Người lao động tự do chật vật dưới thời tiết khắc nghiệt ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày vừa qua thời tiết tại các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ khá khắc nghiệt, trong đó, nhiều tỉnh thành nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C. Dưới thời tiết khắc nghiệt, nhiều lao động tự do (ở Thanh Hóa) trở nên chật vật hơn, khi mưu sinh trên đường phố hay tại các công trình xây dựng.
Theo ghi nhận trong những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Thanh Hóa nắng nóng khá khắc nghiệt, nắng nóng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, công việc của người dân. Đặc biệt là các lao động tự do, làm việc trên đường phố hoặc trong những công trình xây dựng. Ảnh: Quách Du
Theo ghi nhận trong những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Thanh Hóa nắng nóng khá khắc nghiệt, nắng nóng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, công việc của người dân. Đặc biệt là các lao động tự do, làm việc trên đường phố hoặc trong những công trình xây dựng. Ảnh: Quách Du
Theo ghi nhận trong những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Thanh Hóa nắng nóng khá khắc nghiệt, nắng nóng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, công việc của người dân. Đặc biệt là các lao động tự do, làm việc trên đường phố hoặc trong những công trình xây dựng. Ảnh: Quách Du
Ông Vũ Quang Thúy (64 tuổi, ở huyện Nông Công, Thanh Hóa) cho biết, vì mưu sinh nên thời gian qua ông rời quê lên TP.Thanh Hóa làm thuê ở công trình xây dựng. Những ngày vừa qua là quãnh thời gian mệt mỏi, vì thời tiết nắng nóng diễn ra liên tục. Ảnh: Quách Du
Ông Vũ Quang Thúy (64 tuổi, ở huyện Nông Công, Thanh Hóa) cho biết, vì mưu sinh nên thời gian qua ông rời quê lên TP.Thanh Hóa làm thuê ở công trình xây dựng. Những ngày vừa qua là quãnh thời gian mệt mỏi, vì thời tiết nắng nóng diễn ra liên tục. Ảnh: Quách Du
“Không gì vất vả hơn khi làm công việc nặng nhọc ở ngoài trời, trong tiết trời nắng nóng khắc nghiệt. Mỗi khi người mướt mồ hôi, chúng tôi lại vào dội nước tắm xong ra làm tiếp. Biết là vất vả, nhưng vì mưu sinh phải cố gắng” - ông Thúy chia sẻ. Ảnh: Quách Du
“Không gì vất vả hơn khi làm công việc nặng nhọc ở ngoài trời, trong tiết trời nắng nóng khắc nghiệt. Mỗi khi người mướt mồ hôi, chúng tôi lại vào dội nước tắm xong ra làm tiếp. Biết là vất vả, nhưng vì mưu sinh phải cố gắng” - ông Thúy chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Những thùng nước đá luôn được chuẩn bị sẵn để người lao động giải khát trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Quách Du
Những thùng nước đá luôn được chuẩn bị sẵn để người lao động giải khát trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Quách Du
Cách tốt nhất để người lao động tránh nắng là di chuyển các vật liệu, máy móc đến nơi có bóng mát để làm. Ảnh: Quách Du.
Cách tốt nhất để người lao động tránh nắng là di chuyển các vật liệu, máy móc đến nơi có bóng mát để làm. Ảnh: Quách Du.
Ông Mai Văn Thuộc (50 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Đinh) tỏ ra mệt mỏi, khi ngồi hàng giờ đồng hồ trên đường phố Thanh Hóa để bán gối ngủ. Ảnh: Quách Du
Ông Mai Văn Thuộc (50 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Đinh) tỏ ra mệt mỏi, khi ngồi hàng giờ đồng hồ để bán gối ngủ trên đường phố Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Người lao động tự do ngồi chờ việc xuyên trưa, trong tiết trời nắng nóng. Ảnh: Quách Du
Người lao động tự do ngồi chờ việc xuyên trưa, trong tiết trời nắng nóng. Ảnh: Quách Du
Người bán hàng rong trên đường phố Lê Hoàn lúc giữa trữa nắng. Ảnh: Quách Du
Người bán hàng rong trên đường phố Lê Hoàn lúc giữa trữa nắng. Ảnh: Quách Du
Do thời tiết nắng nóng, những chiếc xe ô tô cũng phải tìm “nơi nấp” dưới các tán cây. Ảnh: Quách Du
Do thời tiết nắng nóng, những chiếc xe ô tô cũng phải tìm “nơi nấp” dưới các tán cây. Ảnh: Quách Du
Trên đường phố Thanh Hóa, không khó để bắt gặp cảnh che chắn, phủ bạt cho các phương tiện dưới thời tiết nắng như đổ lửa. Ảnh: Quách Du
Trên đường phố Thanh Hóa, không khó để bắt gặp cảnh che chắn, phủ bạt cho các phương tiện dưới thời tiết nắng như đổ lửa. Ảnh: Quách Du
Trên đường phố Thanh Hóa, không khó để bắt gặp cảnh che chắn, phủ bạt cho các phương tiện dưới thời tiết nắng như đổ lửa. Ảnh: Quách Du
  
