Người người chen chân, quỳ lạy để lễ cầu tại Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại Phủ Tây Hồ.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 23 giờ 30 phút ngày 30 Tết âm lịch, người dân đã đến chật kín không gian phủ để cúng viếng, chuẩn bị đồ lễ để cầu bình an, sức khoẻ, tài lộc cho một năm mới.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 23 giờ 30 phút đêm 30 Tết âm lịch, người dân đã đứng chật kín không gian phủ để cúng viếng, chuẩn bị đồ lễ để cầu bình an, sức khoẻ, tài lộc cho năm mới.
Dù đã mở cổng Phủ cho người dân vào lễ, thế nhưng cửa chính của Phủ vẫn cửa đóng then cài. Người dân vẫn phải đứng vái vọng từ phía ngoài.
Dù đã mở cổng Phủ cho người dân vào lễ, thế nhưng cửa chính của Phủ vẫn cửa đóng then cài. Người dân vẫn phải đứng vái vọng từ phía ngoài.
Ban quản lý phủ đã chuẩn bị một bàn đặt lễ 2 tầng ngay trước cửa Phủ chính để phục vụ người dân có nhu cầu bái lễ. Nhiều người quỳ hẳn vào phía bên trong để lễ bái.
Ban quản lý phủ đã chuẩn bị một bàn đặt lễ 2 tầng ngay trước cửa Phủ chính để phục vụ người dân có nhu cầu bái lễ. Nhiều người quỳ hẳn vào phía bên trong để lễ bái.
Dù chỉ đứng ngoài cửa vái vọng nhưng anh Quốc vẫn thành tâm khẩn cầu. “Hy vọng năm mới 2021 sẽ tốt đẹp với tất cả, không chỉ cho người Việt Nam mà còn cả cho người dân thế giới. Năm 2020 là một năm khó khăn. Tôi hy vọng năm 2021 - năm của con trâu sẽ phát tài, phát lộc, húc bay mọi tai ương“, anh Quốc nói.
Dù chỉ đứng ngoài cửa vái vọng nhưng anh Quốc vẫn thành tâm khẩn cầu. “Hy vọng năm mới 2021 sẽ tốt đẹp với tất cả mọi người. Hy vọng năm 2021 - năm của con trâu sẽ phát tài, phát lộc, húc bay mọi tai ương“, anh Quốc nói.
Nhiều bạn nữ cũng đến lễ cầu tại Phủ.
Nhiều bạn nữ cũng đến lễ cầu tại Phủ. Bạn Thu Trà, Hai Bà Trưng cho biết, "nhân dịp năm mới, mình cầu mong cho gia đình mình có thật nhiều sức khoẻ, một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, chẳng ước muốn gì cao sang." Ngoài Trà còn có nhiều bạn trẻ khác đến lễ cầu để mong muốn có được tình yêu hạnh phúc trong năm mới.
Những người khi lễ Phủ đang ghi danh vào tờ khai tên tuổi, địa chỉ trước khi làm công đức.
Những người khi lễ Phủ đang ghi danh vào tờ khai tên tuổi, địa chỉ trước khi làm công đức.
Tranh thủ lúc đang lễ, nhiều người cũng dành thời gian thưởng thức màn pháo hoa từ phía công viên Thống Nhất.
Tranh thủ lúc đang lễ, nhiều người cũng dành thời gian thưởng thức màn pháo hoa từ phía công viên Thống Nhất.
Phủ Tây Hồ nổi tiếng với lễ cầu may, nhiều người đi lễ phủ Tây Hồ đầu năm cầu mong sự may mắn, an bình sẽ đến với người thân, gia đình mình. Để tránh tình trạng ùn tắc vào đầu năm, nên nhiều người chọn việc thức khuya, đón giao thừa tại Phủ.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Khung cảnh vắng vẻ tại Phủ Tây Hồ ngày 29 Tết Tân Sửu

Vương Trần - Đức Đông |

Vào thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng khu vực Phủ Tây Hồ (Hà Nội) trở nên khá vắng vẻ.

Hà Nội: Người đi lễ ở Phủ Tây Hồ xếp hàng chờ thầy đồ viết sớ

Đức Quang Vương |

Ngày 13.1 - tức ngày ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý - hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Dịp này, các thầy đồ viết sớ chữ nho lại có dịp "mỏi tay" để phục vụ nhu cầu của người dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Khung cảnh vắng vẻ tại Phủ Tây Hồ ngày 29 Tết Tân Sửu

Vương Trần - Đức Đông |

Vào thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng khu vực Phủ Tây Hồ (Hà Nội) trở nên khá vắng vẻ.

Hà Nội: Người đi lễ ở Phủ Tây Hồ xếp hàng chờ thầy đồ viết sớ

Đức Quang Vương |

Ngày 13.1 - tức ngày ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý - hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Dịp này, các thầy đồ viết sớ chữ nho lại có dịp "mỏi tay" để phục vụ nhu cầu của người dân.