Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết

Minh Ánh - Hoài Anh - Tạ Quang |

Chợ Hàng Bè, hay những người quanh đây hay gọi là chợ "nhà giàu" được rất nhiều người Hà Nội lựa chọn là địa điểm mua sắm những món đồ cho những ngày Tết. Nơi đây bày bán nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, nem, canh bóng, đặc biệt là gà luộc.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ sáng, chợ Hàng Bè đã tấp nập người qua lại.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ sáng, chợ Hàng Bè đã tấp nập người qua lại.
Tại góc phố Gia Ngư hàng chục năm nay có một số tiệm kinh doanh gà luộc, xôi gấc nổi tiếng khắp Hà Nội.
Tại góc phố Gia Ngư hàng chục năm nay có một số tiệm kinh doanh gà luộc, xôi gấc nổi tiếng khắp Hà Nội.
Tại góc phố Gia Ngư hàng chục năm nay có một số tiệm kinh doanh gà luộc, xôi gấc nổi tiếng khắp Hà Nội. Những ngày sát Tết, khách muốn mua phải đặt trước hoặc xếp hàng chờ từ 10 - 15 phút để mua.
Ngày 30 Tết, ngoài gà thì các mặt hàng trầu cau cũng rất đắt hàng. Mỗi miếng trầu têm cánh phượng có giá 2.000 đồng, một quả cau có giá 20.000 đồng.
Ngày 30 Tết, ngoài gà thì các mặt hàng trầu cau cũng rất đắt hàng. Mỗi miếng trầu têm cánh phượng có giá 2.000 đồng, một quả cau có giá 20.000 đồng.
Ngày 30 Tết, ngoài gà thì các mặt hàng trầu cau cũng rất đắt hàng. Mỗi miếng trầu têm cánh phượng có giá 2.000 đồng, một quả cau có giá 20.000 đồng.
Mỗi đĩa xôi gấc có giá 100.000 đồng. Chị Đào Tuyết Nhung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Xôi những ngày này quá đắt, nhưng vì để thắp hương nên mình bắt buộc phải mua“.
Một đĩa xôi gấc có giá 100.000 đồng. Chị Đào Tuyết Nhung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Xôi những ngày này quá đắt, nhưng vì để thắp hương nên mình bắt buộc phải mua“.
Ở khu chợ, các tiểu thương còn sáng tạo thêm các lẵng hoa nhỏ để bày bán, kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết.
Ở khu chợ, các tiểu thương còn sáng tạo thêm các lẵng hoa nhỏ để bày bán, kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết.
Ở khu chợ, các tiểu thương còn sáng tạo thêm các lẵng hoa nhỏ để bày bán, kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết.
Đến 7 giờ sáng, mọi nẻo đường dẫn vào chợ đều chật cứng người qua lại. Chợ Hàng Bè chỉ dài vài trăm mét nhưng nơi đây lại được ví von là "chợ nhà giàu" vì chỉ cần đi một lượt là mọi người có thể sắm đủ bánh, mứt, hoa quả.

Minh Ánh - Hoài Anh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

30 Tết: Gà ngậm bông hồng nửa triệu một con vẫn tấp nập người mua

MINH ÁNH - TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Sáng sớm 11.2 (30 Tết), những cửa hàng bán gà luộc ngậm bông hồng trên phố Gia Ngư tấp nập người đến mua.

Khó tin với những công việc hái ra tiền triệu mỗi dịp Tết

Anh Tú |

Rửa xe, trông thú cưng, đánh lư đồng hay làm người vận chuyển cây Tết là những nghề 'phụ' nhưng lại kiếm bộn tiền dịp Tết.

Đặc sắc những trái dưa được "vẽ chữ vàng" đón Tết

ĐT- Thu Hường |

Nhờ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân viết thư pháp, những quả dưa hấu tròn trịa được trang trí đẹp mắt, trở thành vật phẩm trưng Tết vô cùng sang trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

30 Tết: Gà ngậm bông hồng nửa triệu một con vẫn tấp nập người mua

MINH ÁNH - TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Sáng sớm 11.2 (30 Tết), những cửa hàng bán gà luộc ngậm bông hồng trên phố Gia Ngư tấp nập người đến mua.

Khó tin với những công việc hái ra tiền triệu mỗi dịp Tết

Anh Tú |

Rửa xe, trông thú cưng, đánh lư đồng hay làm người vận chuyển cây Tết là những nghề 'phụ' nhưng lại kiếm bộn tiền dịp Tết.

Đặc sắc những trái dưa được "vẽ chữ vàng" đón Tết

ĐT- Thu Hường |

Nhờ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân viết thư pháp, những quả dưa hấu tròn trịa được trang trí đẹp mắt, trở thành vật phẩm trưng Tết vô cùng sang trọng.