Người lao động vật lộn với cái nắng "cháy da, cháy thịt"

Phan Anh - Anh Tú |

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào đợt nắng nóng nhất kể từ đầu năm khi nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên đến 36 độ C. Người lao động phải chật vật làm việc dưới tiết trời nắng gắt và khô.

Những ngày này tại Nam Bộ, đặc biệt là TPHCM, nắng xuất hiện từ rất sớm.
Những ngày này tại Nam Bộ, đặc biệt là TPHCM, nắng xuất hiện từ rất sớm.
Nắng nóng như đổ lửa, người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như ô, gang tay, khẩu trang...
Nắng nóng như đổ lửa, người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như che ô, khẩu trang...
Nhiều người lao động vất vả làm việc dưới tiết trời nóng bức.
Nhiều người lao động vất vả làm việc dưới tiết trời nóng bức.
Bà Hoa (một người bán nước trên đường Tôn Đức Thắng) nói: “TPHCM những ngày gần đây nắng nóng rát da nhưng vì mưu sinh nên phải tôi đành chấp nhận. Nắng dữ quá nên nhiều lúc say sẩm, mặt đường phả nhiệt đến hoa cả mắt”.
Nhiều người tận dụng những bóng râm bên đường để nghỉ ngơi, tránh nắng. “TPHCM những ngày gần đây nắng nóng rát da nhưng vì mưu sinh nên phải tôi đành chấp nhận. Nắng dữ quá nên nhiều lúc say sẩm, mặt đường phả nhiệt đến hoa cả mắt”, bà Hoa (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết.
Những người bán hàng rong trang bị theo ô hoặc tận dụng những bóng râm ít ỏi ven đường.
Những người bán hàng rong trang bị theo ô hoặc tận dụng những bóng râm ít ỏi ven đường.
Những người bán hàng rong cũng trang bị theo ô hoặc tận dụng những bóng râm ít ỏi ven đường.
Những người bán nước gần bưu điện thành phố nép vào bóng râm tránh nắng.
Những người bán nước giải khát gần Bưu điện thành phố nép vào bóng râm tránh nắng.
Nắng nóng gay gắt, nhiều xe ôm công nghệ cho biết lượng khách đặt xe có dấu hiệu giảm xuống. Anh Nguyễn Nguyên (một người chạy xe ôm công nghệ) chia sẻ: “Nắng nóng quá tìm chỗ có bóng cây chờ khách. Ngồi đây gần tiếng rồi mà tôi chưa có khách trong khi đây là địa điểm đúng ra phải có người đặt xe thường xuyên. Có lẽ vì nắng như này nên người ta đặt ôtô đi cho khỏe“.
Nắng nóng gay gắt, nhiều xe ôm công nghệ cho biết lượng khách đặt xe có dấu hiệu giảm xuống. Anh Nguyễn Nguyên (một người chạy xe ôm công nghệ) chia sẻ: “Nắng nóng quá tìm chỗ có bóng cây chờ khách. Ngồi đây gần tiếng rồi mà tôi chưa có khách trong khi đây là địa điểm đúng ra phải có người đặt xe thường xuyên. Có lẽ vì nắng như này nên người ta đặt ôtô đi cho khỏe“.
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, người lao động ngoài trời tìm riêng cho mình chỗ ngả lưng thuận tiện nhất, thậm chí là trên xe máy, xe đạp, xích lô...
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, người lao động ngoài trời tìm riêng cho mình chỗ ngả lưng thuận tiện nhất, thậm chí là trên xe máy, xe đạp, xích lô...
Accuweather dự báo, buổi trưa lượng tia UV tại TPHCM ở mức nguy hại. Chiều nay nắng cực gắt sẽ là hình thái thời tiết chính. Lúc này độ ẩm xuống rất thấp, chỉ ở mức 27 - 44%, ít khả năng có mưa. Chính vì vậy với nhiều người, việc mưu sinh ngoài trời những này này vô cùng vất vả.
Accuweather dự báo, buổi trưa lượng tia UV tại TPHCM ở mức nguy hại. Chiều nay nắng cực gắt sẽ là hình thái thời tiết chính. Lúc này độ ẩm xuống rất thấp, chỉ ở mức 27 - 44%, ít khả năng có mưa. Chính vì vậy với nhiều người, việc mưu sinh ngoài trời những này vô cùng vất vả.
Theo nhiều chuyên gia, khi độ ẩm thấp mồ hôi sẽ bay hơi nhanh hơn vì vậy khiến bề mặt da bị khô, dễ dẫn đến nứt nẻ ở tay chân và môi khiến cơ thể cảm thấy khó chịu. Do đó, người dân cần chú ý bổ sung nhiều nước cho cơ thể
Theo nhiều chuyên gia, khi độ ẩm thấp mồ hôi sẽ bay hơi nhanh hơn vì vậy khiến bề mặt da bị khô, dễ dẫn đến nứt nẻ ở tay chân và môi khiến cơ thể cảm thấy khó chịu. Do đó, người dân cần chú ý bổ sung nhiều nước cho cơ thể.
Phan Anh - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM "quấn kén" ra đường, vật lộn với nắng nóng gay gắt

Anh Tú - Phan Anh |

Những ngày này, thời tiết TPHCM nắng gắt với mức nhiệt từ 34-36 độ C, lượng tia UV ở mức nguy hại khiến nhiều người phải trùm kín mít khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Dự báo thời tiết 19.2: Bắc Bộ sương mù rét giá đêm và sáng, Nam Bộ nắng to

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.2, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 độ C vào trưa và chiều. Trong khi đó, miền Nam nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Chùm ảnh: Miền Bắc lạnh mù sương, miền Nam "quấn kén" tránh nắng

Phan Anh - Sơn Tùng |

Trong khi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt thấp kèm mưa phùn thì tại TPHCM, người dân "quấn kén" ra đường tránh nắng và tia cực tím.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người dân TPHCM "quấn kén" ra đường, vật lộn với nắng nóng gay gắt

Anh Tú - Phan Anh |

Những ngày này, thời tiết TPHCM nắng gắt với mức nhiệt từ 34-36 độ C, lượng tia UV ở mức nguy hại khiến nhiều người phải trùm kín mít khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Dự báo thời tiết 19.2: Bắc Bộ sương mù rét giá đêm và sáng, Nam Bộ nắng to

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.2, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 độ C vào trưa và chiều. Trong khi đó, miền Nam nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Chùm ảnh: Miền Bắc lạnh mù sương, miền Nam "quấn kén" tránh nắng

Phan Anh - Sơn Tùng |

Trong khi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt thấp kèm mưa phùn thì tại TPHCM, người dân "quấn kén" ra đường tránh nắng và tia cực tím.