Người nông dân dành hàng chục năm tạo hình cho những đồi chè ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Những đồi chè ở Mỹ Bằng (Yên Sơn, Tuyên Quang) với màu xanh bạt ngàn phủ kín các quả đồi và để có được vẻ đẹp độc đáo đó, người nông dân đã tốn cả chục năm để chăm sóc, cần mẫn tạo hình.

Những đồi chè xanh ở Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn) một trong số các vùng chuyên sản xuất chè của tỉnh Tuyên Quang, với hình thù độc đáo, mang vẻ đẹp của thiên nhiên được người nông dân tốn nhiều năm để chăm sóc, tạo hình.
Những đồi chè xanh ở Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn) một trong số các vùng chuyên sản xuất chè của tỉnh Tuyên Quang, với hình thù độc đáo, mang vẻ đẹp của thiên nhiên được người nông dân tốn nhiều năm để chăm sóc, tạo hình.
Hiện đang là thời điểm người trồng chè chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho cây sau vụ khai thác. Bà Nguyễn Thị Dòn từ tỉnh Thái Bình lên vùng đất này đã hơn 30 năm cho biết, cây chè gắn bó gần cả cuộc đời với những người dân ở đây, để có được những đồi chè như ngày hôm nay là cả quá trình khai hoang, chăm sóc hàng chục năm trời.
Hiện đang là thời điểm người trồng chè chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho cây sau vụ khai thác. Bà Nguyễn Thị Dòn từ tỉnh Thái Bình lên vùng đất này đã hơn 30 năm cho biết, cây chè gắn bó gần cả cuộc đời với những người dân ở đây, để có được những đồi chè như ngày hôm nay là cả quá trình khai hoang, chăm sóc hàng chục năm trời.
Những luống chè còn nguyên màu nhựa sau vụ thu hái, cây chè ở đây là cây trồng mũi nhọn mang lại thu nhập chính cho người dân.
Những luống chè còn nguyên màu nhựa sau vụ thu hái, xã Mỹ Bằng hiện có khoảng hơn 570 ha chè và cây chè ở đây là cây trồng mũi nhọn mang lại thu nhập chính cho người dân.
Theo người dân địa phương, những gốc chè nhìn nhỏ bé nhưng có tuổi đời hàng chục năm. Sau mỗi vụ thu hái người dân lại tiến hành đốn chè và chăm bón để cây phát triển tốt, cho năng suất vào vụ sau. Cứ như thế những quả đồi trọc cũng dần được phủ kín bởi màu xanh của chè.
Theo người dân địa phương, những gốc chè nhìn nhỏ bé nhưng có tuổi đời hàng chục năm. Sau mỗi vụ thu hái người dân lại tiến hành đốn chè và chăm bón để cây phát triển tốt, cho năng suất vào vụ sau. Cứ như thế những quả đồi trọc cũng dần được phủ kín bởi màu xanh của chè.
Cây chè gắn bó với đời sống người dân, những nếp nhà thấp thoáng giữa các đồi chè.
Cây chè gắn bó với đời sống người dân, những nếp nhà thấp thoáng giữa các đồi chè.
Sáng sớm là thời điểm phù hợp để ngắm đồi chè ở Mỹ Bằng khi không khí dịu mát, trong lành, những làn sương sớm còn chưa tan hết.
Sáng sớm là thời điểm phù hợp để ngắm đồi chè ở Mỹ Bằng khi không khí dịu mát, trong lành, những làn sương sớm còn chưa tan hết.
Quốc lộ 37 chạy vắt ngang những đồi chè bạt ngàn với giống như một sợi trắng giữ tấm vải xanh bát ngát.
Quốc lộ 37 chạy vắt ngang những đồi chè bạt ngàn với giống như một sợi trắng giữ tấm vải xanh bát ngát.
Theo ông Lý Văn Huynh - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng, trong thời gian tới cây chè vẫn tiếp tục được xác định là cây trồng thế mạnh mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Ngoài ra với vẻ đẹp tự nhiên của đồi chè mang lại cũng sẽ thuận lợi cho phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương.
Theo ông Lý Văn Huynh - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng, trong thời gian tới cây chè vẫn tiếp tục được xác định là cây trồng thế mạnh mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Ngoài ra với vẻ đẹp tự nhiên của đồi chè mang lại cũng sẽ thuận lợi cho phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công bố di sản văn hoá Quốc gia Tri thức trồng và chế biến Chè Tân Cương

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Ngày 5.4, thành phố Thái Nguyên đã chính thức công bố Quyết định đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với “Tri thức trồng và chế biến chèTân Cương”.

Ngắm đồi chè Ô Long đẹp mê mẩn đón xuân sớm ở Sapa

Hải Minh |

Sapa không chỉ cuốn hút bởi mây, bởi núi rừng đại ngàn mà còn có đồi chè Ô Long với một vẻ đẹp hoàn toàn khác mà bất kỳ ai đã ghé thăm cũng không thể bỏ lỡ.

Đồi chè Biển Hồ "bừng tỉnh" thành điểm du lịch đắt giá

THANH TUẤN |

100 năm về trước, người Pháp đã đưa giống cây chè và chế biến chè Biển Hồ thành một sản vật mà giới quý tộc Châu Âu rất ưa thích. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, vùng chè Biển Hồ ngày càng mở rộng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ dân. Các đồi chè Biển Hồ hiện đang được chính quyền tỉnh Gia Lai khai thác tiềm năng phát triển du lịch, cùng với thắng cảnh Biển Hồ và núi lửa Chư Đăng Ya.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5: Nắng nóng quay trở lại, có nơi trên 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5, Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Còn ở phía Nam đã chính thức vào mùa mưa, trời sẽ liên tục có mưa về chiều ở nhiều tỉnh thành.

Hành trình giành huy chương vàng SEA Games 32 của tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Dù rơi vào bảng đấu mạnh và gặp không ít khó khăn nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Công bố di sản văn hoá Quốc gia Tri thức trồng và chế biến Chè Tân Cương

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Ngày 5.4, thành phố Thái Nguyên đã chính thức công bố Quyết định đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với “Tri thức trồng và chế biến chèTân Cương”.

Ngắm đồi chè Ô Long đẹp mê mẩn đón xuân sớm ở Sapa

Hải Minh |

Sapa không chỉ cuốn hút bởi mây, bởi núi rừng đại ngàn mà còn có đồi chè Ô Long với một vẻ đẹp hoàn toàn khác mà bất kỳ ai đã ghé thăm cũng không thể bỏ lỡ.

Đồi chè Biển Hồ "bừng tỉnh" thành điểm du lịch đắt giá

THANH TUẤN |

100 năm về trước, người Pháp đã đưa giống cây chè và chế biến chè Biển Hồ thành một sản vật mà giới quý tộc Châu Âu rất ưa thích. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, vùng chè Biển Hồ ngày càng mở rộng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ dân. Các đồi chè Biển Hồ hiện đang được chính quyền tỉnh Gia Lai khai thác tiềm năng phát triển du lịch, cùng với thắng cảnh Biển Hồ và núi lửa Chư Đăng Ya.