Người Mỹ đi ngắm hoa anh đào ở Washington DC giữa tâm dịch COVID-19

Thanh Hà |

Mùa hoa anh đào nổi tiếng ở Washington DC, Mỹ đã thu hút đám đông đến thưởng thức hoa nở sớm bất chấp khuyến cáo giữ khoảng cách do đại dịch COVID-19.

Lễ hội hoa anh đào thường niên ở Mỹ dự kiến diễn ra từ 20.3-12.4 đã bị hủy do sự bùng phát dịch COVID-19. Mỗi năm, sự kiện này thu hút khoảng 1,5 triệu người tham dự.
Lễ hội hoa anh đào thường niên ở Mỹ dự kiến diễn ra từ 20.3-12.4 đã bị hủy do sự bùng phát dịch COVID-19. Mỗi năm, sự kiện này thu hút khoảng 1,5 triệu người tham dự. Ảnh: AP.
Nhiều gia đình đã tới ngắm hoa anh đào nở ở khu vực Capitol Hill bất chấp cảnh báo từ giới chức rằng người dân nên ở nhà trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan.
Nhiều gia đình đã tới ngắm hoa anh đào nở bất chấp cảnh báo từ giới chức rằng người dân nên ở nhà trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan. Trong ảnh là một gia đình Washington tới chụp ảnh kỷ niệm sinh nhật 15 tuổi của con gái họ. Ảnh: AP.
 
Bé gái 1 tuổi Charlotte Petersen cùng cha - Billy và mẹ - Heather Petersen từ Falls Church, Virginia vui đùa khi cùng đi ngắm những cây hoa anh đào nở rộ. Ảnh: AP.
 
Ảnh những cây hoa anh đào chụp từ trên cao ở công viên National Mall. Ảnh: National Mall.
 
Những người đi ngắm hoa cũng nỗ lực duy trì khoảng cách phòng chống dịch COVID-19 bằng cách di chuyển tách biệt với những người khác. Ảnh: AP.
 
Một nam thanh niên trượt ván ở mép nước dưới tán anh đào nở rộ. Ảnh: AP.
 
Những người yêu hoa chụp ảnh lúc mặt trời mọc ở công viên National Mall. Ảnh: AP.  
 
Những người đi xe đạp, đi bộ và nhiếp ảnh gia thưởng thức hoa anh đào ở khu vực hoa mọc thấp tại công viên National Mall. Ảnh: Mail.
 
Các bãi đỗ xe xung quanh National Mall đã bị đóng cửa trong nỗ lực ngăn người dân tới ngắm hoa anh đào dịp cuối tuần trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: AP.
 
Một số du khách đeo khẩu trang khi đi dạo quanh công viên ngắm hoa. Ảnh: AP.
 
Ảnh: AP.
 
Hai nữ du khách Mỹ chạy bộ ở khu vực hoa anh đào nở. Ảnh: AP.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ không có chủ trương tạm ngừng nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc khẳng định, Mỹ không có chủ trương tạm ngừng nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam.

New York có số ca mắc COVID-19 lớn nhất Mỹ, vượt tổng số ca ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Tiểu bang New York, Mỹ hiện có nhiều ca mắc COVID-19 hơn Hàn Quốc vì số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 15.168 ca, theo số liệu mới nhất công bố ngày 22.3 của Thống đốc bang Andrew Cuomo.

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Mỹ không có chủ trương tạm ngừng nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc khẳng định, Mỹ không có chủ trương tạm ngừng nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam.

New York có số ca mắc COVID-19 lớn nhất Mỹ, vượt tổng số ca ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Tiểu bang New York, Mỹ hiện có nhiều ca mắc COVID-19 hơn Hàn Quốc vì số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 15.168 ca, theo số liệu mới nhất công bố ngày 22.3 của Thống đốc bang Andrew Cuomo.

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.