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21.5

Linh trang - Bắc Hà |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Công đoàn bảo vệ sức khoẻ của công nhân trước thời tiết nắng nóng

Mai Dung |

Hải Phòng đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ thực tế lên đến gần 40 độ C. Để chăm lo người lao động phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhiều công đoàn cơ sở ở Hải Phòng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, động viên kịp thời.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo nguy cơ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ

Song Minh |

Các kỷ lục nhiệt độ rất có thể bị phá vỡ do tác động của El Nino, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Ấn tượng với trải nghiệm tàu cao tốc đầu tiên của Lào

Hiếu Anh |

Đến với đất nước Lào, chúng tôi ngạc nhiên bởi phương tiện giao thông rất hiện đại.

Đề xuất chi 250 tỉ đồng gom nước mưa tưới cho "vàng trắng" ở Lý Sơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nguồn nước ngầm trên đảo Lý Sơn đang ngày càng cạn kiệt, nhiễm mặn, khiến nông dân trồng hành, tỏi trên hòn đảo này canh cánh nỗi lo mất mùa vì thiếu nước.

10 năm thành lập văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Bắc Trung Bộ

Nhóm PV |

10 năm trước, ngày 21.5.2013, phòng làm việc nhỏ tại tầng 2 Trường Cao Đẳng nghề số 1 Nghệ An tại Km số 1 - Đại lộ Lê Nin - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An chính thức trở thành trụ sở văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Bắc Trung Bộ. Kể từ đó, văn phòng dần phát triển mạng lưới phóng viên ra khắp 7 tỉnh thành, kéo dài từ Ninh Bình – Thừa Thiên Huế. Cùng với 94 năm chiều dài lịch sử của Báo Lao Động, suốt 10 năm qua, văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam.

Công ty con Vietracimex báo lãi ròng 150 tỉ đồng, nợ gấp gần 4 lần vốn chủ

Quang Dân |

Thời điểm CTCP năng lượng Hồng Phong 1 được thành lập vào năm 2017, Vietracimex sở hữu đến 96% vốn điều lệ công ty.

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội ở Bắc Giang, Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Là hai địa phương có tới 65 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp, Bắc Giang, Bắc Ninh, phải đối diện với tình trạng các cá nhân, tổ chức trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội. Tuy nhiên, với hàng loạt biện pháp ngăn chặn được thực hiện, tình trạng này đã được kiểm soát hiệu quả.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21.5

Linh trang - Bắc Hà |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Công đoàn bảo vệ sức khoẻ của công nhân trước thời tiết nắng nóng

Mai Dung |

Hải Phòng đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ thực tế lên đến gần 40 độ C. Để chăm lo người lao động phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhiều công đoàn cơ sở ở Hải Phòng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, động viên kịp thời.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo nguy cơ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ

Song Minh |

Các kỷ lục nhiệt độ rất có thể bị phá vỡ do tác động của El Nino, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).