao tải để ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Châu - Chủ tịch MTTQ xã Ngọc Trạo cho biết, gia đình anh Thủy làm nông, gia đình cũng khó khăn, nhưng anh vẫn nhiệt tình ủng hộ. “Số gạo này tuy không nhiều, nhưng đây là tấm lòng, việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tốt đẹp, tương thân tương ái của gia đình anh” - ông Châu chia sẻ.
Cụ bà Vi Thị Mão (103 tuổi, ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) mang 10kg gạo và 50.000 đồng để ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh.
Cụ bà Vi Thị Mão (103 tuổi, ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) mang 10kg gạo và 50.000 đồng để ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh.
Cụ bà Hoàng Thị Nhâm (101 tuổi, trú tại thôn Thanh Xá 1, xã Hà Lĩnh, Hà Trung - Thanh Hóa) chống gậy đến điểm tập kết để ủng hộ 5kg gạo và 20.000 đồng.
Cụ bà Hoàng Thị Nhâm (101 tuổi, trú tại thôn Thanh Xá 1, xã Hà Lĩnh, Hà Trung - Thanh Hóa) chống gậy đến điểm tập kết để ủng hộ 5kg gạo và 20.000 đồng.
Những ngày này, khắp các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa, người dân đang nhiệt tỉnh ủng hộ lương thực, thực phẩm cho đồng bào TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
Những ngày này, khắp các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa, người dân đang nhiệt tỉnh ủng hộ lương thực, thực phẩm cho đồng bào TP. Hồ Chí Minh.
Một người dân tại huyện Thạch Thành đội mưa, chở gạo đến điểm tập kết để ủng hộ.
Một người dân tại huyện Thạch Thành đội mưa, chở gạo đến điểm tập kết để ủng hộ.
Những bao gạo sau khi người dân ủng hộ được tập kết tại một điểm ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.
Những bao gạo, túi miến sau khi người dân ủng hộ, được lực lượng thanh niên tình nguyện tập kết tại một điểm ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.
Nhiều cụ ông, cụ bà ở huyện Hậu Lộc mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết để ủng hộ. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân toàn tỉnh đã ủng hộ khoảng hơn 1.000 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu. Do lượng hàng khá lớn, nên đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng lên phương án và vận chuyển số hàng này bằng đường biển. Dự kiến ngày 28.7, số hàng này sẽ đến với nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Nhiều cụ ông, cụ bà ở huyện Hậu Lộc mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết để ủng hộ.
Mặt hàng thiết yếu được người dân ủng hộ như gao, cá khô, mắm muối, lạc...
Mặt hàng thiết yếu được người dân ủng hộ như gao, cá khô, mắm muối, lạc...
Mặt hàng thiết yếu được người dân quyên góp như gao, cá khô, mắm muối, lạc...
...thậm chí cả những củ xả.
...thậm chí cả những củ sả.
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân toàn tỉnh đã ủng hộ khoảng hơn 1.000 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu. Do lượng hàng khá lớn, nên đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng lên phương án và vận chuyển số hàng này bằng đường biển. Dự kiến ngày 28.7, số hàng này sẽ đến với nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân toàn tỉnh đã ủng hộ hơn 1.000 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu. Do lượng hàng khá lớn, nên đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng lên phương án và vận chuyển số hàng này bằng đường biển. Dự kiến ngày 28.7, số hàng này sẽ đến với nhân dân TP. Hồ Chí Minh.


QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 tại Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Sáng ngày 19.7, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp đã đến trao số tiền 1,8 tỉ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh. Đồng thời, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

THUỲ TRANG |

Chưa chờ đến lúc toàn TPHCM thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chung tay góp sức để gửi tặng gạo, dầu ăn, thực phẩm… cho những người lao động nghèo ở TPHCM.

Nông dân chở con lợn hơn 120kg đến trụ sở xã để làm quà gửi vùng dịch TPHCM

HƯNG THƠ |

Nghe xã phát động quyên góp lương thực, thực phẩm, tiền mặt để làm quà gửi vào cho bà con ở khu vực đang bị phong tỏa tại TPHCM, bà Hạt quyết định ủng hộ một con lợn hơn 120kg và chở đến tận sân UBND xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Hơn 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 tại Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Sáng ngày 19.7, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp đã đến trao số tiền 1,8 tỉ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh. Đồng thời, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

THUỲ TRANG |

Chưa chờ đến lúc toàn TPHCM thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chung tay góp sức để gửi tặng gạo, dầu ăn, thực phẩm… cho những người lao động nghèo ở TPHCM.

Nông dân chở con lợn hơn 120kg đến trụ sở xã để làm quà gửi vùng dịch TPHCM

HƯNG THƠ |

Nghe xã phát động quyên góp lương thực, thực phẩm, tiền mặt để làm quà gửi vào cho bà con ở khu vực đang bị phong tỏa tại TPHCM, bà Hạt quyết định ủng hộ một con lợn hơn 120kg và chở đến tận sân UBND xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).